Việt Nam giữ chân HLV Kim Sang-sik đến 2027, CĐV Thái Lan lo ngại
Thành công vang dội với chức vô địch ASEAN Cup và HCV SEA Games 33 giúp HLV Kim Sang-sik được gia hạn hợp đồng, khiến các đối thủ trong khu vực phải dè chừng.
Thành công vang dội và bản hợp đồng đến năm 2027
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã xác nhận hợp đồng với Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ kéo dài đến hết Asian Cup 2027, thay vì kết thúc vào năm 2026 như các thông tin trước đó. Quyết định này là kết quả trực tiếp từ những thành công vượt bậc của bóng đá Việt Nam trong năm 2025.
Bản hợp đồng ký kết vào tháng 6/2024 có điều khoản tự động gia hạn một năm nếu các chỉ tiêu chuyên môn được hoàn thành. Với chức vô địch ASEAN Cup 2024 và tấm Huy chương Vàng SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã xuất sắc đáp ứng điều kiện, qua đó tiếp tục vai trò dẫn dắt đội tuyển quốc gia và các đội U23 hướng tới những mục tiêu xa hơn.
Thông tin này ngay lập tức tạo ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á. Nhiều cổ động viên Thái Lan và Indonesia bày tỏ sự lo ngại, cho rằng sự ổn định trên băng ghế huấn luyện sẽ giúp đội tuyển Việt Nam củng cố sức mạnh, tạo ra thách thức lớn hơn trong các cuộc cạnh tranh khu vực. Ghi nhận thành tích này, HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện U22 Việt Nam cũng đã được đề xuất nhận Bằng khen của Thủ tướng.
Những ngôi sao tỏa sáng và sự thừa nhận của đối thủ
Góp phần vào thành công chung là màn trình diễn xuất sắc của các cá nhân, tiêu biểu là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Sau trận chung kết SEA Games 33, tờ Thairath của Thái Lan đã không ngần ngại gọi anh là “Vua Đông Nam Á”, thừa nhận đẳng cấp vượt trội của cầu thủ sinh năm 2004. Tờ báo này mô tả bàn thắng rút ngắn tỷ số của Đình Bắc là bước ngoặt “chết người”, khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại sân Rajamangala, dập tắt giấc mơ vô địch của đội chủ nhà.

Trợ lý HLV Yoon Dong-hun cũng bày tỏ sự kinh ngạc và tự hào khi chứng kiến bóng đá Việt Nam lập kỳ tích "ăn ba" lịch sử trong năm 2025 dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.
Hướng tới VCK U23 Châu Á 2026 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng
Sau vinh quang tại SEA Games, thầy trò HLV Kim Sang-sik không có thời gian nghỉ ngơi mà ngay lập tức bước vào guồng quay chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2026. Nhận thức rõ những thách thức từ các đối thủ mạnh, đặc biệt là các đội đến từ Tây Á, ban huấn luyện đã đặt yếu tố thể lực và tốc độ lên hàng đầu trong giáo án tập luyện.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất, U23 Việt Nam đã điều chỉnh kế hoạch, quyết định sẽ tập huấn tại Qatar trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê Út để tham dự giải đấu. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ có điều kiện làm quen tốt hơn với khí hậu và múi giờ.
Đối thủ gặp khó khăn về nhân sự
Trước thềm giải đấu, U23 Việt Nam nhận được thông tin thuận lợi khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại vòng bảng là U23 Jordan đang đối mặt với khủng hoảng lực lượng. Đội bóng Tây Á sẽ thiếu vắng 4 trụ cột quan trọng do các câu lạc bộ chủ quản không đồng ý nhả người hoặc do chấn thương.
Tổn thất lớn nhất của họ là tiền đạo Ibrahim Sabra, người đang thi đấu cho CLB Goztepe tại Thổ Nhĩ Kỳ và được định giá gần 500.000 USD. Ngoài ra, các cầu thủ Muhannad Abu Taha, Ali Al Azaizeh và Mohammad Abu Hazeem cũng sẽ vắng mặt, ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của U23 Jordan.


