Vỉa hè nhiều tuyến phố ở TP Vinh nhếch nhác, xuống cấp

(Baonghean.vn) - Trong nỗ lực vươn lên để trở thành đô thị văn minh và sạch đẹp, thời gian gần đây, TP Vinh đã ưu tiên đầu tư để nâng cấp, chỉnh trang vỉa hè nhiều tuyến phố. Tuy nhiên, cùng với thời gian, vỉa hè nhiều tuyến phố xuống cấp, nhếch nhác cần tiếp tục được đầu tư.
Dưới đây là các hình ảnh mà nhóm phóng viên chúng tôi đã có dịp ghi lại chiều ngày 16/4/2020.
Vỉa hè đường Lê Hồng Phong rẽ vào đường Vương Thúc Mậu có 1 hố gas từ lâu không được kiểm tra nên sắp sập xuống. Ảnh: N.H
Vỉa hè đường Lê Hồng Phong giao cắt với đường Vương Thúc Mậu có 1 hố gas hư hỏng từ lâu nhưng chưa được sửa chữa nên nguy cơ có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: N.H
Hố ga trên vỉa hè đường Trần Phú bị mất nắp và cách đó không xa là 1 đoạn vỉa hè bị cắt xén nhưng việc khôi phục, hoàn trả rất chậm trễ. Chị Hiền Thịnh, chủ quầy ốt ở số 47, Trần Phú cho biết: Gia đình kinh doanh ở đây đã hàng chục năm nhưng tuyến vỉa hè ít được tu sửa nên xuống cấp nặng. Ảnh: N.H.
Hố ga trên vỉa hè đường Trần Phú bị mất nắp và cách đó không xa là 1 đoạn vỉa hè bị cắt xén nhưng việc khôi phục, hoàn trả rất chậm trễ. Chị Hiền Thịnh, chủ quầy ốt ở số 47, Trần Phú cho biết: Gia đình kinh doanh ở đây đã hàng chục năm nhưng tuyến vỉa hè ít được tu sửa nên xuống cấp nặng. Ảnh: N.H.
Vỉa hè đường Mai Hắc Đế, ngay trước cảnh Công ty Cp cơ giới nông nghiệp cũng bị hư hỏng, hoang sơ. Ảnh: Nguyễn Hải
Vỉa hè đường Mai Hắc Đế, đoạn ngay trước cổng Công ty CP Cơ giới nông nghiệp cũng bị hư hỏng mất hết lớp gạch đã lát phía trên. Ảnh: Nguyễn Hải
Một đoạn trên đường Nguyễn Sỹ Sách tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Cừ thậm chí còn không có vỉa hè. Ảnh: N.H
Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Hưng Bình cho hay: Vỉa hè ở nhiều tuyến phố do đầu tư đã lâu nên xuống cấp, hư hỏng. Trong ảnh: đoạn vỉa hè đường Nguyễn Sỹ Sách tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Cừ lổn nhổn và chật hẹp nên người đi bộ và xe thô sơ phải lấn sang làn xe ô tô. Ảnh: N.H
Một đoạn vỉa hè khá lổn nhỏn trên đường Hà Huy Tập. Theo người dân ở đây cho biết vào giờ tan tầm, do góc cua khuất tầm nhìn và vỉa hè có hố ga bấp bênh nên người đi bộ phải ra lòng đường khá nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Hải
Một đoạn vỉa hè khá lộn xộn trên đường Hà Huy Tập. Theo một người dân cho biết vào giờ tan tầm, do góc cua khuất tầm nhìn và vỉa hè có hố ga bấp bênh nên người đi bộ thường phải đi xuống lòng đường khá nguy hiểm. Ảnh: Nguyễn Hải
Vỉa hè đường Lê Lợi đoạn gần Bến xe Trung tâm TP cũ hiện đã xuống cấp nặng. Ảnh: N.H
Vỉa hè đường Lê Lợi đoạn gần Bến xe Trung tâm TP cũ hiện đã xuống cấp nặng. Ảnh: N.H
Đại lô Lê nin là tuyến phố được đầu tư là điểm nhấn đẹp nhất TP Vinh nhưng hệ thống cây xanh chưa tương xứng. Trong ảnh là một đoạn cây xanh trên đầu đường Lê Nin, gần Tòa nhà của VCCI Nghệ An. . Ảnh: N.H
Đại lộ Lê Nin là tuyến phố được đầu tư là điểm nhấn đẹp nhất TP Vinh nhưng hệ thống cây xanh chưa tương xứng. Trong ảnh là một đoạn cây xanh trên đầu đường Lê Nin thường xuyên rụng lá vào mùa hè, chưa phù hợp với nắng nóng ở TP Vinh. Với thực trạng xuống cấp của vỉa hè, thành phố Vinh chuẩn bị huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp một số tuyến phố. Ảnh: N.H

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.