Vì sao truyền thông Triều Tiên “im bặt” về cuộc gặp giữa ông Trump - Kim Jong-un?

Theo Minh Phương (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Truyền thông Triều Tiên dành nhiều sự ưu ái khi đưa tin về chuyến thăm của phái đoàn Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng trong tuần này, nhưng không hề đề cập đến cuộc hội đàm lịch sử giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng 5
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty

Cuộc gặp mặt giữa ông Kim Jong-un và Donald Trump dự kiến vào tháng 5 tới thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông khắp thế giới, ngoại trừ Triều Tiên, Reuters cho biết.

Theo Reuters, truyền thông Triều Tiên dường như chỉ dành sự chú ý đặc biệt tới chuyến thăm của phái đoàn Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng hồi đầu tuần này. Trong khi đó, truyền thông quốc gia này không đề cập đến hai cuộc hội đàm lịch sử dự kiến diễn ra trong thời gian tới. Đó là cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và tháng tới và với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5 để thảo luận về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm 8/3, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau khi hoàn tất chuyến thăm Bình Nhưỡng, Giám đốc Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong thông báo việc Triều Tiên sẵn sàng đàm phán giải trừ hạt nhân với Mỹ và cam kết ngừng các vụ thử hạt nhân, tên lửa trong thời gian đàm phán. Cũng theo quan chức này, Tổng thống Trump đã nhận lời mời hội đàm trực tiếp với ông Kim Jong-un vào tháng 5.

Những thông tin này đã lập tức trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới. Trong khi đó, người Triều Tiên dường như vẫn không hay biết về bước ngoặt đột phá này.

Nhận định về việc này, Kang Mi-jin, một người đào tẩu Triều Tiên làm việc cho mạng tin Daily NK, nói: “Triều Tiên vẫn chưa thông báo việc hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 4. Tôi tin rằng quyết định này chỉ lưu hành giữa các quan chức cấp cao của Triều Tiên”.

Shin Beom-chul, giáo sư tại Đại học Ngoại giao Hàn Quốc, nhận định: “Ở Triều Tiên, giới lãnh đạo sẽ quyết định không công bố cho truyền thông cho đến khi họ biết chắc chắn các hội nghị thượng đỉnh đó sẽ diễn ra”.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.