Vì sao nguồn thu của Nga vẫn cao khi giảm xuất khẩu khí đốt?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hãng tin CNN cho hay, mặc dù việc cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga đã giảm hơn 1/4, song thu nhập từ nguồn cung khí đốt vẫn tăng.
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Cho đến nay tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt, với khối lượng tương đương 20 tỷ mét khối, cho người tiêu dùng ở 6 quốc gia châu Âu - Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan, Đan Mạch, Đức và Hà Lan - vì các nước này không thanh toán bằng đồng ruble theo các quy định mới do Nga áp đặt.

Theo ông James Huckstepp - chuyên gia phân tích về khí đốt tại S&P Global Commodity Insights giải thích trong năm 2022, giá khí đốt đã tăng lên mức trung bình là 96 Euro (102 USD) một megawatt giờ. Chuyên gia này đánh giá: “Do đó, doanh thu của Nga khó có thể giảm sâu nếu không cắt giảm hơn nữa”.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, Ủy ban châu Âu đã lập ra kế hoạch REPowerEU. Kế hoạch này đề ra mục tiêu đến cuối năm nay sẽ giảm lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga đi 2/3, tức là khoảng 100 tỷ mét khối. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), năm 2021 Liên minh châu Âu (EU) đã nhập khẩu từ Nga 155 tỷ mét khối nhiên liệu xanh, tương đương 45% tổng lượng nhập khẩu của châu Âu./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.