Vì sao SIM số 0559xx2011 nhân ngày Nhà giáo Việt Nam lại thu hút nhiều sự quan tâm?

(Baonghean.vn) - Dù không phải dạng số tam hoa tứ quý, nhưng những số điện thoại mang số đuôi 2011 đang được tổ chức đấu giá trực tuyến lên tới chục triệu đồng chỉ trong vài ngày đầu tiên.

Không chỉ người Việt mà với người châu Á nói chung đều có xu hướng tin rằng các con số có ý nghĩa sẽ đem lại may mắn hoặc mang theo một câu chuyện ý nghĩa với những người sử dụng nó. Đặc biệt, việc này thường được áp dụng cho những con số gắn liền với cuộc sống như SIM điện thoại, biển số xe, biển số nhà hay số tài khoản ngân hàng không còn là chuyện ít gặp.

Song thay vì những dãy chuỗi số lặp, tam hoa tứ quý được săn lùng, thì điều bất ngờ là dải số đuôi 2011 khi được tổ chức đấu giá lại thu hút được hàng nghìn người tham gia trong 3 ngày mở đấu giá. Và đặc biệt là không ít số điện thoại trong dải số đuôi 2011 này được trả giá tới hàng chục triệu đồng.

Theo nội dung chương trình này, các số trong dãy 2011 được chọn đấu giá để gửi tặng các thầy cô đã và đang đứng trên bục giảng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay. Đó là lời nhắn gửi thông điệp, hãy kết nối ngay với cô thầy của mình dù bạn đã rời xa ghế nhà trường bao lâu.

Các số trong dãy 2011 được chọn đấu giá để gửi tặng các thầy cô đã và đang đứng trên bục giảng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay là lời nhắn gửi thông điệp, hãy kết nối ngay với cô thầy của mình dù bạn đã rời xa ghế nhà trường bao lâu. Ảnh minh họa
Các số trong dãy 2011 được chọn đấu giá để gửi tặng các thầy cô đã và đang đứng trên bục giảng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay là lời nhắn gửi thông điệp, hãy kết nối ngay với cô thầy của mình dù bạn đã rời xa ghế nhà trường bao lâu. Ảnh minh họa

Dải số 2011 được đấu giá trong chương trình này thuộc đầu số 055 của nhà mạng Reddi mới ra mắt tại Việt Nam. Theo nhiều người đánh giá, số 55 theo góc độ phong thủy có ý nghĩa may mắn và tài lộc, sẽ mang tới nhiều thuận lợi cho người sử dụng trong việc kinh doanh hay học hành. Vì số 5 thường được tượng trưng cho ý nghĩa ngũ phúc (phú, quý, thọ, khang, ninh), ngũ đức (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín), ngũ hành hòa hợp (Kim, Thủy, Thổ, Mộc, Hỏa), đại diện cho sự tròn đầy, sinh sôi, mang năng lượng tích cực.

Facebooker Gia Hiền nhắc lại cách đây 15 năm, khi các nhà mạng bắt đầu ra mắt, người ta có một cuộc chạy đua săn số đẹp. Anh viết: “Cứ thế, cho đến tận bây giờ, mỗi nhà mạng mới xuất hiện thì người ta lại đua nhau săn số đẹp như một hình thức đầu cơ giàu triển vọng. Tuy nhiên, đó đã luôn là cuộc chơi kiểu kín đáo giữa các nhà mạng và các chuyên gia đầu cơ sim số”. Ngoài ra, anh cũng nghiên cứu ý nghĩa của con số 2011 mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp như: biểu tượng của hạnh phúc, song hỷ (số 2), nhân đôi sức mạnh (số 11)…

Vừa mang 4 số đuôi vô cùng ý nghĩa lại được đánh giá cao về đầu số, những số điện thoại Reddi đuôi 2011 hiện đang được đấu giá lên tới hàng chục triệu đồng. Theo thể lệ chương trình, toàn bộ số tiền thu được từ việc đấu giá mỗi số điện thoại sẽ được trao tặng cho thầy cô giáo của người chiến thắng, kèm cả chính số điện thoại đó. Đặc biệt, riêng số điện thoại 055 955 2011 thì nhà mạng Reddi sẽ tặng kèm theo gói cước miễn phí data 4G tốc độ cao không giới hạn trong 5 năm liên tục.

Chương trình đấu giá SIM đuôi 2011 do nhà mạng Reddi tổ chức diễn ra từ 12h00 ngày 12/11/2021 đến 12h00 ngày 19/11/2021 tại website: https://reddiglobal.com/dau-gia-sim và số sim cùng số tiền đấu giá sẽ được gửi tới các thầy cô ngay trong dịp 20/11/2011.

Chương trình đấu giá số ý nghĩa phi lợi nhuận sẽ được Reddi tổ chức định kỳ hàng tháng theo các chủ đề khác nhau để không ngừng kết nối cuộc sống, để chúng ta xích lại gần nhau hơn dù ở bất cứ đâu và làm bất cứ công việc gì.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.