Vì sao số ca nhiễm mới COVID-19 tăng đột biến gấp nhiều lần?

Hoàng Bách (Theo CNN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Số ca tử vong do chủng mới virus Corona (COVID-19) tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc tăng thêm 242 người, trong khi con số tử vong toàn cầu do dịch bệnh này tăng lên thành 1.357.
Virus Corona mới được đặt tên là COVID-19, theo đó CO viết tắt của Corona, VI viết tắt của virus, D là căn bệnh và 19 là năm phát hiện. Ảnh: AP
Virus Corona mới được đặt tên là COVID-19, theo đó CO viết tắt của Corona, VI viết tắt của virus, D là căn bệnh và 19 là năm phát hiện. Ảnh: AP

Ngày 13/2, giới chức tỉnh Hồ Bắc cho biết 242 người chết do COVID-19 tại tỉnh này hôm 12/2, nâng con số tử vong tại tâm dịch kể từ khi bùng phát lên 1.310 người.

Thông tin này cũng đưa tổng số người chết do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục lên ít nhất thành 1.355. Số ca tử vong toàn cầu ít nhất là 1.357, với 1 ca tại Hong Kong và 1 ca tại Philippines.

Cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc xác nhận có thêm 14.840 ca nhiễm mới COVID-19 tại Hồ Bắc trong ngày 12/2, nâng tổng số ca nhiễm ở tâm dịch lên 48.206. Tuy nhiên, cần lưu ý là con số 14.840 này bao gồm các ca nhiễm đã được xác nhận qua xét nghiệm và các ca chẩn đoán lâm sàng.

Chính quyền sở tại giải thích hiện họ tính thêm cả “các ca chẩn đoán lâm sàng” trong tổng số ca để các bệnh nhân này dễ dàng được điều trị sớm hơn.

Theo giới chức y tế, tổng cộng có 33.693 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện ở Hồ Bắc, bao gồm 1.437 người trong tình trạng nguy kịch. 3.441 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.

Như vậy, tính đến nay số ca xác nhận nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 60.015, trong đó đa số là tại Trung Quốc. Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc dự kiến sẽ sớm công bố số ca nhiễm của tất cả các tỉnh, thành Trung Quốc./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.