Việt Nam giành nhiều danh hiệu tại 'Giải Oscar du lịch'

Trong số hơn 50 giải thưởng World Travel Awards – WTA 2016, Việt Nam có 24 đại diện. Đà Nẵng vinh dự được trao giải về điểm đến lễ hội hàng đầu châu Á.

Tối 15/10, tại Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort đã diễn ra lễ trao giải thưởng World Travel Awards – WTA lần thứ 23. Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà cung cấp dịch vụ xuất sắc nhất trên các lĩnh vực của ngành du lịch và lữ hành hàng đầu khu vực châu Á và châu Úc.

Thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) vinh dự được nhận giải thưởng Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á (Asia’s Leading Festival and Event Destination). Theo Trung tâm xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, việc nhận giải thưởng và đồng tổ chức giải là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến với các nước trên thế giới, tạo ấn tượng về cảnh quan, con người Đà Nẵng xứng đáng với vị thế của một thành phố năng động của du lịch và sự kiện quốc tế.

viet-nam-gianh-nhieu-danh-hieu-tai-giai-oscar-du-lich

Ông Đặng Việt Dũng (đứng giữa) đại diện cho Đà Nẵng lên nhận giải thưởng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Tại buổi lễ, 23 đơn vị khác của Việt Nam là các khách sạn, căn hộ, nhà điều hành tour, hãng hàng không... cũng được trao giải. 

Các đại diện khác của Đà Nẵng được vinh danh là "khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á" thuộc về Naman Retreat; khu nghỉ dưỡng cao cấp Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort được xướng tên với 3 danh hiệu "khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á", "khu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam", và "khu nghỉ dưỡng có spa hàng đầu Việt Nam".

Công ty du lịch Viettravel (trụ sở chính ở TP. HCM) cùng lúc được nhận hai giải thưởng Nhà điều hành tour hàng đầu châu Á và Nhà điều hành tour hàng đầu Việt Nam. Đây là năm thứ 4 liên tiếp công ty nhận được danh hiệu này từ WTA.

Tháng 9/2016, Vietravel cũng nhận 2 giải thưởng uy tín hàng đầu ở khu vực châu Á là TTG Travel Award với danh hiệu Công ty du lịch tốt nhất Việt Nam, và MTAA - Du lịch quốc tế Mekong, với danh hiệu Nhà điều hành du lịch outbound tốt nhất của năm.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó tổng giám đốc Công ty Vietravel, cho biết: "Đây là giải thưởng nhằm khích lệ, tạo động lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vươn lên để cùng phát triển trong giai đoạn hội nhập quốc tế".

Theo ông Duy, mục tiêu từ năm 2016 - 2020, Vietravel sẽ phấn đấu đạt một triệu lượt khách và trở thành công ty lữ hành đa quốc gia đầu tiên của Việt Nam, tiếp tục giữ vững vị thế Top 10 công ty lữ hành hàng đầu châu Á. Kế hoạch sắp tới, công ty tiếp tục mở những đường bay mới để nối liền các vùng miền trong nước cũng như sang nước ngoài. 

Lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards (gọi tắt là WTA) ra đời vào năm 1993, và đã mở rộng quy mô trên toàn thế giới. Tạp chí The Wall Street Journal đã ví các giải thưởng do WTA tổ chức trao tặng có uy tín và tầm ảnh hưởng như Giải Oscar của ngành Công nghiệp du lịch.

Giải thưởng bao gồm nhiều hạng mục đề cử gồm: Hàng không, Khách sạn, Resort, Công ty lữ hành, Vận chuyển, Du thuyền, Điểm đến du lịch…

Theo VNE

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.