Vì sao 50 quan chức đảng Cộng hòa phản đối Trump trở thành Tổng thống?

50 quan chức cấp cao của đảng Cộng hòa cảnh báo, nếu trúng cử tỷ phú Donald Trump sẽ trở thành “Tổng thống liều lĩnh nhất trong lịch sử Mỹ”.

Theo AFP, nhóm 50 quan chức của đảng Cộng hòa từng phục vụ cho các đời Tổng thống từ Richard Nixon đến George W. Bush nói trên ra tuyên bố nêu rõ họ sẽ không bầu cho ông Trump để ông này thành Tổng thống Mỹ.

Tỷ phú Trump đang bị chính những người trong đảng Cộng hòa ghét bỏ?. Ảnh AFP
Tỷ phú Trump đang bị chính những người trong đảng Cộng hòa ghét bỏ?. Ảnh AFP

Trong số 50 quan chức tham gia phản đối ông Trump nói trên có những cái tên rất đáng chú ý như Tom Ridge và Michael Chertoff, Bộ trưởng An ninh Nội địa đầu tiên và thứ 2 dưới thời Tổng thống George W. Bush, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia John Negroponte và cựu Giám đốc CIA Michael Hayden.

Ngoài ra, trong danh sách này còn có cựu Đại diện Thương mại Mỹ và cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick cùng cựu Cố vấn An ninh Quốc gia cho Phó Tổng thống Dick Cheney, ông Eric Edelman.

Đe dọa đến an ninh quốc gia

“Chúng tôi tin rằng, ông Trump sẽ trở thành một Tổng thống nguy hiểm và có thể đặt an ninh quốc gia và sự thịnh vượng của Mỹ vào tình thế mạo hiểm”, tuyên bố của 50 quan chức đảng Cộng hòa đăng tải trên tờ New York Times ngày 8/8 nêu rõ.

Việc các quan chức đảng Cộng hòa không chấp nhận ông Trump là một “thất bại” tiếp theo của tỷ phú Mỹ sau khi Thượng Nghị sĩ đầy tầm ảnh hưởng của đảng này Susan Collins khẳng định, ông Trump “không xứng” ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ và sẽ không nhận được sự ủng hộ của bà.

“Tôi sẽ không bầu để ông Trump trở thành Tổng thống. Đây không phải là một quyết định mà tôi có thể dễ dàng đưa ra vì tôi là một người theo đảng Cộng hòa trọn đời.

Tuy nhiên, ông Trump không phải là ứng viên xứng đáng cho các giá trị lịch sử mà đảng Cộng hòa đại diện. Ông ấy cũng không phải người có cách tiếp cận phù hợp khi nắm quyền để có thể hàn gắn sự chia rẽ đất nước”, bà Collins viết trên mục Bình luận của tờ Washington Post đăng tải ngày 9/8.

Bà Collins đặc biệt bày tỏ giận dữ về thái độ “chèn ép” của ông Trump trước những người yếu đuối hoặc không có khả năng tự vệ: “Tôi cảm thấy rất không hài lòng về những lời bình luận đầy ác ý mà ông Trump liên tục tuôn ra về phía họ.

Hơn nữa, một điều cực kỳ đáng thất vọng là ông ấy cố tình nhằm vào những người không có khả năng đáp trả ông ấy hoặc không cùng “đẳng cấp” với ông ấy vì họ không chia sẻ quan điểm với ông ấy hoặc trách nhiệm công việc của họ không cho phép họ bày tỏ quan điểm của mình liên quan đến những bình luận của ông Trump”.

Không xứng đáng về nhiều mặt?

Các quan chức nói trên cũng tuyên bố rõ ràng rằng “không ai trong số chúng tôi muốn bỏ phiếu cho ông Trump”. Tuy nhiên, họ cũng không nói gì về việc có bỏ phiếu cho ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton hay không vì họ cũng đang “có những hoài nghi” về bà này.

Cũng theo các quan chức này, tỷ phú Mỹ không phù hợp để trở thành Tổng thống và nhắc lại lời chỉ trích của bà Clinton nhằm vào ông Trump rằng ông “thiếu cá tính, thiếu các giá trị căn bản và thiếu kinh nghiệm để trở thành Tổng thống” và luôn thể hiện “sự thiếu hiểu biết đáng báo động về những vấn đề cực kỳ cơ bản” liên quan đến chính trị quốc tế.

Không những thế, tỷ phú Trump cũng không hề muốn học hỏi gì về các vấn đề ngoại giao cũng như những mối đe dọa về an ninh quốc gia. Ngoài ra, ông Trump bị các quan chức của đảng Cộng hòa coi là “hành xử quá bất đồng” và thiếu khả năng kiểm soát bản thân.

Tuyên bố chung của 50 quan chức này nêu rõ: “Ông ấy không thể hoặc không muốn phân biệt phải trái, trắng đen”, và nhấn mạnh, ông Trump có nhiều “vấn đề rất nghiêm trọng” khiến ông không đủ tư cách làm Tổng thống. “Chúng tôi tin rằng, nếu ngồi ở phòng Bầu Dục, ông ấy sẽ là Tổng thống liều lĩnh nhất trong lịch sử nước Mỹ”, vẫn theo tuyên bố trên.

50 quan chức này khẳng định, sự “ngờ nghệch về mặt chính trị” cũng “những hành vi điên rồ” của ông Trump đã khiến nhiều đồng minh của Mỹ phải lên tiếng cảnh báo và bày tỏ quan ngại sâu sắc. Theo họ, ông Trump không nhận ra được bản chất cực kỳ quan trọng trong các mối quan hệ ngoại giao này.

Phản ứng của tỷ phú Trump

Đáp lại, ông Trump cho rằng, nhóm 50 quan chức này “không là gì hơn là những kẻ chóp bu đang thất bại ở Washington muốn níu kéo quyền lực của mình”. Theo tỷ phú Trump, những người này “cần phải chịu trách nhiệm” về việc thế giới này ngày càng trở nên bất ổn hơn.

“Những kẻ tay trong như vậy, cùng với bà Clinton chính là tác giả của những quyết định đầy thảm họa liên quan đến việc xâm lược Iraq cũng như để mặc người Mỹ thiệt mạng ở Benghazi. Chính họ cũng là những người tạo điều kiện cho IS trỗi dậy”, ông Trump cáo buộc.

“Tôi mang lại một tầm nhìn tốt hơn cũng như chính sách ngoại giao tốt hơn cho đất nước của chúng ta để đảm bảo rằng, nước Mỹ không bị điều hành theo kiểu gia đình trị”, ông Trump nhấn mạnh./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.