Quốc tế

Vì sao Nga trở thành cường quốc lớn đầu tiên trên thế giới chính thức công nhận Taliban?

Hoàng Bách 05/07/2025 10:34

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan cho biết động thái này nhằm hợp thức hóa các mối quan hệ kinh tế đang phát triển và tiến tới hợp tác chính trị toàn diện, trong bối cảnh Taliban đã có nhiều thay đổi.

686818e120302741ba1db32c.jpg
Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov. Ảnh: RIA Novosti

Hôm 4/7, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov, đã có cuộc trao đổi với kênh truyền hình RT, trong đó giải thích lý do Moskva chính thức công nhận chính quyền do Taliban lãnh đạo. Theo ông, động thái này nhằm chính thức hóa sự hợp tác ngày càng mở rộng giữa hai nước và hướng tới sự tương tác chính trị ở quy mô đầy đủ.

Tuần này, Moskva đã trở thành cường quốc lớn đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với chính quyền Hồi giáo ở Kabul, sau khi một tân đại sứ Afghanistan trình quốc thư tại Thủ đô nước Nga.

Ông Kabulov cho biết việc duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ đã trở nên quan trọng sau khi rõ ràng rằng, chính quyền hiện tại ở Kabul đang "làm hết sức mình để đối phó" với chủ nghĩa khủng bố và nạn buôn bán ma túy.

Ông lưu ý rằng, hợp tác kinh tế với Afghanistan đã bắt đầu từ trước, nhưng để làm cho nó "hoàn chỉnh về mặt pháp lý", Moskva cần phải công nhận chính quyền này trên thực tế. "Bây giờ là lúc cho sự tương tác chính trị của chúng tôi ở các điều kiện và điều khoản chính thức", ông tuyên bố.

Ông Kabulov, người từng là Đại sứ Nga tại Kabul, cho rằng Taliban đã trải qua một sự chuyển đổi kể từ lần đầu tiên lên nắm quyền vào những năm 1990, khi lực lượng này chủ trương thánh chiến toàn cầu. "Lần này, Taliban lên nắm quyền với tư cách là một phong trào dân tộc", và đang tập trung mọi nỗ lực vào các lợi ích trong nước, ông nói.

Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021 sau cuộc rút quân hỗn loạn của lực lượng Mỹ và NATO. Lực lượng này đã đổi tên đất nước thành Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Vào tháng 4 năm nay, Tòa án Tối cao Nga đã loại Taliban ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố. Vào ngày 3/7, ông Kabulov đã xác nhận với truyền thông rằng, Moskva hiện đã chính thức công nhận chính quyền Taliban.

Đặc phái viên Kabulov cũng lưu ý rằng, các đại diện của Taliban đã tham dự các diễn đàn kinh tế ở Nga, khi hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đầu tư và phát triển tài nguyên thiên nhiên. Vị trí địa lý của Afghanistan mang lại tiềm năng như một "trung tâm kinh tế và hậu cần quan trọng cho lục địa Á-Âu rộng lớn", ông Kabulov nhận định.

Mặc dù chính quyền Taliban vẫn chưa được hầu hết cộng đồng quốc tế công nhận, một số cường quốc trong khu vực đã nối lại liên lạc. Ngoại trưởng Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, đã hoan nghênh động thái của Moskva, viết trên mạng xã hội X rằng "Nga đã đi trước tất cả".

Theo RT
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Vì sao Nga trở thành cường quốc lớn đầu tiên trên thế giới chính thức công nhận Taliban?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO