Vì sao Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục 'dính' bê bối?

Đó là vì dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà Trắng được điều hành giống như một doanh nghiệp gia đình, chứ không phải một chính phủ thực sự.

Đó là nhận định của chuyên gia Bruce Wolpe, từng làm việc trong ban tham mưu Đảng Dân chủ tại Quốc hội trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Barack Obama.
Gia đình Trump trở thành trung tâm trên sân khấu thế giới 
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao quyền lực cho nhiều thành viên trong gia đình. Được biết, nhà lãnh đạo Mỹ đã bổ nhiệm con gái Ivanka và con rể Jared Kushner là cố vấn cấp cao của ông, tham gia vào nhiều công việc quan trọng của chính phủ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm con gái Ivanka và con rể Jared Kushner là cố vấn cấp cao của ông. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm con gái Ivanka và con rể Jared Kushner là cố vấn cấp cao của ông. Ảnh: Reuters.

Hồi tuần trước, Ivanka Trump, cố vấn không lương của Tổng thống Trump, đã thay cha dự một cuộc họp của Hội nghị Thượng đỉnh G20 được tổ chức tại thành phố Hamburg (Đức). Sự kiện này đã làm dấy lên những lời chỉ trích về tư cách ngoại giao của Ivanka. Trên thực tế, hiếm khi có việc một người thân của tổng thống lại được tham dự cuộc họp quan trọng như vậy.

Trong khi đó, con trai cả của Tổng thống Trump, Donald Trump Jr., cũng đang vấp phải làn sóng chỉ trích liên quan đến cuộc gặp với một luật sư Nga có liên hệ với Điện Kremlin trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump và con trai cả, Donald Trump Jr. Ảnh: Reuters.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump và con trai cả, Donald Trump Jr. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia Bruce cũng cho rằng, quan hệ giữa Mỹ và các nước khác bị tác động bởi mối quan hệ thương mại với công ty của gia đình của Tổng thống Trump.

Nhược điểm lớn nhất của Tổng thống Trump?
Theo Bruce, không giống như 44 người tiền nhiệm, Tổng thống Trump trước đó chưa từng làm chính trị hay làm việc trong quân đội. Nhà lãnh đạo Mỹ không quen thuộc với "văn hóa chính phủ" và đó là một trong những nhược điểm lớn nhất của ông.
Mặc dù có nhiều năm tương tác với các chính trị gia để thúc đẩy lợi ích cho công việc kinh doanh của mình, ông Trump vẫn không nhận thức rõ về mô hình liên kết của nền dân chủ Mỹ.
 Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP.
 Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AP.

Ngày 9/5, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định sa thải Giám đốc FBI Comey, dựa trên đề nghị của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Khi đó, ông Comey đang phụ trách cuộc điều tra về khả năng các cố vấn của ông Trump tiếp xúc với Nga để tác động tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.

Chuyên gia Bruce nhận định, thái độ và cách phản ứng của Tổng thống Trump đối với cuộc điều tra của ông Comey đã "phản bội" lòng trung thành với những giá trị chính trị cơ bản của nước Mỹ.
Tổng thống Trump là "CEO của Nhà Trắng" và đang sử dụng quyền lực của mình. Trong khi tức giận trước những bê bối có thể đe dọa nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump dường như vẫn cố tình không hiểu về văn phòng của tổng thống cũng như những quy tắc cần phải tuân theo để bảo vệ tính toàn vẹn của nó.
Tuy nhiên, Nhà Trắng không phải là một doanh nghiệp. Nếu vẫn điều hành chính phủ theo cách đó, Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục phạm sai lầm. Đó là lý do khiến ông Trump thực sự gặp phải rắc rối nghiêm trọng.
Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.