Vỉa hè thành phố Vinh: Nơi thoáng đãng, nơi tái chiếm

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian ra quân cưỡng chế giải tỏa vỉa hè, tới thời điểm này, chỉ còn một số tuyến đường có vỉa hè vẫn giữ được trật tự sau giải tỏa.

a
Đường Lê Nin là con đường tập trung nhiều cơ quan hành chính nhà nước, sau khi được tuyên truyền hầu như không còn tình trạng để xe trên vỉa hè. Toàn tuyến vẫn giữ được trật tự sau giải tỏa. Ảnh: Quang An
a
Tuyến đường Minh Khai là một trong những đường kinh doanh lớn trên địa bàn TP.Vinh với cửa hàng bán đồ điện tử, điện thoại, cưới hỏi. Đến nay, trên tuyến xe cộ vẫn được sắp xếp gọn gàng trong những vạch sơn, người đi bộ có không gian rộng rãi.  Ảnh: Quang An
a
Trước đây con đường Lê Hồng Phong có nhiều xe cộ và hàng hóa để lộn xộn trên vỉa hè, nhưng bây giờ người dân đã có ý thức sắp xếp hợp lý. Người đi bộ tỏ ra rất hài lòng khi có lối đi thông thoáng. Ảnh: Quang An
a
Một số du khách nước người thoải mái đi bộ trên tuyến phố thoáng đãng sau giải tỏa. Ảnh: Phương Thúy
a

Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn xẩy ra khá phổ biến. Ở đường Nguyễn Thái Học, xe ô tô đậu chật kín vỉa hè trong cả giờ hành chính. Ảnh: Phương Thúy

a
Tình trạng đỗ xe lộn xộn trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Phương Thúy
a
Tình trạng đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học khá phổ biến. Ảnh: Phương Thúy
a
 Trước Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến, chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: Quang An
a
Nhu cầu buôn bán và mua sắm phục vụ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An rất lớn, thành phố cần sớm xây dựng chợ phục vụ cho khu vực này để giải tỏa được vỉa hè nhất là sau giờ hành chính. Ảnh: Quang An
a
Một số vỉa hè của các tuyến đường chưa được kẻ vẽ tình trạng lấn chiếm khá phổ biến. Đây là các tuyến đường có vỉa hè nhỏ hơn 3m nên thành phố không kẻ vẽ vỉa hè. Ảnh: Quang An
a

Mới đây thành phố Vinh đã họp bổ cứu công tác giải tỏa vỉa hè sau một tháng, thành phố cũng nhìn nhận những cái được và hạn chế sau một tháng giải tỏa vỉa hè. Theo đó, Thành phố sẽ tiếp tục bổ cứu một số vấn đề như đầu tư xây dựng chợ, cho phép ô tô đậu từ 10 h đêm đến 6 h sáng trên vỉa hè và yêu cầu các lực lượng tiếp tục ra quân, tăng cường xử phạt. Trong ảnh: Một số tuyến đường, chợ lấn chiếm tràn lan ở đường Cao Thắng, thành phố Vinh. Ảnh: Võ Huyền

Quang An - Phương Thúy

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.