Việt Nam lần đầu tiên tổ chức kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế

 Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 (ICHO 46) năm 2014, với sự tham dự của 291 học sinh đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

    Đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2013. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2013. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Với quan điểm đổi mới quản lý, tách công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo ra khỏi quản trị chuyên môn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì và trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế trọng đại trên. 
Thông tin trên đã được ông Bùi Duy Cam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Kỳ thi ICHO 46 cho biết tại cuộc họp báo diễn ra ngày 16/7 tại Hà Nội. 
Lễ khai mạc Olympic Hóa học quốc tế (IChO 46) 2014 sẽ diễn ra sáng 21/7 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Ngày 23/7, các thí sinh dự thi thực hành và ngày 25/7 thi lý thuyết. Kỳ thi sẽ bế mạc vào chiều 28/7. 
Tham dự kỳ thi này, các thí sinh còn được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan một số địa điểm du lịch tại Việt Nam như chùa Bái Đính, Tràng An, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… 
Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch đón tiếp các đoàn, đảm bảo ăn, ở đi lại cho các thành viên tham dự. Về công tác chuyên môn, Ban tổ chức đã thực hiện đúng thời hạn việc gửi cho các nước đề tham khảo gồm 29 đề lý thuyết và 7 đề thực hành. Ban chuyên môn cũng đã hoàn tất việc giới thiệu đề thi chính thức. 
Phòng thi lý thuyết được chuẩn bị theo đúng quy định, danh sách phòng thi, số báo danh của thí sinh, sơ đồ chỗ ngồi đã hoàn tất. Phần mềm xử lý thông tin kết quả thi, cập nhật hồ sơ, số báo danh, điểm thi, phân tích kết quả thi, xác định giải thưởng cũng đã hoàn thiện. Công việc chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ, thiết bị, bàn ghế cho thi thực hành đã được chuyên gia của Ủy ban Olympic Hóa học quốc tế kiểm tra và đánh giá tốt, đảm bảo được yêu cầu của quốc tế. 
Olympic Hóa học quốc tế (IChO) là kỳ thi Hóa học dành cho học sinh phổ thông tuổi dưới 20 của tất cả các nước trên thế giới, được tổ chức thường niên từ năm 1968.
Theo điều lệ IChO, các quốc gia chính thức tham dự sẽ luân phiên đăng cai tổ chức kỳ thi hàng năm./.
Theo TTXVN

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.