Vì sao Nga phủ nhận Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa?

Trong khi Nga và Trung Quốc phủ nhận thì Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều xác nhận, Triều Tiên đã phóng thử thành công lần đầu tiên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14 hôm 4/7. Vậy nguyên nhân gì khiến Nga phủ nhận Triều Tiên phóng ICBM?

 

Chia sẻ với tạp chí The Diplomat, nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho hay tên lửa Hwasong-14 có tầm bắn từ 7.500 - 9.500 km. Với tầm bắn này, Hwasong-14 có thể tấn công nhiều thành phố lớn của Mỹ ở khu vực bờ Tây như Seattle, San Francisco và Los Angeles.

Tuy nhiên, Nga đã phản bác thông tin Triều Tiên phóng thành công ICBM. Đây cũng chính là lý do hồi tuần trước, Nga phủ nhận tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ).

Về phần mình, Trung Quốc cho biết, "không nhận được báo cáo" liên quan tới việc Triều Tiên phóng Hwasong-14. Bắc Kinh cũng không công khai tuyên bố Triều Tiên đã phóng ICBM. Thay vào đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh "sẽ tìm hiểu thêm thông tin".

Theo tạp chí National Interest, ngay sau khi Triều Tiên phóng thử Hwasong-14, các nguồn tin từ Mỹ, Nhật và Hàn đã cho đăng tải thông tin có độ chênh lệch lớn về tầm bắn, độ cao và thời gian bay của tên lửa. 

Lâu nay, khi cho phóng thử tên lửa tầm xa, Triều Tiên vẫn thường chọn góc phóng để tên lửa không bay qua lãnh thổ các nước láng giềng. Trước đó, hồi năm 1998, Triều Tiên đã cho phóng thử tên lửa Taepodong-1 nhưng tên lửa này đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Nhưng kể từ năm 2006, Triều Tiên đã cố gắng chọn góc phóng dù vẫn hướng về phía đông nhưng không bay qua lãnh thổ Nhật Bản. 

Theo những thông số được cả quân đội Mỹ, Hàn, Nhật xác nhận, trong vụ phóng hôm 4/7, tên lửa của Triều Tiên đã bay được 935 km trên độ cao hơn 2.800 km trong khoảng thời gian là 37 phút. Do đó, nếu tên lửa này được phóng chuẩn quỹ đạo, nó có thể bay xa 5.500 km. Với khoảng cách này, có thể xác định đây là ICBM.

Hwasong-14 được xác định là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng. Ngoài ra, Triều Tiên có thể đã cho dừng hoạt động của động cơ tên lửa sớm hơn dự định để tránh việc tên lửa bay qua Nhật Bản hoặc rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Đây cũng chính là lý do khiến Mỹ xác định tầm bắn của tên lửa Triều Tiên xa hơn so với dự đoán của giới chuyên gia. Thậm chí trước thời điểm Triều Tiên cho phóng tên lửa khoảng 70 phút, Mỹ đã quan sát thấy tên lửa Hwasong-14 được Bình Nhưỡng đặt trên bệ phóng gần sân bay Pukchang.

Nhưng sau khi nghiên cứu những dữ liệu từ hệ thống radar cảnh báo sớm, Nga vẫn khẳng định Triều Tiên không phóng ICBM. Báo chí Nga dẫn đánh giá của tình báo Nga cho biết, tên lửa Triều Tiên phóng hôm 4/7 chỉ bay được 510 km trên độ cao 535 km và trong khoảng thời gian 14 phút. Với tầm bắn này, Nga cho rằng, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) Pukkuksong-1 hoặc tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) Pukkuksong-2.

Sau khi đối chiếu quỹ đạo hoạt động của tên lửa, Nga khẳng định vụ phóng hôm 4/7 của Triều Tiên chỉ là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM). Theo định nghĩa trong Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), IRBM có tầm bắn từ 500 - 5.500 km. Còn theo định nghĩa của chính phủ Mỹ, IRBM là loại tên lửa có tầm bắn từ 3.000 - 5.500 km./.

Theo Infonet

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.