Vì sao giá lợn hơi giảm, giá thịt tại các chợ Nghệ An vẫn neo cao?

(Baonghean.vn) - Sau khoảng 10 ngày tăng giá mạnh, có nơi cán mốc 60.000 đồng/kg, nay giá lợn trên địa bàn Nghệ An bắt đầu chững lại và giảm dần, xuống còn 43.000 đồng - 45.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá thịt thương phẩm ở các chợ vẫn neo mức cao?

Nghịch lý giá lợn - giá thịt

Giá lợn hơi liên tục biến động, lao dốc chạm đáy, tăng vọt trở lại nay lại trên đà giảm mạnh. Hiện, giá lợn hơi xuất chuồng ở mức 43-45.000 đồng/kg. Ảnh: Thanh Phúc
Giá lợn hơi liên tục biến động, lao dốc chạm đáy, tăng vọt trở lại, nay trên đà giảm mạnh. Hiện, giá lợn hơi xuất chuồng ở mức 43.000 - 45.000 đồng/kg. Ảnh: Thanh Phúc

Vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2021, giá lợn hơi lao dốc, có nơi chỉ còn 30.000 - 35.000 đồng/kg. Đến 24/10 giá lợn hơi bất ngờ tăng mạnh, vượt mốc 55.000 đồng/kg, có nơi lên đến 60.000 đồng/kg, người chăn nuôi phấn khởi. Nhưng liên tiếp 3 ngày nay, giá lợn hơi lại quay đầu giảm xuống còn 43.000 - 45.000 đồng/kg, khiến người chăn nuôi như “ngồi trên lửa” khi giá vật tư đầu vào đều tăng mạnh.

Giá thịt ở các chợ vẫn neo mức cao. Ảnh: Thanh Phúc
Giá thịt ở các chợ vẫn neo mức cao. Ảnh: Thanh Phúc

Trái ngược với việc giá lợn hơi lao dốc thì giá thịt tại các chợ và siêu thị hầu như không giảm, vẫn neo ở mức cao. Cụ thể, tại thời điểm giá lợn hơi chạm đáy, xuống còn 35.000 đồng/kg thì giá thịt chỉ giảm nhẹ (10.000 - 20.000 đồng/kg) dao động quanh mức 75.000 đồng - 100.000 đồng/kg. Nhưng ngay khi giá lợn nhích lên trên mốc 50.000 đồng/kg thì lập tức, giá thịt ở các chợ dân sinh được điều chỉnh tăng mạnh, giá thịt mông, vai, ba chỉ, sườn dao động từ 110.000 đồng - 120.000 đồng/kg; chân dò, tai, thủ có giá 70.000 - 80.000 đồng/kg. 

Theo khảo sát của chúng tôi, ngày 30/10, khi giá lợn hơi xuống còn 43.000 - 45.000 đồng/kg thì giá lợn ở các chợ dân sinh vẫn giữ nguyên, dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/kg (tùy loại). Giá thịt ở các cửa hàng thực phẩm sạch, các siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại dao động từ 120.000 - 135.000 đồng/kg (tùy loại).  

Hiện, giá thịt lợn cao gấp đôi giá lợn hơi. Ảnh: Thanh Phúc
Hiện, giá thịt lợn cao gấp đôi giá lợn hơi. Ảnh: Thanh Phúc

Với mức này, bình quân giá thịt thương phẩm cao gấp đôi giá lợn hơi. So với năm 2020, giá lợn hơi giảm 60% nhưng giá thịt ở chợ chỉ giảm 10 - 20%. Mức giảm giá thịt chưa tương ứng với mức giảm của giá lợn hơi. 

Bà Nguyễn Thị Lợi, người tiêu dùng ở TP. Vinh cho biết: “Báo, đài liên tục đưa tin giá lợn giảm mạnh, lao dốc, chạm đáy, song người dân đi chợ vẫn phải mua thịt giá cao. So với đỉnh điểm giá lợn tăng kỷ lục 100.000 đồng/kg lợn hơi thì nay, giá lợn giảm mạnh nhưng giá thịt chỉ giảm 15.000 - 25.000 đồng/kg. Về phía người tiêu dùng, thấy bất hợp lý nhưng không biết thắc mắc với ai, vẫn chấp nhận mua với giá thương lái bán ra”.

Chi phí trung gian quá lớn?

Nguyên nhân của sự chênh lệch giá lợn - giá thịt là do chi phí ở khâu trung gian quá cao? Ảnh: Thanh Phúc
Nguyên nhân của sự chênh lệch giá lợn - giá thịt là do chi phí ở khâu trung gian quá cao? Ảnh: Thanh Phúc

Lý giải mức chênh lệch này giữa giá lợn hơi và giá bán lẻ thịt lợn, chị Bùi Thị Ánh Hà - một tiểu thương kinh doanh thịt lợn ở chợ Đội Cung (TP.Vinh) cho rằng: “Các lò mổ cung cấp thịt lợn chỉ giảm 10.000 - 20.000 đồng/kg thịt nên tôi cũng chỉ dám bán ra với mức giảm đó, không thể giảm nhiều hơn”. 

Nhằm hạn chế chi phí trung gian, nhiều tiểu thương đã trực tiếp bắt lợn hơi tại chuồng và giết mổ để bán ra thị trường. Chị Hà Thị Anh, tiểu thương kinh doanh thịt lợn ở chợ Cọi (Hưng Lộc, TP.Vinh) cho biết: “Giá lợn hơi giảm, chúng tôi bắt lợn trong các hộ dân và trực tiếp đi giết mổ nên giảm được phần nào chi phí, giá bán lẻ giảm 10.000 - 15.000 đồng/kg so với lấy thịt mảnh về bán lại. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn phải đảm bảo cân đối với mặt bằng chung ở chợ, không thể giảm nhiều”.

Theo các hộ chăn nuôi, chỉ khi nào thực hiện quy trình chăn nuôi khép kín từ trang trại - bàn ăn thì mới cân đối được giá lợn- giá thịt. Ảnh: Thanh Phúc
Theo các hộ chăn nuôi, chỉ khi nào thực hiện quy trình chăn nuôi khép kín từ trang trại - bàn ăn thì mới cân đối được giá lợn - giá thịt. Ảnh: Thanh Phúc

Sở dĩ giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng cao là do chi phí trung gian cao. Theo đó, thịt lợn thương phẩm bán ra thị trường phải qua nhiều khâu trung gian: thương lái mua lợn, các lò giết mổ, tiểu thương buôn bán lẻ… nên ở mỗi khâu, chi phí lại đội lên, đến tay người tiêu dùng thì giá thịt đã chênh lệch khá lớn. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số chi phí phát sinh khiến khâu trung gian cũng phải tăng giá thịt để bù vào như: chi phí nhân công, chi phí xét nghiệm để phòng, chống dịch, chi phí vận chuyển tăng khi giá xăng tăng cao…

Mới đây nhấttại cuộc họp đánh giá thực trạng chăn nuôi, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhận định mức chênh lệch giữa giá xuất chuồng và giá thành phẩm đến tay người tiêu dùng là bất hợp lý. Theo đó, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương có các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ, dần bình ổn giá, bảo đảm lợi ích hài hòa của các bên. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức thanh - kiểm tra, làm rõ chi phí của từng khâu trong chuỗi giá trị; thanh - kiểm tra sự chênh lệch giữa giá lợn hơi và giá bán lẻ tại chợ, siêu thị; rà soát lại việc xuất nhập khẩu thịt; kịp thời xử lý những vi phạm nếu có.

Do đó, để người chăn nuôi không thua lỗ, người tiêu dùng không bị trục lợi thì cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát không để thương lái và lò mổ ép giá người chăn nuôi, không để tiểu thương tự ý tăng giá bán lẻ thịt lợn. Về lâu dài, ngành chức năng phải hướng dẫn người dân tổ chức tốt chuỗi liên kết để chủ động “đầu vào” và “đầu ra” của sản phẩm, không để phụ thuộc thương lái dẫn đến nghịch lý người chăn nuôi thua lỗ vì giá lợn hơi thấp còn người tiêu dùng vẫn phải mua thịt giá cao. 

“Trung bình mỗi năm, các hộ chăn nuôi ở Nghĩa Bình cung cấp ra thị trường khoảng 300 tấn lợn hơi cho các địa phương trong huyện và vùng phụ cận như Đô Lương, Nghĩa Đàn. Tuy nhiên, thu nhập của người chăn nuôi rất bấp bênh khi phải phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, nhiều thời điểm bị ép giá. Do đó, mong muốn của chúng tôi là được đầu tư lò giết mổ tập trung để 20 hộ chăn nuôi trong tổ khép kín quy trình từ trang trại đến bàn ăn, chủ động đầu ra, giảm chi phí trung gian, cung ứng thịt đến người tiêu dùng với giá cả phù hợp. Từ đó, thúc đẩy chăn nuôi phát triển”. 

Ông Đặng Văn Dũng, Tổ trưởng tổ hợp tác chăn nuôi xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.