Viện trưởng Viện KSND Tối cao nêu giải pháp để cán bộ 'không thể, không dám, không muốn' tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nêu giải pháp gồm 3 điểm: Trước hết, để không thể tham nhũng thì cần có cơ chế quản lý và hệ thống pháp luật chặt chẽ; có quy định chế tài trách nhiệm về quản lý Nhà nước; hiệu lực quản lý Nhà nước tốt để không bị lợi dụng...

Chiều 20/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kiểm sát.

Toàn cảnh phiên chất vấn tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội chiều 20/3. Ảnh: Quochoi.vn

Toàn cảnh phiên chất vấn tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội chiều 20/3. Ảnh: Quochoi.vn

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Dự phiên chất vấn có các đồng chí : Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đại biểu Quốc hội cư trú trên địa bàn tỉnh, cùng lãnh đạo các ban HĐND, một số sở, ngành.

RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI ĐIỀU LUẬT VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ

Trả lời ý kiến của ĐBQH về quan điểm và các giải pháp thực hiện đúng chủ trương của Đảng về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí khẳng định: Cá nhân đồng chí và ngành Kiểm sát xác định tiếp tục quyết tâm cao trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về việc đấu tranh hiệu quả với tham nhũng, tiêu cực mà Đảng và Nhân dân đang mong muốn.

Trong chống tham nhũng cần phải xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, chủ mưu, vụ lợi, chiếm đoạt, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. “Cái này càng xử lý nghiêm khắc, càng răn đe thì càng giáo dục tốt”, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nói.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Tuy nhiên, theo đồng chí, có vấn đề đặt ra là trong thực tiễn các vụ án khi áp dụng pháp luật hiện nay có những trường hợp thực hiện do mệnh lệnh của cấp trên, hoặc do cấp trên gợi ý và cấp dưới phải chấp hành; do tham mưu không chính xác, không đầy đủ, nhưng cấp trên không kiểm soát được nên quyết sai; hoặc yếu tố rủi ro, bất cập ngoài dự kiến, bất khả kháng dẫn đến sai phạm.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu quan điểm: Nếu các đối tượng này chủ động khắc phục hoàn toàn hậu quả; thấy sai đã sửa, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ các vụ án thì chỗ này áp dụng miễn, giảm, tha. Tuy nhiên, đối với luật hiện hành đang vướng.

Đồng chí dẫn chứng vụ Việt Á đã được nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền phân hóa thành 3 loại: xử lý nghiêm, giảm nhẹ và không xử lý hình sự (xử lý kỷ luật Đảng, xử hành chính).

Toàn cảnh phiên chất vấn tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh phiên chất vấn tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đó là trong từng vụ án cụ thể với tính chất đặc biệt nghiêm trọng thì các cơ quan chức năng tham mưu đề xuất; còn tổng thể áp dụng cho các vụ án chưa có. Do đó, đồng chí đề nghị rà soát, sửa điều luật cụ thể về việc xử lý hình sự các trường hợp nêu trên.

Đồng thời, Đảng có Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, nêu rõ khi chấp hành mệnh lệnh cấp trên mà sai thì không kỷ luật. Do đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kiến nghị cần cụ thể hóa nội dung này bằng các quy định của pháp luật.

Liên quan đến giải pháp để cán bộ “không thể, không dám, không muốn” tham nhũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu giải pháp gồm 3 điểm:

Trước hết, để không thể tham nhũng thì cần có cơ chế quản lý và hệ thống pháp luật chặt chẽ; có quy định chế tài trách nhiệm về quản lý Nhà nước, hiệu lực quản lý Nhà nước tốt để không bị lợi dụng.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Để không dám tham nhũng, đồng chí Lê Minh Trí cho hay, hiện nay, các cơ quan chức năng như Công an, Kiểm sát, Tòa án điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng chủ mưu cầm đầu có ý đồ chiếm đoạt, vụ lợi nên có tác dụng răn đe rất lớn.

“Tôi tin rằng, chủ trương chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay đã có tác động đáng kể vào tư tưởng những người có ý đồ vi phạm pháp luật nghiêm trọng”, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nói.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Để không muốn tham nhũng, đồng chí Lê Minh Trí bày tỏ rằng, mặc dù thời gian qua có nhiều cố gắng nhưng với chế độ, chính sách cho cán bộ ở các cấp nói chung hiện nay thì để tự sống bằng đồng lương của mình còn khó khăn.

“Chúng ta đòi hỏi làm việc tốt, nhưng cũng phải nghiên cứu có lộ trình, giải pháp để có được chế độ, chính sách có thể đảm bảo được mức tối thiểu mà cán bộ an tâm công tác”, người đứng đầu Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội, Chính phủ.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SẼ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CHẤT VẤN

Sau phiên trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực kiểm sát, phiên chất vấn đã tiến hành bế mạc sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Trước đó, trong sáng 20/3, có 29 đại biểu đặt 50 câu hỏi, 6 đại biểu phát biểu tranh luận đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chịu trách nhiệm trả lời chính.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận phiên chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận phiên chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá: Vấn đề được lựa chọn chất vấn là đúng và trúng, vừa có tính thời sự, vừa là những vấn đề quan trọng gắn chặt với yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Diễn biến của phiên chất vấn cho thấy, các vị ĐBQH từ kinh nghiệm hoạt động của mình đã nêu câu hỏi phản ánh sát với diễn biến thực tế và đời sống, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cùng các Bộ trưởng và trưởng ngành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc thực trạng ngành, lĩnh vực phụ trách đã nghiêm túc, cầu thị và lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến xác đáng của các ĐBQH, thẳng thắn giải trình, làm rõ nhiều vấn đề.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị ĐBQH đánh giá cao phần trả lời chất vấn; tán thành và ghi nhận các giải pháp cam kết của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các Bộ trưởng ngành tại phiên chất vấn. Căn cứ kết quả phiên chất vấn đối với từng lĩnh vực, kết luận từng nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...