Việt Nam sắp có trung tâm đấu giá tác phẩm nghệ thuật đầu tiên

Trung tâm trưng bày, đấu giá tác phẩm nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam sẽ khai trương ngày 24/9, tại tầng 1 tòa nhà 25T, lô N05, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Các tác phẩm nghệ thuật chuẩn bị được bán đấu giá. (Ảnh: Mỹ Bình/TTXVN)
Các tác phẩm nghệ thuật chuẩn bị được bán đấu giá. (Ảnh: Mỹ Bình/TTXVN)

Đây là trung tâm trưng bày tài sản để đưa ra đấu giá đầu tiên tại Việt Nam do Công ty cổ phần bán đấu giá Lạc Việt quản lý. 

Thông tin trên được bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bán đấu giá Lạc Việt cho biết ngày 20/9, tại Hà Nội. 

Trung tâm sẽ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật sắp được mang ra đấu giá, là nơi người dân có nhu cầu ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá hoặc tham quan triển lãm tài sản đấu giá, gặp gỡ, trao đổi về nghệ thuật. 

Trung tâm có diện tích gần 1.000m2, được chia làm 2 tầng, chủ yếu dành cho việc trưng bày sản phẩm và hội trường tổ chức phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật. 

Tại đây sẽ tổ chức các phiên bán các tài sản của tổ chức, cá nhân tự nguyện sử dụng hình thức bán đấu giá thay cho cách bán hàng thông thường, phổ biến trước đây. Mỗi phiên đấu giá có tối thiểu 5 tác phẩm nghệ thuật. 

Trong ngày khai trương Trung tâm, một phiên đấu giá sẽ được tổ chức với 6 tác phẩm nghệ thuật, trong đó 5 tác phẩm có mức giá khởi điểm từ 15-50 triệu đồng/tác phẩm. 

Các tác phẩm được chào bán gồm Tranh sơn mài "Tùng lộc Thành Lễ" (170cmx92cm, thế kỷ 20); Châm thư "Tình huynh đệ" (140cmx65cm, thế kỷ 19); cặp lọ Bát Tràng triều Nguyễn (26cmx60cm, thế kỷ 19); đôi trâu tranh hùng (95cmx32cmx40cm, thế kỷ 20) và cặp chóe sứ Thanh triều (25cmx45cm, thế kỷ 19). 

Trong phiên đấu giá này, họa sỹ Nguyễn Thụ cũng sẽ mang tới bức tranh lụa "Phong cảnh Tây Bắc" (88cmx62cm, năm 1991), chào bán với giá khởi điểm là 110 triệu đồng. 

Công ty cổ phần bán đấu giá Lạc Việt đã tổ chức 1.000 phiên đấu giá. Trước đó, cuối tháng 5/2016, Công ty cũng tổ chức thành công phiên đấu giá 5 tác phẩm nghệ thuật đầu tiên./. 

Theo Vietnam+

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.