Vì sao Paektu được Triều Tiên coi là núi thiêng?

Theo Ánh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Núi Paektu được cho là nơi các lãnh đạo Triều Tiên đã chào đời và khai thông những quyết sách.
Vì sao Paektu được Triều Tiên coi là núi thiêng? ảnh 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai bên trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ hai bên phải) cùng hai phu nhân chụp ảnh bên hồ nước trên núi Paektu hôm nay. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sáng nay tới thăm núi Paektu ở biên giới Triều Tiên và Trung Quốc bằng chuyên cơ riêng, hoạt động cuối cùng trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần ba, theo Reuters. Hai lãnh đạo cùng các phu nhân đã đi dạo quanh hồ nước trên miệng núi lửa Cheonji ở ngọn núi.

Paektu, đỉnh núi cao nhất bán đảo Triều Tiên với độ cao 2.744 m so với mực nước biển, là nơi bắt nguồn những câu chuyện thần thoại của người dân. Địa danh này được nhắc tới trong quốc ca Hàn Quốc và xuất hiện khắp nơi ở Triều Tiên, chẳng hạn như trên logo của kênh truyền hình nhà nước hay bức khảm khổng lồ đằng sau bức tượng hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, ông nội và cha của Kim Jong-un.

Vì sao Paektu được Triều Tiên coi là núi thiêng? ảnh 2

Hình ảnh núi Paektu trên bức khảm đằng sau bức tượng hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.

Theo truyền thuyết, núi Paektu là nơi sinh của Dangun, người sáng lập vương quốc Triều Tiên cổ. Truyền thông Triều Tiên cho biết hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il cũng chào đời trên ngọn núi thiêng này. Đây còn là nơi Kim Nhật Thành thiết lập căn cứ bí mật để chống quân Nhật trong thời kỳ Nhật Bản cai trị Triều Tiên (1910 - 1945).

Kim Jong-un được cho là đã tới thăm ngọn núi này trước khi đưa ra một số quyết định quan trọng, bao gồm việc cử phái đoàn Triều Tiên tới Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc, hay vụ thử hạt nhân lần thứ năm vào năm 2016. Lần gần đây nhất ông tới đây là tháng 12 năm ngoái, sau khi tuyên bố Triều Tiên đã hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia hạt nhân.

Nhiều người Hàn Quốc thường xuyên lên núi Paektu, nhưng từ phía Trung Quốc. Chỉ một số ít người Hàn Quốc được cho là từng tới thăm ngọn núi từ phía Triều Tiên, chủ yếu nhằm mục đích nghiên cứu. Moon Jae-in là tổng thống Hàn Quốc tại nhiệm đầu tiên tới thăm núi Paektu trên lãnh thổ Triều Tiên.

"Chuyến thăm núi Paektu của Moon Jae-in sẽ tăng thêm tính chính đáng cho Kim Jong-un, người chưa từng có bất cứ hội nghị thượng đỉnh nào với nguyên thủ nước ngoài cho tới đầu năm nay. Đây là cú đảo ngược ngoại giao với ông ấy", Seo Yu-suk, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, trả lời Reuters.

Tổng thống Moon cũng từng nói rằng việc tới thăm núi Paektu là "giấc mơ từ lâu chưa được hoàn thành". "Nhiều người Hàn Quốc tới núi Paektu ở phía Trung Quốc, nhưng tôi quyết không làm như vậy và tự hứa rằng sẽ bước lên mảnh đất của chúng ta", Moon nói với Kim sau khi tới đỉnh núi. "Tôi từng nghĩ điều ước của mình có thể không thành hiện thực, nhưng hôm nay tôi đã làm được".

Những hình ảnh trong chuyến thăm cho thấy Tổng thống Moon và phu nhân Kim Jung-sook dùng chai để lấy nước từ hồ trên núi Paektu. "Người Trung Quốc ghen tỵ với chúng tôi bởi họ không thể tới hồ nước từ phía bên kia. Chúng ta nên viết một chương mới trong lịch sử giữa hai miền bằng cách phản chiếu hình ảnh lịch sử của chúng ta xuống hồ nước này", Kim nói với Moon.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.