Vì sao thịt lợn đông lạnh khó tiêu thụ?

(Baonghean.vn) - Trước áp lực thịt lợn tươi sống “sốt giá”, nhiều siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Nghệ An lên phương án nhập thịt đông lạnh để cung ứng ra thị trường. Song theo các nhà cung cấp thì thịt đông lạnh không được người dân lựa chọn…
Giám đốc một siêu thị trên địa bàn thành phố Vinh cho biết: “Hiện siêu thị có nguồn hàng thịt lợn nhập khẩu từ nguồn hàng của Tổng công ty ở TP. Hồ Chí Minh. So với thịt lợn tươi sống thì thịt nhập khẩu có giá thấp hơn từ 20-30.000 đồng/kg (tùy loại)...".

Mặc dù giá rẻ hơn, nguồn phong phú nhưng theo khảo sát, sức bán thịt nhập khẩu khá chậm, người tiêu dùng chủ yếu lựa chọn thịt tươi sống, không ưu dùng thịt đông lạnh.

Dẫu thịt lợn tươi sống tăng giá phi mã song phương án nhập khẩu thịt đông lạnh vẫn chưa được các siêu thị, cửa hàng tính đến. Ảnh: Thanh Phúc
Thị trường thịt lợn có những diễn biến bất ngờ dịp cuối năm. Ảnh: Thanh Phúc

Theo tìm hiểu, ở một số cửa hàng thực phẩm trên địa bàn thành phố Vinh, hầu như không có mặt hàng thịt lợn đông lạnh. Nhân viên của một cửa hàng thực phẩm trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Vinh) cho biết: “Rất khó bán các loại thịt đông lạnh. Người tiêu dùng ưu tiên chọn mua thịt tươi sống. Do đó, phương án của cửa hàng vẫn là nhập lợn móc hàm của các cơ sở giết mổ tập trung, xẻ thịt tươi và bán ngay cho khách...”.

Sở dĩ người tiêu dùng không “mặn mà” với các loại thịt đông lạnh nói chung, trong đó có thịt lợn là do thói quen và một phần lo ngại về nguồn gốc xuất xứ, độ an toàn thực phẩm của các loại thịt này.

Bà Trần Hoàng Trang, một người nội trợ ở phường Vinh Tân chia sẻ: “Thịt lợn đắt thì chuyển sang các loại thực phẩm khác, hoặc giảm lượng thịt trong bữa ăn chứ không quen ăn thịt đông lạnh, mất đi độ tươi, ngon. Mặc dù, gia đình có trữ đông thịt lợn ăn trong tuần, trong tháng song đó là thịt do gia đình mình chung đụng, có nguồn gốc rõ ràng”. 

Theo thói quen, người tiêu dùng vẫn chọn thịt lợn "nóng" được mổ bán trong ngày. Ảnh: Thanh Phúc
Theo thói quen, người tiêu dùng vẫn chọn thịt lợn "nóng"  được mổ bán trong ngày. Ảnh: Thanh Phúc

Từ giữa năm 2019, khi dịch tả châu Phi bùng phát, diễn biến phức tạp, Bộ NN &PTNT  đã phối hợp cùng Bộ Công thương để họp bàn và đưa ra giải pháp trữ lợn cấp đông để đáp ứng nguồn cầu khi bị thiếu hụt, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. 

Ở Nghệ An, trước đó, ngành Công thương cũng đã lên phương án trữ đông thịt lợn, song do thị hiếu người tiêu dùng không thích thịt đông lạnh nên đã ngừng kế hoạch này. Trong khi đó, theo tính toán của các cơ quan chức năng, mặc dù sản lượng thịt lớn giảm nhưng không khan hiếm như mọi người lo lắng.

Thực phẩm đông lạnh là giải pháp đáp ứng nguồn cầu cho thị trường trong bối cảnh giá các mặt hàng tươi sống bị leo thang theo thịt lợn, góp phần ngăn chặn tình trạng thịt lợn nhập lậu không qua các bước kiểm dịch. Thực tế, các thực phẩm đông lạnh có xuất xứ rõ ràng, đều đảm bảo chất lượng, giá trị dinh dưỡng. 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.