Vì sao Đức muốn thành lập lực lượng phản ứng nhanh ở Baltic?
Kế hoạch thành lập một lực lượng phản ứng nhanh quốc tế tại khu vực biển Baltic vừa được giới chức Đức công bố. Động thái diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự của NATO ngày càng gia tăng sát biên giới Nga, kéo theo những phân tích đa chiều từ giới quan sát về nguy cơ leo thang an ninh trong khu vực.

Theo RT, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt mới đây đã công bố kế hoạch của Berlin về việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh mang tầm quốc tế. Mục đích của sáng kiến này nhằm đối phó với những mối đe dọa được cho là đang hiện hữu tại khu vực vùng biển Baltic. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn từ cơ quan báo chí DPA (Đức) cho biết, giới chức Đức đặt mục tiêu tạo ra một đơn vị đặc nhiệm linh hoạt. Thiết chế này sẽ cho phép các quốc gia liên quan trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và kịp thời nhất trong khu vực.
Những phát biểu trên từ Berlin được đưa ra ngay trước thềm một hội nghị cấp cao tại thành phố Flensburg. Sự kiện này có sự tham dự của đại diện bộ nội vụ các quốc gia ven biển Baltic cùng với Ireland. Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ trưởng Dobrindt đã gọi biển Baltic là không gian của những mối đe dọa chung. Vị quan chức này nhấn mạnh mong muốn thiết lập lại cục diện để biến khu vực này trở thành một không gian an ninh chung cho tất cả các bên.
Trước đó, truyền thông châu Âu đã ghi nhận nhiều dấu hiệu gia tăng hoạt động quân sự. Tờ Merkur (Đức) đưa tin về một cuộc tập trận đột xuất quy mô lớn của NATO. Hơn 50 máy bay quân sự đã xuất hiện đồng thời trên không phận Ba Lan và biển Baltic, khu vực áp sát khu vực Kaliningrad của Nga. Các chuyên gia của ấn phẩm này nhận định, động thái trên là một thông điệp quân sự rõ ràng nhắm vào Moskva.
Nối tiếp diễn biến này, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết trên mạng xã hội X, nước này đã điều động 28 xe tăng K2 do Hàn Quốc sản xuất tới khu vực giáp ranh Kaliningrad.
Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên NATO cũng đang liên tục tiến hành tập trận tại Ba Lan và các nước vùng Baltic. Một đợt diễn tập quân sự quy mô lớn đã được lên kế hoạch từ ngày 2/9 đến ngày 8/10 trên toàn lãnh thổ Latvia. Khoảng 12.000 người sẽ tham gia vào chiến dịch này, bao gồm binh sĩ nước chủ nhà cùng lực lượng từ Canada, Mỹ, Estonia, Litva và nhiều quốc gia NATO khác.
Chuyên gia phân tích hàng đầu Sergey Ermakov từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga (RISI) chỉ ra những thách thức thực tế mà Đức phải đối mặt. Ông cho rằng, Đức sẽ không dễ dàng hiện thực hóa tham vọng xây dựng một cơ chế phản ứng nhanh đa quốc gia. Sự khác biệt về lợi ích cốt lõi và cách tiếp cận an ninh của hàng loạt quốc gia châu Âu sẽ khiến việc thống nhất một cơ chế chung trong thời gian ngắn trở nên bất khả thi.
Mặc dù tiềm lực quân sự chung của châu Âu hiện nay đang bị phân tán, sáng kiến này vẫn được xem là một nỗ lực nhằm áp đặt ảnh hưởng chính trị của phương Tây tại vùng Baltic, và điều đó chắc chắn sẽ đẩy khu vực này vào những căng thẳng mới.
Giáo sư Khoa học chính trị Pavel Feldman cho rằng, sáng kiến thành lập một đội phản ứng nhanh quốc tế ở Biển Baltic nên được coi là một trong nhiều dấu hiệu quân sự hóa của châu Âu. Các cuộc tập trận ngay gần biên giới khu vực Kaliningrad, cùng kịch bản phong toả vùng đất này của Nga, là mối đe doạ thực tế không thể bỏ qua.


