Suy ngẫm

Vì đại cục

Nhật Lân | Trình bày: Hữu Quân • 18/10/2026 08:52

Với những người nông dân trồng chè ở Kim Bảng, cần phải dành một sự trân trọng đặc biệt đối với tinh thần vì đại cục của họ. Họ chính là những người góp phần viết nên hình hài của tuyến đường bộ cao tốc chiến lược Vinh - Thanh Thủy!

vidaicuc.jpg

Nhật Lân | Trình bày: Hữu Quân • 18/10/2026

Sau ít ngày dẫn link bài báo “Đảm bảo hài hòa lợi ích của người trồng chè Kim Bảng” (đăng ngày 27/9/2026) lên tài khoản Facebook cá nhân, một đồng nghiệp lớn tuổi hỏi tôi: “Có đúng là người trồng chè ở Kim Bảng trong khi đang kiến nghị xem xét lại giá trị bồi thường cây chè vẫn chấp thuận để Nhà nước thực hiện thu hồi đất không vậy?”. Trả lời anh: “Sự thật là vậy. Trong bài có thông tin chi tiết để có thể kiểm chứng nếu anh muốn...”. Đồng nghiệp cười đáp: “Là hỏi vậy chứ mình tin”. Rồi lại nói thêm: “Tấm lòng của người trồng chè Kim Bảng thật quý. Rất vì đại cục...”.

Khu vực quy hoạch bãi thải Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy trên địa bàn xã Kim Bảng cũng có nhiều diện tích đất trồng chè. Ảnh: Võ Hải
Khu vực quy hoạch bãi thải Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy trên địa bàn xã Kim Bảng cũng có nhiều diện tích đất trồng chè. Ảnh: Võ Hải

Trực tiếp về xã Kim Bảng nắm bắt thông tin, khi biết việc tôi cũng có ngay suy nghĩ như đồng nghiệp của mình.

Trong khi tâm tư hẵng còn trĩu nặng sinh kế trong tương lai, hẵng còn những băn khoăn về mức giá đền bù cho mỗi cây chè đang trong kỳ cho thu hoạch, người dân xã Kim Bảng đã lựa chọn một hành xử vô cùng cao đẹp: Nhận tiền đền bù tạm tính và chủ động bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho đơn vị thi công. Như lời của bà Võ Thị Hoa ở thôn Thủy Phong: "Chúng tôi hiểu Dự án Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy là công trình trọng điểm của quốc gia, cần nhanh chóng thực hiện để phát triển đất nước, đem lại lợi ích cho nhân dân, trong đó có gia đình mình", thật chứa đựng một tinh thần vì đại cục vô cùng đáng quý.

Bà Võ Thị Hoa, một trong những hộ dân trồng chè tại thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng đã bàn giao đất trồng chè để thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, dù vẫn đang tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giá bồi thường đối với cây chè. Ảnh: Nhật Lân
Bà Võ Thị Hoa, một trong những hộ dân trồng chè tại thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng đã bàn giao đất trồng chè để thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: Nhật Lân

Cây chè đối với người dân các thôn Thủy Phong, Thủy Sơn, xã Kim Bảng không đơn thuần là một loại cây trồng nông nghiệp, mà là "cây sinh kế chủ lực", gắn bó đã vài thập kỷ. Để có được một vườn chè trưởng thành cho thu hoạch, người nông dân phải trải qua 3 năm ròng rã. Từ vỡ đất đồi, đào hố, chi phí tiền mua cây giống, phân bón và bỏ công chăm sóc từng ngày.

Khi chính sách bồi thường chỉ được 8.000 đồng cho một gốc chè đang độ sung sức, số tiền này không bù đắp nổi chi phí kiến thiết ban đầu, chưa nói đến việc khôi phục lại sinh kế trong tương lai. Sự băn khoăn, kiến nghị của người trồng chè gửi lên các cấp không phải là đòi hỏi vô lý, mà là tiếng lòng chân thực, là nhu cầu chính đáng bảo vệ nguồn sống của gia đình mình.

Thôn Thủy Sơn (xã Kim Bảng), nơi có 7 hộ gia đình trong diện thu hồi đất, thực hiện dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: Võ Hải
Thôn Thủy Sơn (xã Kim Bảng), nơi có 7 hộ gia đình trong diện thu hồi đất, thực hiện Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: Võ Hải

Vì lẽ ấy, người nông dân trồng chè xã Kim Bảng như bà Võ Thị Hoa có quyền giữ đất chờ các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị về đơn giá bồi thường - điều thường thấy ở rất nhiều dự án có hoạt động thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nhưng với người trồng chè ở xã Kim Bảng thì không như vậy. Họ ý thức được rằng, mỗi ngày chậm trễ giải phóng mặt bằng là một ngày Dự án Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy bị đình trệ, sẽ lãng phí nguồn lực của xã hội. Và họ đặt niềm tin trọn vẹn vào Đảng, vào chính quyền, chấp thuận bàn giao tài sản đất đai để Nhà nước giải phóng mặt bằng triển khai thi công hợp phần cầu Thanh Thủy 1, vừa kiến nghị xem xét lại đơn giá bồi thường theo đúng trình tự pháp luật.

Và niềm tin của họ đã nhanh chóng được đáp lại trọn vẹn.

untitled-1.jpg
Cuộc họp công bố phương án bồi thường, lấy ý kiến nhân dân thôn Thủy Phong do UBND xã Kim Bảng tổ chức ngày 10/9/2026. Ảnh: Nhật Lân

Từ việc cấp ủy, chính quyền xã Kim Bảng không né tránh kiến nghị của dân. Đã lắng nghe, chủ động tìm hiểu suất đầu tư, công chăm sóc của người dân, thậm chí, làm phép so sánh với các tỉnh bạn như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai để xây dựng văn bản kiến nghị các sở, ngành cấp tỉnh xem xét lại. Đến việc các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính nhìn nhận đề xuất của xã Kim Bảng là có cơ sở, để từ đây nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh cho phép UBND xã Kim Bảng áp giá đền bù từ 8.000 đồng lên 19.000 đồng cho mỗi cây chè trưởng thành.

Toàn vẹn câu chuyện này, về phía các cơ quan, đơn vị liên quan từ xã đến tỉnh, đã thể hiện sự chủ động “gần dân, sát cơ sở” để kịp thời điều chỉnh, sửa đổi những điểm nghẽn, bất cập của chính sách; đã thể hiện một chính quyền "hành động, kiến tạo và phục vụ".

Còn với những người nông dân trồng chè ở Kim Bảng, cần phải dành một sự trân trọng đặc biệt đối với tinh thần vì đại cục của họ. Họ chính là những người góp phần viết nên hình hài của tuyến đường bộ cao tốc chiến lược Vinh - Thanh Thủy!

Một trong 2 khu tái định cư trên địa bàn xã Kim Bảng đang được xây dựng để ổn định cuộc sống những hộ dân bị thu hồi đất ở phục vụ Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: Thanh Hải
1 trong 2 khu tái định cư trên địa bàn xã Kim Bảng đang được xây dựng để ổn định cuộc sống những hộ dân bị thu hồi đất ở phục vụ Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: Thanh Hải
0 0 0
Vì đại cục
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO