Vì sao con gái ông Trump từ chối làm lãnh đạo Ngân hàng Thế giới?

Ivanka Trump, con gái lớn và cũng là cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cô đã từ chối công việc ở Ngân hàng Thế giới (World Bank) khi được cha mình gợi ý.
Con gái lớn Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Ivanka (Ảnh: Reuters)
Con gái lớn Tổng thống Mỹ Donald Trump, cô Ivanka. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP trong chuyến thăm tới Bờ Biển Ngà ngày 17/4, cô Ivanka Trump cho biết, cha cô, Tổng thống Trump đã hỏi liệu cô có thích thú với vị trí lãnh đạo tại Ngân hàng Thế giới hay không, nhưng cô đã từ chối. Cô nói rằng, cô "rất vui với công việc hiện nay" với vai trò cố vấn Nhà Trắng.

Cô Ivanka sau đó đã tham gia vào quá trình tuyển chọn chủ tịch mới cho Ngân hàng Thế giới là chuyên gia kinh tế Mỹ David Malpass. Ái nữ Nhà Trắng cho rằng, ông Malpass sẽ đảm nhiệm rất tốt ở cương vị này.

Tuần trước, trả lời phỏng vấn hãng tin The Atlantic, Tổng thống Trump cũng xác nhận, ông từng cân nhắc bổ nhiệm con gái Ivanka Trump vào nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau, trong đó có chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.

“Tôi từng cân nhắc Ivanka cho vị trí (lãnh đạo) ở Ngân hàng Thế giới. Con gái tôi sẽ rất thích hợp với vị trí đó vì Ivanka rất giỏi về các con số. Ivanka có sự bình tĩnh tuyệt vời… Tôi đã chứng kiến con bé phải chịu áp lực và sức ép cực lớn. Nhưng Ivanka vẫn ứng phó rất giỏi, đó thường là do di truyền”, Tổng thống Trump chia sẻ trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 12/4.

Ivanka Trump là con gái lớn của Tổng thống Donald Trump với người vợ đầu tiên, cựu người mẫu Ivana Trump, người Séc.

Không chỉ tham gia các hoạt động kinh doanh lớn trong công ty của cha, người đẹp 35 tuổi này còn thử sức trong lĩnh vực thiết kế thời trang, các sản phẩm giày dép, quần áo, nữ trang mang tên cô đều bán chạy tại Mỹ.

Ivanka cũng chính là người sát cánh bên cha trong suốt thời gian ông tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Hiện cô là cố vấn cấp cao không lương cho cha với văn phòng riêng trong Nhà Trắng.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.