Việt Nam giành hai huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế

Theo Quỳnh Trang (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế đã giành hai giải vàng, hai giải bạc và một giải đồng.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) ngày 29/7 thông tin, hai học sinh Việt Nam được huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2018 là Nguyễn Ngọc Long (lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Đức Huy (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Trong kỳ Olympic Vật lý châu Á tổ chức tại Việt Nam (tháng 5/2018), Huy và Long đều đạt được giải vàng.

Việt Nam giành hai huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế ảnh 1

Năm học sinh đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế 2018. Ảnh: Cục Quản lý chất lượng.

Hai huy chương bạc thuộc về em Nguyễn Xuân Tân (lớp 11, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trịnh Duy Hiếu (lớp 11, THPT chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Thành viên cuối cùng của đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế là Nguyễn Văn Thành Lợi (lớp 12, THPT chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước) được huy chương đồng. 

Với thành tích trên, Việt Nam là một trong 10 nước đoạt từ hai huy chương vàng trở lên và xếp thứ 8 trong tổng số 86 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Olympic Vật lý quốc tế năm 2018.

Quốc gia dẫn đầu về thành tích tại kỳ Olympic này là Trung Quốc và Ấn Độ cùng đoạt năm huy chương vàng; Nga, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore cùng đoạt bốn huy chương vàng; Mỹ được ba; Việt Nam và Israel cùng đoạt hai giải vàng.  

Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 49 năm 2018 được tổ chức tại Cộng hòa Bồ Đào Nha từ ngày 21 đến 29/7. 

Năm 2017, Việt Nam đoạt 4 huy chương vàng và một huy chương bạc tại Olympic Vật lý quốc tế, tổ chức ở Indonesia với có 424 thí sinh từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây là thành tích cao nhất trong các năm Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế.

Thứ hạng của đội tuyển Vật lý quốc gia Việt Nam đạt được năm 2017 là thứ 5 sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Singapore.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.