Vì sao Hải quân Nga tăng cường sự hiện diện của mình tại Thái Bình Dương?

Việc tăng cường hoạt động của Hạm đội Thái Bình Dương, LB Nga là do nhu cầu đảm bảo an ninh biên giới phía đông của đất nước, đặc biệt là vùng quần đảo Kuril.
Tàu Hải quân Nga
Tàu Hải quân Nga.
Đồng thời, các hành động của Nga không gây bất kỳ mối đe dọa nào cho các nước láng giềng trong khu vực, người đứng đầu phong trào toàn Nga về hỗ trợ hạm đội, đại úy cấp 1 Mikhail Nenashev cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo về việc 28 tàu của Hạm đội Nga Thái Bình Dương chạy qua vịnh La Perouse (vịnh giữa các đảo Hokkaido và Sakhalin). Nhật Bản cho rằng đây là nhóm tàu Nga lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh thực hiện hoạt động tương tự. Hãng tin nhấn mạnh rằng, tàu Nga không thực hiện bất kỳ hành động thù địch nào và không vi phạm lãnh hải Nhật Bản.

"Việc tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của chúng ta trong vòng 5-7 năm trở lại đây đi qua vịnh là một thực tiễn trên biển, người Nhật không có gì phải ngạc nhiên. Chúng ta cần đẩy mạnh sự hiện diện của mình tại khu vực này, vì đây là yêu cầu của tiến trình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong những năm tới", ông Nenashev nói.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng Nga không có kế hoạch mở rộng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và mục đích chính của sự hiện diện của Hạm đội Thái Bình Dương trong khu vực là nhằm duy trì an ninh của Liên bang Nga.

"Hạm đội Thái Bình Dương dẫn đầu về số lượng tàu ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Những lời bình luận từ phía Nhật Bản là một xác nhận khách quan về những gì chúng ta nói tới trong nước: Ngày hôm nay hạm đội không hiện diện ở bến cảng, mà là ở ngoài biển. Hơn nữa quần đảo Kuril là đất của người Nga, và vùng Kuril đặc biệt quan trọng, đứng từ góc độ quốc phòng", người đối thoại với hãng tin nhấn mạnh.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.