Vì sao Tổng thống Putin giấu kín kế hoạch tái cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, ông không muốn công bố dự định liên quan tới bầu cử Tổng thống 2018 vì nó có thể làm tê liệt mọi hoạt động chính trị và hành chính ở Nga.

» Ông Putin có tranh cử tổng thống năm 2018?

"Trước đây, tôi đã đề cập tới chuyện này và giờ tôi lại nói lại, ngay khi các chiến dịch tranh cử được công bố ở nước ta, tất cả mọi người sẽ dừng công việc ngay lập tức. Tôi biết điều đó", RT dẫn lời người đứng đầu nước Nga tuyên bố tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Đó là vì mọi người sẽ bắt đầu suy nghĩ về điều sẽ xảy ra sau bầu cử, ai sẽ làm ở đâu. Tuy nhiên, lúc này, chúng ta phải làm việc, ai ở chỗ người đó, phải tích cực và đừng để sự chú ý lạc khỏi lĩnh vực làm việc của mình", Tổng thống Putin nói thêm.

"Tôi chắc rằng những ai muốn tham gia vào bầu cử Tổng thống sẽ công bố điều này vào thời gian được luật pháp ấn định".

Theo luật về bầu cử Nga, các ứng viên Tổng thống phải trình đơn cùng các tài liệu cần thiết sớm nhất là 80 ngày và muộn nhất là 45 ngày so với ngày bầu cử diễn ra.

Hiện, ngày bầu cử Tổng thống Nga 2018 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nếu không có sự kiện đặc biệt nào, nhiều khả năng bầu cử sẽ diễn ra vào 18/3, kỷ niệm ngày Crưm sáp nhập với Nga.

Tính đến lúc này, có ba chính trị gia đã công bố ý định tranh cử Tổng thống. Đó là người sáng lập đảng tự do Yabloko - Grigory Yavlinsky, lãnh đạo đảng dân tộc LDPR - Vladimir Zhirinovsky, và nhà hoạt động chống tham nhũng Aleksey Navalny.

Đảng đối lập lớn nhất ở Nga - đảng Cộng sản và đảng Nước Nga thống nhất đang giữ đa số tại Quốc hội, vẫn chưa công bố tên ứng viên.
Thời gian qua, Tổng thống Putin liên tục được hỏi về việc có tái tranh cử không song cả ông và phát ngôn viên Dmitry Peskov đều nói, hiện còn quá sớm để nói về vấn đề này.

Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Putin có một tuyên bố mà giới truyền thông cho rằng đó có thể là dấu hiệu cho thấy ông có thể tái tranh cử Tổng thống năm 2018./.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân