Vì sao giáo viên dạy ôn thi tốt nghiệp lần 2 năm 2008 chưa được thanh toán tiền?

15/12/2011 15:24

(Baonghean) - Năm học 2006-2007 là năm đầu tiên thực hiện Cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".

Kết quả của việc dạy thật, học thật, thi thật đã phản ánh chất lượng thực qua kỳ thi tốt nghiệp năm học 2006 -2007. Riêng Nghệ An có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT giảm hơn một nửa so với năm trước: 44,57% so với 98%; hệ bổ túc THPT đảo chiều đáng bất ngờ với tỷ lệ 7,82% so với 96% năm trước. Nghệ An trở thành tỉnh có số lượng thí sinh dự thi lần 2 đứng đầu toàn quốc với 23.897 ở THPT và 6.897 ở bổ túc THPT. Không những thế, tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS cũng giảm hẳn.

Trước tình hình đó, Bộ GD&ĐT chủ trương tổ chức ôn tập, kiểm tra lần 2 cho học sinh lớp 5 chưa được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh lớp 9 chưa được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở và ôn tập, thi tốt nghiệp lần 2 cho học sinh lớp 12 chưa đậu tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông trong lần thi thứ nhất năm 2007; mọi chi phí từ ôn tập, kiểm tra, xét công nhận và thi tốt nghiệp lần 2 sẽ được cấp từ nguồn do Bộ chuyển về; giáo viên dạy ôn tập để xét công nhận và thi tốt nghiệp lần 2 được thanh toán 200% so với mức lương hiện hưởng vì trùng vào thời điểm 2 tháng hè.

Theo chủ trương của Bộ, lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn (có môn thi) phân công những giáo viên có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp dạy ôn tập cho học sinh của trường. Trong quá trình dạy ôn tập, trường thành lập lớp, phân công giáo viên phụ trách từng lớp; có sổ đầu bài, giáo viên ký dạy, lớp trưởng ký học, lãnh đạo nhà trường xác nhận. Căn cứ vào đó, nhà trường lập danh sách trích ngang đề nghị thanh toán (kèm theo sổ đầu bài, giáo án ôn thi) gửi về Phòng GD&ĐT (đối với trường tiểu học, trung học cơ sở) và Sở GD&ĐT (đối với trường THPT và trung tâm GDTX).

Qua Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở GD&ĐT Nghệ An chúng tôi được biết: Sau xét công nhận và thi tốt nghiệp lần 2 năm 2007, Bộ GD&ĐT đã chuyển về cho Sở GD&ĐT Nghệ An 18,434 tỷ đồng; Sở đã chi hết trên 11 tỷ đồng; trong đó chuyển trả cho Trường THPT DTNT Kỳ Sơn 71,335 triệu đồng. Ngày 24/01/2008, trường đã thanh toán hết số tiền trên cho 24 giáo viên; trong đó người nhận cao nhất là thầy giáo Hồ Sỹ Ánh 6,304 triệu đồng, 7 giáo viên nhận mức thấp nhất là 2, 336 triệu đồng.

Kỳ thi tốt nghiệp năm học 2007-2008, năm thứ 2 thực hiện cuộc vận động "hai không", tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp có được nâng lên, song vẫn còn thấp; riêng Nghệ An đạt 61,73% đối với THPT và 33,04% đối với bổ túc THPT trong kỳ thi lần 1. Nghệ An vẫn là tỉnh có số học sinh trượt tốt nghiệp lần 1 nhiều nhất cả nước, với 19.243 em ở THPT và 4.704 em ở bổ túc THPT; và số thí sinh đăng ký thi TN lần 2 cũng đông nhất: hệ THPT 17.281 em, bổ túc THPT 3.907 em.

Bộ GD&ĐT chủ trương tiếp tục tổ chức ôn tập và thi lần 2 như năm học 2006-2007. Chính vì vậy, ngay sau khi có kết quả tốt nghiệp lần 1, Sở đã lên kế hoạch chỉ đạo các trường tổ chức ôn tập cho số học sinh đăng ký dự thi lần 2. Tất cả các trường đều triển khai nghiêm túc từ đầu tháng 7 nhằm cố gắng đạt kết quả cao nhất.

Thầy giáo Hồ Sỹ Ánh, giáo viên Trường DTNT Kỳ Sơn cho biết: Chúng tôi những người trực tiếp dạy ôn thi tốt nghiệp lần 2 hầu hết là những giáo viên ở các huyện đồng bằng. Ngoài sự hy sinh hạnh phúc riêng, chế độ nghỉ hè, chúng tôi phải bỏ ra hơn 2 triệu tiền ăn, ở đi lại và nỗ lực nâng tỷ lệ tốt nghiệp từ 39% lần 1 lên 41% trong lần 2. Điều đó có được ghi nhận?.

Sở dĩ nhiều giáo viên ở miền núi thắc mắc về khoản tiền bồi dưỡng ôn thi tốt nghiệp lần 2 vì đã qua 40 tháng nhưng không được nhận. Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi được biết trong năm này, Bộ không có tiền để chuyển về như năm trước. Riêng Nghệ An, số tiền năm trước Bộ chuyển về mới chỉ chi hết hơn 11 tỷ đồng. Trước thực tế đó, Sở GD&ĐT xin ý kiến của UBND tỉnh và được UBND đồng ý dùng số tiền còn lại trên 7 tỷ của năm trước chi cho 2 việc: tổ chức ôn tập cho học sinh các huyện miền núi, vùng cao trong cả năm học 2007-2008 và chi cho ôn tập thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2007-2008. Với sự chỉ đạo này, Sở đã chuyển cho Trường THPT DTNT Kỳ Sơn 71,629 triệu đồng để thanh toán tiền dạy phụ đạo học sinh yếu kém trong năm học 2007-2008. Thực tế nhà trường đã thanh toán toàn bộ số tiền này cho 30 giáo viên theo phiếu chi số 12, ngày 16/01/2009. Theo ông Lương Văn Nghệ, Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Kỳ Sơn, tiền thanh toán ôn thi tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2008, Sở GD&ĐT chưa chuyển về cho trường nên trường chưa có trả cho giáo viên. Như vậy là từ đó đến nay đã gần 3 năm rưỡi trôi qua, những giáo viên vùng cao Kỳ Sơn vẫn chưa được nhận tiền (tuy đã có nguồn) dạy ôn thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2007-2008 theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Một câu hỏi đặt ra: Liệu giáo viên các trường miền núi, vùng cao khác có phải chịu cảnh không được thanh toán như giáo viên Trường THPT DTNT Kỳ Sơn? Tại sao trong suốt thời gian dài qua, Sở GD&ĐT không có một giải thích nào cho giáo viên?

Để làm rõ sự việc này và nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, thiết nghĩ, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, liệu ngành Giáo dục có thực hiện chi hơn 7 tỷ đồng đúng với tinh thần chỉ đạo của tỉnh.


Thảo Nhi

Vì sao giáo viên dạy ôn thi tốt nghiệp lần 2 năm 2008 chưa được thanh toán tiền?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO