VFF dồn lực thực hiện lộ trình World Cup 2030 sau cột mốc lịch sử năm 2025
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác định vòng loại World Cup 2030 là chiến lược mũi nhọn, dựa trên nền tảng 7 đội tuyển giành quyền tham dự VCK châu Á 2026.
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố chiến lược trọng điểm cho giai đoạn tới: tập trung toàn lực cho chiến dịch vòng loại World Cup 2030. Đây được xem là bước đi mang tính bước ngoặt sau một năm thành công rực rỡ với những con số thống kê ấn tượng từ các cấp độ đội tuyển.

Cột mốc lịch sử: 7 đội tuyển giành vé dự Vòng chung kết châu Á
Năm 2025 khép lại như một trong những chương thành công nhất của bóng đá nước nhà khi xác lập cột mốc lịch sử: 7 đội tuyển quốc gia các cấp độ cùng giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) châu Á năm 2026. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế trong khu vực mà còn cho thấy sự phát triển đồng bộ từ lứa trẻ đến đội tuyển quốc gia.
Bên cạnh kết quả trên sân cỏ, VFF đã thực hiện những bước tiến lớn trong việc chuyên nghiệp hóa bộ máy. Đáng chú ý là việc lần đầu tiên ký hợp đồng chuyên nghiệp với hơn 100 giám sát và trọng tài. Đồng thời, việc hợp tác toàn diện với hệ thống y tế Vinmec đã nâng tầm công tác chăm sóc sức khỏe và hồi phục cho cầu thủ theo tiêu chuẩn quốc tế.
Lộ trình World Cup 2030 và chuyển dịch chiến lược năm 2026
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu tham dự World Cup 2030 không còn là đích đến xa vời mà cần được hiện thực hóa bằng một lộ trình khoa học. VFF yêu cầu toàn bộ máy tập trung cao độ để chuẩn bị nguồn lực tốt nhất cho Đội tuyển Việt Nam ngay từ bây giờ, kết hợp với việc đẩy mạnh đào tạo trẻ và bóng đá nữ.
Năm 2026 cũng ghi dấu sự kiện quan trọng khi VFF dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới vào tháng 11. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc nội từ U9 đến chuyên nghiệp, áp dụng sâu rộng công nghệ số trong quản lý và duy trì vị thế đối ngoại khi có 3 đại diện tham gia vào các ban bệ quan trọng của FIFA và AFC.
Kiên quyết bảo vệ sự minh bạch của bóng đá Việt Nam
Trong khuôn khổ hội nghị, VFF đã đặc biệt tri ân các cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vì những đóng góp xuất sắc trong công tác phòng chống tiêu cực. Việc đảm bảo môi trường bóng đá trong sạch, minh bạch được xác định là nền tảng cốt yếu để thu hút đầu tư và phát triển bền vững.
Với nền tảng vững chắc từ hệ thống giải quốc nội và những thành công vang dội trong năm 2025, bóng đá Việt Nam đang tự tin hướng tới những mục tiêu xa hơn trên bản đồ bóng đá thế giới, trong đó chiến dịch World Cup 2030 chính là tâm điểm của mọi hoạt động chuyên môn trong thời gian tới.


