Vỉa hè thành phố Vinh trước và sau giải tỏa

(Baonghean.vn)- Sau gần 1 tuần ra quân rầm rộ, nhiều đoạn vỉa hè ở Thành phố Vinh đã thông thoáng trở lại. Người dân vui mừng và hi vọng kết quả này sẽ thực sự bền vững.

Sau giải tỏa Sau giải tỏa

Trước giải tỏa Trước giải tỏa
Thời điểm trước và sau khi thành phố chưa thực hiện chiến dịch giải tỏa hành lang vỉa hè. Tại một cửa hàng kinh doanh trên đường Trần Phú nhiều bàn ghế, hàng hóa bày kín trên vỉa hè. Ảnh: Phương Thúy

Sau giải tỏa Sau giải tỏa

Trước giải tỏa Trước giải tỏa
Hiện nay, người dân đã có thể thoải mái đi bộ trên vỉa hè thông thoáng và sạch sẽ tại trục đường Lê Nin, trước Cục thuế Nghệ An. Ảnh: Phương Thúy

Sau giải tỏa Sau giải tỏa

Trước giải tỏa Trước giải tỏa
Vỉa hè ngay trước cổng Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An không còn tình trạng xe ô tô lấn chiếm trái phép. Ảnh: Phương Thúy

Sau giải tỏa Sau giải tỏa

Trước giải tỏa Trước giải tỏa
Trước đây trên đường Trường Thi các xe ô tô vẫn ngang nhiên đỗ sai quy định mặc dù đã có biển cấm đỗ xe. Tuy nhiên giờ đây vỉa hè đã được giải tỏa thông thoáng và gọn gàng. Ảnh: Phương Thúy

Sau giải tỏa Sau giải tỏa

Trước giải tỏa Trước giải tỏa
Sau ngày 15/04, vật liệu xây dựng được dọn dẹp sạch sẽ không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Xe máy được đỗ đúng nơi quy định trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Phương Thúy

Sau giải tỏa Sau giải tỏa

Trước giải tỏa Trước giải tỏa
Hàng hóa bày bán trên vỉa hè tại đường Nguyễn Văn Cừ được người dân thu dọn gọn gàng. Ảnh: Phương Thúy

Sau giải tỏa Sau giải tỏa

Trước giải tỏa Trước giải tỏa
Tại đường Lê Huân, người dân đã có ý thức đỗ xe đúng nơi quy định và trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Ảnh: Phương Thúy

Sau giải tỏa Sau giải tỏa

Trước giải tỏa Trước giải tỏa
Đường Nguyễn Sỹ Sách không còn tình trạng nuôi gà trên vỉa hè. Ảnh: Phương Thúy

Phương Thúy -  Sỹ Hưng
 

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.