Video công binh Nga dò mìn IS rải tại Syria

(Baonghean.vn) - Lực lượng công binh Nga đang tiếp tục hoạt động rà soát bom mìn tại thành phố cổ Palmyra, nơi đang đón hàng nghìn dân thường quay về sau khi được giải phóng khỏi tay IS.

Người dân mang theo đồ đạc thu gom được từ ngôi nhà đổ nát trong chuyến trở về thành phố Palmyra, Syria hôm 9/4. Ảnh: Reuters.
Người dân mang theo đồ đạc thu gom được từ ngôi nhà đổ nát trong chuyến trở về thành phố Palmyra, Syria hôm 9/4. Ảnh: Reuters.

“Điều đầu tiên tôi kiểm tra khi về nhà là mái ngói”, ông Khudr Hammoud, một công dân 68 tuổi nói với hãng tin AFP khi đang kiểm tra phần hư hại của cấu trúc ngôi nhà. Ông nói thêm: “Tường nhà, cửa sổ và cửa chính vẫn còn, và thế cũng đủ để tôi đưa gia đình trờ về Palmyra”.

Ông Hammoud nằm trong nhóm dân cư thứ 2 trở lại mảnh đất này kể từ hôm 7/4, và giới chức tại Homs cho biết sẽ cung cấp thêm 48 chuyến xe nữa để đưa hơn 2.000 dân trở về Palmyra cũng như khu định cư của tín đồ Thiên chúa giáo ở Al-Qaryatayn, khu vực vừa tái chiếm được trong tháng này.

Thành phố Palmyra là nơi sinh sống của khoảng 70.000 người trước khi bị Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng vào tháng 5/2015. Quân đội Syria đã giành lại thành phố vào 2 tuần trước với sự hỗ trợ từ dàn máy bay và đặc công Nga, cũng như quân đội của giới tinh hoa Iran.

Những người trở về gặp khó khăn ổn định cuộc sống do còn thiếu nguồn điện và nước, và còn các bãi mìn rộng lớn do IS để lại trước khi chúng rút quân.

Công binh Nga tiến hành rà phá bom mìn tại Palmyra. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Công binh Nga tiến hành rà phá bom mìn tại Palmyra. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Một nguồn tin chính phủ nói với hãng AFP: “Không hề có điện hoặc nước, và chúng tôi vẫn đang tháo gỡ bom mìn cho các khu vực ngoại ô thành phố. Cần ít nhất 3 tuần lễ để khôi phục cơ sở hạ tầng của thành phố, để người dân có thể qua đêm trong chính ngôi nhà của họ”.

Các kỹ sư và phương tiện của Nga đang tiếp tục công việc dọn dẹp bom mìn, đặc biệt là tại Di sản Thế giới Thành cổ do UNESCO công nhận, với các tòa nhà có từ thời La Mã. Hơn 1.500 quả bom đã được tháo ngòi nổ tính đến ngày 9/4, và các chuyên gia đang luân phiên rà soát khắp cả khu vực.

Clip công binh Nga rà phá bom mìn tại Palmyra:

Phú Bình

(Theo RT, AFP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.