Vì sao các đội U23 đều để lộ điểm yếu?

(Baonghean.vn) - Điểm yếu của mỗi đội U23 tham gia SEA Games 31 đều đã được phơi bày trước đối thủ và có thể nói những dự đoán ban đầu rất dễ đi theo một hướng khác trước thực tế sinh động và… bất thường này.

Cho đến nay sau 2-3 trận đấu ở 2 bảng A và B môn bóng đá nam SEA Games 31, các đội bóng ứng viên đều đang bộc lộ những điểm trái ngược nhau rất đáng quan tâm. Những điểm mạnh, điểm yếu của mỗi đội đều đã được phơi bày trước đối thủ và có thể nói những dự đoán ban đầu rất dễ đi theo một hướng khác trước thực tế sinh động và… bất thường này.

U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam.

Trước hết, ở bảng A, hiện U23 Myanmar bất ngờ vươn lên đầu bảng, vượt trên cả chủ nhà U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Dù chưa thể nói chắc chắn điều gì khi U23 Myanmar vẫn còn gặp 2 đội rất mạnh là U23 Việt Nam và U23 Indonesia nhưng việc trước đó, họ hạ gục U23 Philippines 3-2 là điều buộc ông Park Hang-seo phải để mắt quan sát kỹ đội bóng này, nếu không muốn mắc sai lầm đáng tiếc. Nên nhớ, U23 Philippines trước đó cũng bất ngờ cầm hòa 0-0 trước U23 Việt Nam nhưng việc đội bóng này phải thi đấu 3 trận liên tiếp trong 6 ngày đã khiến mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Nhìn chung cả 3 đội ở bảng B đều ở tình cảnh như nhau: Cứ có một trận đấu tốt là ngay lập tức gặp phải một trận không thể hài lòng. U23 Việt Nam chơi như lên đồng ở hiệp 2 trong trận thắng 3-0 trước U23 Indonesia nhưng lại bế tắc trong trận gặp U23 Phlippines. U23 Myanmar chơi rất tệ dù thắng sát nút U23 Timo Leste nhưng lại chơi khá hay trong trận gặp U23 Philippines. Trong khi đó, U23 Philippines chơi tốt 2 trận đầu thì đến trận gặp U23 Myanmar lại để đối thủ “nã” 3 bàn vào lưới, dù có những phút thăng hoa cuối hiệp 1 khi vượt lên 1-2 trước giờ nghỉ.

Ở bảng B, U23 Thái Lan bất ngờ thua sát nút ngày ra quân trước kình địch U23 Malaysia 1-2 nhưng ngay sau đó đã ghi liền 5 bàn để đè bẹp U23 Singapore, đem lại niềm tin về một ứng viên cho ngôi vô địch. U23 Campuchia mới chơi trận đầu nhưng rất có thể là đối thủ khó chịu cho các đối thủ trong bảng, trong khi U23 Lào không giữ được đà hưng phấn để chơi bóng nên rất dễ thua cuộc.

Để thấy, các ứng viên cho vòng bán kết ở phía trước, dù được đánh giá cao nhưng đều đang không thể hiện đúng như mong đợi của các nhà cầm quân và người hâm mộ. Cho đến nay, không đội bóng nào chứng minh được sự ổn định cần thiết với sự cân bằng giữa công và thủ, giữa lực lượng chính và dự bị, việc đủ năng lực để vượt qua khó khăn và đạt mục tiêu đề ra. Đội U23 nào cho đến nay cũng để lộ những điểm yếu và đối thủ không khó khăn để bắt bài, để cản bước, kể cả U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan thậm chí còn để thua trận ra quân.
U23 Thái Lan thậm chí còn để thua trận ra quân.

Các ứng viên hàng đầu cho vòng bán kết phía trước như U23 Thái Lan thậm chí còn để thua trận ra quân, rất dễ về nhì bảng đấu và không thể chủ động mọi việc, nếu không nói là chặng trước sẽ đầy gian khó. Tình huống tương tự cũng rơi vào U23 Việt Nam khi bất ngờ bị cầm hòa trước đối thủ chơi phòng ngự tử thủ và cho đến nay việc có giành được ngôi đầu bảng như kế hoạch hay không vẫn là câu hỏi khó? U23 Indonesia dồi dào tiềm năng cũng ngay lập tức rơi vào bị động khi thua tan nát trước chủ nhà U23 Việt Nam và việc giành ngôi nhất bảng là khó khả thi, không khác gì U23 Thái Lan. Trong khi đó, U23 Myanmar và U23 Malaysia sẽ là những “ngựa ô” rất đáng quan tâm khi các đội bóng lớn đều đã gặp vấn đề lớn nhỏ khác nhau và không dễ để chủ động tính toán cho mọi đường đi, nước bước.

Cũng là để thấy bóng đá trẻ vùng trũng vốn nhiều tiềm năng nhưng cũng rơi rớt những yếu kém cố hữu trên đường phát triển. Khu vực có nhiều ông thầy giỏi tụ hội, đua tài là điểm cộng đáng trân trọng. Nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng đang được đào tạo, bồi dưỡng ở các nền bóng đá phát triển mang theo nhiều niềm hy vọng sáng sủa khác. Việc chăm lo đào tạo trẻ đang được chú trọng căn cơ hơn bao giờ hết. Nhưng trừ Thái Lan, có thể nói các giải vô địch quốc gia còn lại đang ở mức bán chuyên, thậm chí nặng tính phong trào, nhiều tệ nạn chưa được phá bỏ triệt để nên chất lượng đang tiếp tục “trũng” nhất thế giới. Và kết quả thi đấu ở vòng bảng SEA Games 31 lần này ngay lập tức chứng minh sinh động điều đó.

Việc một vài đội bóng lớn sa sẩy một trận đấu nào đó lâu nay luôn được coi là bình thường, là tai nạn bình thường. Nhưng việc tất cả các đội đều chơi thất thường, thiếu ổn định và không thể vượt lên lại là điều bất thường, như minh chứng nói trên. Tất nhiên, giải đấu nào cũng sẽ về đích và sẽ có chủ nhân của ngôi vua, môn bóng đá nam SEA Games 31 này cũng vậy. Điều đáng nói là sau 2-3 trận đấu vòng bảng, gần như mọi ứng viên tiềm tàng đều trở nên lung lay với mọi nhận định và hy vọng. Thành ra, ngay cả đội nào sẽ lọt vào bán kết cũng rất khó dự đoán chính xác trong điều kiện hiện nay, nói gì đến danh tính đội bóng có khả năng đi tới cùng?

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.