Vì sao Putin thường đến muộn trong các cuộc gặp quan trọng?

Phú Bình (Theo CNN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo CNN, Tổng thống Nga Vladimir Putin có vẻ là người biết chơi trò “chờ đợi”.
Ảnh minh họa: TASS
Ảnh minh họa: TASS

Nhà lãnh đạo Điện Kremlin đến Helsinki vào khoảng 13h giờ địa phương, không lâu trước thời gian dự kiến diễn ra hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Theo giới quan sát nhận xét, Putin có “thói quen” để cho các nhân vật quan trọng khác phải chờ đợi.

Ví dụ như hồi năm 2016, ông Putin đến Nhật Bản muộn hơn kế hoạch tham dự các cuộc thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe 2 giờ đồng hồ. Năm trước đó, Giáo hoàng Pope Francis đã phải kiên nhẫn chờ hơn 1 giờ đồng hồ tại Vatican thì vị khách nước Nga mới đến.

Và hơn 1 lần, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải chờ đợi ông Putin đến đến khởi động các cuộc họp.

Tuy nhiên, kỷ lục kiên nhẫn đợi chờ nhà lãnh đạo Nga có lẽ thuộc về Thủ tướng Đức Angela Merkel. Hồi năm 2014, giữa cuộc khủng hoảng về vấn đề sáp nhập Crimea, Putin đã bắt Merkel phải chờ tại Milan 4 giờ đồng hồ so với thời gian họp dự kiến ban đầu.

Liệu đây là chiến thuật đàm phán ư? Nói một cách công bằng, việc Putin đến muộn tại hội nghị thượng đỉnh Helsinki có thể giải thích như sau: Hôm 15/7 diễn ra trận chung kết World Cup tại Moskva, đánh dấu kết thúc 1 tháng cả thế giới ăn ngủ cùng giải bóng đá này.

Và xét cho cùng, Putin cũng là người đến Helsinki trước, bởi Trump đã lùi giờ đến Dinh Tổng thống, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Và kết quả là, hội nghị thượng đỉnh bắt đầu muộn 1 giờ so với dự kiến.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.