Việc dạy tiếng Trung trong nhà trường sẽ phù hợp với xu thế phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Việc dạy học tiếng Trung từ bậc tiểu học nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh, học sinh. Điều này xuất phát từ thực tế khi ngày càng có nhiều người muốn được học và biết nhiều ngoại ngữ.

Ngày 1/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, sách giáo khoa môn tiếng Trung Quốc chính thức được đưa vào sử dụng ở cấp tiểu học. Vì vậy, ngoài tiếng Anh, học sinh tiểu học sẽ có thêm một lựa chọn mới khi học ngoại ngữ là tiếng Trung Quốc.

Biết thêm một ngoại ngữ sẽ biết thêm một nền văn hóa

Từ khi vào bậc THCS, con gái của anh Nguyễn Đức Anh, hiện đang học lớp 7 ở thành phố Vinh đã bắt đầu đăng ký theo học một lớp tiếng Trung Quốc ở ngoài nhà trường. Trước đó, khi thấy con có nhu cầu theo học môn học này, gia đình rất bất ngờ.

Tuy nhiên, sau khi biết con thích, gia đình anh đã hết sức ủng hộ và đồng ý để con học thêm 1 tuần/1 buổi để không ảnh hưởng nhiều đến việc học văn hóa ở trường.

bna_Trước khi trở thành sinh viên, Tú Anh đã là một giáo viên Tiếng Trung được nhiều học viên yêu quý. Ảnh - Mỹ Hà.jpg
Nhiều phụ huynh có nguyện vọng đã đăng ký cho con học tiếng Trung ở các trung tâm. Ảnh: Mỹ Hà

Nói về việc dạy tiếng Trung ở nhà trường, anh Nguyễn Đức Anh nói thêm: Tôi nghĩ, lớp trẻ ngày nay tiếp cận văn hóa, tiếp cận ngoại ngữ của nước khác qua nhiều hình thức khác nhau như âm nhạc, phim ảnh. Từ đó, thôi thúc các cháu học thêm ngoại ngữ để có thể hiểu hơn về các thần tượng của mình. Cá nhân tôi cho rằng, nếu học được nhiều ngoại ngữ sẽ càng tốt và có thể dạy học theo nhu cầu, theo nguyện vọng tự chọn của phụ huynh, học sinh.

Anh Lê Thanh Nga – giảng viên Trường Đại học Vinh cũng đồng ý với ý kiến trên. Anh có con đang học lớp 2 và gần 1 năm nay gia đình cũng đã đăng ký cho cháu học gói tiếng Trung qua phần mềm miễn phí trên mạng theo sở thích và nguyện vọng của bé.

Tiếng Trung cũng như tiếng Anh hay tiếng Pháp vậy, và tôi cho rằng, học bất cứ ngoại ngữ gì và thời điểm nào cũng tốt cả. Vì vậy, nếu tiếng Trung được đưa vào trường học sẽ thêm một lựa chọn cho các học trò và điều này cũng rất cần thiết, bởi tiếng Trung là ngôn ngữ có đông người sử dụng nhất thế giới.

Ngoài ra, ở góc nhìn văn hóa, tiếng Trung là thứ ngôn ngữ có chiều sâu, giáo dưỡng tính tình rất tốt. Hơn thế, nếu được học thêm một ngoại ngữ thì các con sẽ biết thêm một chân trời, có thêm những trải nghiệm văn hóa, tiếp xúc với nền văn minh khác.

Anh Lê Thanh Nga

Cần nhiều điều kiện để dạy học tiếng Trung trong nhà trường

Thông tin việc tiếng Trung sẽ chính thức được đưa vào các trường tiểu học những ngày qua cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các giáo viên và các nhà trường. Cho ý kiến của mình về vấn đề này, cô giáo Vương Hồng Liên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Trù (Nam Đàn) cho biết: Trong sáng nay, các giáo viên trong trường chúng tôi cũng đã bàn luận về việc đưa tiếng Trung vào trong nhà trường và tất cả đều cho rằng, nếu dạy được tiếng Trung sẽ rất tốt. Tuy nhiên, nếu tổ chức dạy học, tôi cho rằng, tiếng Trung chỉ là ngoại ngữ thứ hai và xem đây là môn tự chọn tùy theo nguyện vọng của phụ huynh, học sinh. Việc dạy học cũng cần phải được xem xét trên nhiều yếu tố như nhu cầu thực tế, điều kiện giáo viên của các nhà trường và các yếu tố khác.

Trước đó, từ tháng 2/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành văn bản về chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Trung Quốc cho học sinh các cấp. Theo văn bản này, tiếng Trung Quốc được đưa vào giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12. Mục tiêu cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Trung Quốc là giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp).

Trao đổi về việc đưa tiếng Trung Quốc vào nhà trường, ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nói rằng, đó là điều bình thường, vì ngoài tiếng Trung, Bộ cũng đã ban hành các bộ sách giáo khoa môn tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp lớp 3 để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. "Tại Nghệ An, hiện nay, tiếng Trung chưa dạy ở các trường, nhưng tôi nghĩ trong tương lai, nhu cầu tiếng Trung sẽ được sử dụng ngày càng nhiều. Và nếu mở tiếng Trung sẽ có nhiều học sinh và phụ huynh đăng ký theo học", ông Lợi cho biết.

bna_Nhiều học sinh đang đăng ký theo học tiếng Trung tại thành phố Vinh. Ảnh - TT Hoa ngữ.jpg
Nhiều học sinh đang đăng ký theo học tiếng Trung tại thành phố Vinh. Ảnh: TT Hoa ngữ

Việc dạy tiếng Trung có thể tùy theo từng nhu cầu ở các địa phương. Hiện nay, ở Nghệ An chưa dạy, nhưng ở một số tỉnh phía Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh - những nơi có đông người gốc Hoa sinh sống hoặc thường xuyên giao thương, buôn bán với nước Trung Quốc thì nhu cầu sử dụng tiếng Trung rất lớn và việc học tiếng Trung từ lúc nhỏ sẽ thuận lợi hơn cho người dân giao tiếp, sinh hoạt.

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cũng đã quy định, có thể có 2 ngoại ngữ, đó là ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2 và các nhà trường có thể dạy song song 2 ngoại ngữ trong trường. Ngay cả các kỳ thi tốt nghiệp THPT, khi sao in đề môn ngoại ngữ chúng tôi cũng đã phải sao in đề đến 7 ngoại ngữ, gồm: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc. Không ít học sinh dù các em học ngoại ngữ tiếng Anh ở các nhà trường nhưng vẫn đăng ký thi ngoại ngữ tiếng Trung và đạt điểm cao.

Tuy nhiên, để dạy được tiếng Trung trong nhà trường cũng không dễ dàng, vì hiện nay nhu cầu giáo viên tiếng Trung rất lớn, nhưng giáo viên đứng lớp không nhiều, các trường sư phạm cũng ít trường mở lại Khoa Sư phạm tiếng Trung. Muốn dạy tiếng Trung các cơ sở giáo dục cần đảm bảo đủ số lượng giáo viên để thực hiện đủ số tiết học theo kế hoạch dạy học ở trường phổ thông. Giáo viên cũng phải đạt chuẩn năng lực tiếng Trung và năng lực sư phạm phù hợp với cấp học theo quy định của Bộ.

Ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.