Việc mất vũ khí ở Ukraine giáng đòn nặng vào tổ hợp công nghiệp quân sự của phương Tây

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tạp chí Military Watch (Mỹ) cho biết, việc mất thiết bị vũ khí ở Ukraine đã giáng một đòn nặng nề vào danh tiếng của tổ hợp công nghiệp - quân sự của phương Tây. 

leopard-2519.jpg
Xe tăng Leopard 2A4 thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 33 của Ukraine. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti đưa tin ngày 4/1, các nhà báo của Tạp chí Military Watch đã đưa tổn thất nặng nề của xe bọc thép phương Tây ở Ukraine vào danh sách "10 sự kiện quân sự hàng đầu trong năm 2023".

Military Watch cho hay, giai đoạn đầu của cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 6/2023 đã chứng kiến một loạt phương tiện bọc thép cao cấp nhất, được phương Tây cung cấp nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng bắt đầu chịu tổn thất lớn. Những video xuất hiện cho thấy xe tăng Leopard 2A4 và Leopard 2a6 bị phá huỷ bởi một loạt xe bọc thép của Nga, cùng các loại vũ khí khác. Điều tương tự đã xảy ra trong những tháng tiếp theo với Challenger 2 của Anh, AMX-10RC của Pháp. Tháng 9/2023, sau khi Mỹ chuyển giao M1A1 Abrams cho Ukraine, những phương tiện này được cho là giữ cách xa tiền tuyến để tránh thiệt hại.

"Vì các phương tiện bọc thép của phương Tây đã được ca ngợi trong nhiều thập kỷ là dẫn đầu thế giới về hiệu suất, nên hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine có thể làm suy yếu danh tiếng của tổ hợp công nghiệp - quân sự của phương Tây, cũng như khả năng chiến đấu của nó" - Tờ Military Watch nêu.

Theo Military Watch, ngay cả việc thay thế phụ tùng cũng không cứu được xe tăng và xe bọc thép của Đức và Pháp tránh khỏi bị phá huỷ trên các mặt trận ở Ukraine. Ngoài ra, quân đội Ukraine buộc phải giữ gìn và bảo vệ xe tăng M1A1 Abrams để "tránh gây tổn hại tới danh tiếng đối với các xe bọc thép chủ chốt của Mỹ".

"Tất cả các phương tiện nêu trên đã được phương Tây liên tục quảng bá như những vũ khí thần kỳ, có thể lật ngược tình thế trên chiến trường. Tuy nhiên, kết quả không mấy ấn tượng của chúng phần lớn lặp lại trải nghiệm đáng buồn của những chiếc Leopard và Abrams tương tự như ở Syria và Iraq" - Military Watch cho hay.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.