'Vi phi' Trương Đình khóc kể về 8 lần thụ tinh nhân tạo thất bại

Vợ chồng diễn viên "Võ Mỵ Nương truyền kỳ" chia sẻ chặng đường nỗ lực có con vất vả.

Tham gia chương trình truyền hình của Đài Loan mới đây, vợ chồng Trương Đình - Lâm Thụy Dương tiết lộ sau khi kết hôn, vợ chồng cô mong ngóng có con nhưng nhiều lần thất vọng. Nữ diễn viên trải qua tám lần thụ tinh nhân tạo không thành công.

vi-phi-truong-dinh-khoc-ke-ve-8-lan-thu-tinh-nhan-tao-that-bai

Trương Đình khóc nhớ lại thời vất vả vì thụ tinh nhân tạo. Ảnh dưới, vợ chồng cô chụp ảnh quảng cáo ở Đài Loan.

Trương Đình từng có ý định bỏ cuộc song Lâm Thụy Dương không đồng ý. Anh lớn hơn vợ 10 tuổi, luôn sợ mình ra đi trước bỏ lại vợ cô độc, vì thế kiên trì khuyến khích cô tiếp tục cố gắng. Nhớ lại quãng thời gian đó, nữ diễn viên rơi nước mắt.

Khi con gái đầu lòng chào đời năm 2009, hai vợ chồng không thể nói hết niềm hạnh phúc. Tới năm 2012, nữ diễn viên sinh thêm con trai.

vi-phi-truong-dinh-khoc-ke-ve-8-lan-thu-tinh-nhan-tao-that-bai-1

Trương Đình bên các con.

Lâm Thụy Dương nói thời kỳ thụ tinh nhân tạo, anh vô cùng thương vợ vì những vất vả mà cô trải qua. "Có lẽ em sẽ trách anh nhưng việc này với em vô cùng quan trọng", anh nói.

Trương Đình sinh năm 1970, nổi tiếng với Chiếc ly thần, Trộm long tráo phụng và gần đây là Võ Mỵ Nương truyền kỳ (vai Vi quý phi). Lâm Thụy Dương cũng từng đóng phim, từ thập niên 1990 anh chuyển sang kinh doanh.

Theo VNE

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.