Việt Nam sửa chữa được tên lửa tối tân S-300PMU1

Nhà máy A29 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã làm chủ một phần công nghệ sửa chữa module khí tài tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1. 

Tính đến nay, tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 đã phục vụ trong quân đội ta khoảng 15 năm. Với điều kiện khí hậu có phần khắc nghiệt ở nước ta, trang bị máy móc của các tổ hợp vũ khí không tránh khỏi việc bị hư hỏng, xuống cấp, kể cả với S-300PMU1 cực kỳ hiện đại. Chính vì thế, việc sửa chữa bảo dưỡng S-300PMU1 đảm bảo khả năng tác chiến là điều kiện cần thiệt.
Tính đến nay, tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 đã phục vụ trong quân đội ta khoảng 15 năm. Với điều kiện khí hậu có phần khắc nghiệt ở nước ta, trang bị máy móc của các tổ hợp vũ khí không tránh khỏi việc bị hư hỏng, xuống cấp, kể cả với S-300PMU1 cực kỳ hiện đại. Chính vì thế, việc sửa chữa bảo dưỡng S-300PMU1 đảm bảo khả năng tác chiến là điều kiện cần thiệt.
Tuy nhiên, việc phải thuê chuyên gia nước ngoài tham gia công tác bảo dưỡng, sửa chữa tổ hợp tên lửa S-300PMU1 chắc chắn vấp phải khó khăn nhất định, nhất là về mặt kinh phí. Chính vì vậy, với tinh thần “tự lực tự cường”, những năm qua ngành CNQP nội địa đã được đầu tự trang bị mới, đưa cán bộ đi học tập qua đó từng bước làm chủ công nghệ sửa chữa tổ hợp tên lửa phức tạp như S-300PMU1.
Tuy nhiên, việc phải thuê chuyên gia nước ngoài tham gia công tác bảo dưỡng, sửa chữa tổ hợp tên lửa S-300PMU1 chắc chắn vấp phải khó khăn nhất định, nhất là về mặt kinh phí. Chính vì vậy, với tinh thần “tự lực tự cường”, những năm qua ngành CNQP nội địa đã được đầu tự trang bị mới, đưa cán bộ đi học tập qua đó từng bước làm chủ công nghệ sửa chữa tổ hợp tên lửa phức tạp như S-300PMU1.
Theo báo Phòng không – Không quân, nhà máy A29 (Quân chủng Phòng không – Không quân) làm nhiệm vụ sửa chữa các tổ hợp radar, tổ hợp tên lửa cho toàn quân chủng suốt mấy năm qua đã được đầu tư nhiều trang bị mới, ví dụ nhưu: Thiết bị kiểm tra chẩn đoán hỏng hóc (Véc tơ – M16); Trạm bảo dưỡng kỹ thuật Ra đa 36D6 (MTO); các phương tiện đo kiểm soát các tham số của khí tài mới.
Theo báo Phòng không – Không quân, nhà máy A29 (Quân chủng Phòng không – Không quân) làm nhiệm vụ sửa chữa các tổ hợp radar, tổ hợp tên lửa cho toàn quân chủng suốt mấy năm qua đã được đầu tư nhiều trang bị mới, ví dụ nhưu: Thiết bị kiểm tra chẩn đoán hỏng hóc (Véc tơ – M16); Trạm bảo dưỡng kỹ thuật Ra đa 36D6 (MTO); các phương tiện đo kiểm soát các tham số của khí tài mới.
Và chính nhờ có những thiết bị này mà từ năm 2014 đến nay, Nhà máy A29 đã kiểm tra, sửa chữa được 19 mô đun của khí tài tên lửa S-300PMU1; 7 mô đun Ra đa 36D6 và ra đa KASTA-2E2.
Và chính nhờ có những thiết bị này mà từ năm 2014 đến nay, Nhà máy A29 đã kiểm tra, sửa chữa được 19 mô đun của khí tài tên lửa S-300PMU1; 7 mô đun Ra đa 36D6 và ra đa KASTA-2E2.
Việc sửa chữa được một phần bộ khí tài cực kỳ hiện đại S-300PMU1 là thành công lớn của nhà máy A29 nói riêng và ngành CNQP quốc phòng Việt Nam nói chung. Đây là bước tiền đề hướng tới A29 tự chủ hoàn toàn việc sửa chữa bảo dưỡng, nâng cấp S-300PMU1.
Việc sửa chữa được một phần bộ khí tài cực kỳ hiện đại S-300PMU1 là thành công lớn của nhà máy A29 nói riêng và ngành CNQP quốc phòng Việt Nam nói chung. Đây là bước tiền đề hướng tới A29 tự chủ hoàn toàn việc sửa chữa bảo dưỡng, nâng cấp S-300PMU1.
Từ đầu những năm 2000, Việt Nam đã nhập khẩu 2 hệ thống tên lửa S-300PMU1 biên chế cho hai Trung đoàn tên lửa 64 và 93 làm nhiệm vụ canh trời miền Bắc và miền Nam đất nước.
Từ đầu những năm 2000, Việt Nam đã nhập khẩu 2 hệ thống tên lửa S-300PMU1 biên chế cho hai Trung đoàn tên lửa 64 và 93 làm nhiệm vụ canh trời miền Bắc và miền Nam đất nước.
Một tổ hợp tên lửa S-300PMU1 của Việt Nam được trang bị hệ thống radar điều khiển hỏa lực 30N6E, radar báo động sớm 96L6E và 12 bệ phóng tên lửa tự hành.
Một tổ hợp tên lửa S-300PMU1 của Việt Nam được trang bị hệ thống radar điều khiển hỏa lực 30N6E, radar báo động sớm 96L6E và 12 bệ phóng tên lửa tự hành.
Trong ảnh là đài điều khiển hỏa lực 30N6E đang được triển khai tại Trung đoàn tên lửa 64.
Trong ảnh là đài điều khiển hỏa lực 30N6E đang được triển khai tại Trung đoàn tên lửa 64.
30N6E là radar mạng pha 3D làm nhiệm vụ theo dõi mục tiêu, dẫn hướng cho tên lửa tấn công mục tiêu. Nó có thể theo dõi đồng thời 100 mục tiêu ở cự ly 300 km, độ cao tối đa 30 km.
30N6E là radar mạng pha 3D làm nhiệm vụ theo dõi mục tiêu, dẫn hướng cho tên lửa tấn công mục tiêu. Nó có thể theo dõi đồng thời 100 mục tiêu ở cự ly 300 km, độ cao tối đa 30 km.
Đài radar nhìn vòng 96L6E có khả năng phát hiện 300 mục tiêu cùng lúc, tầm hoạt động 300km.
Đài radar nhìn vòng 96L6E có khả năng phát hiện 300 mục tiêu cùng lúc, tầm hoạt động 300km.
Hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU1 có khả năng tiêu diệt vật thể bay là máy bay, tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa chiến thuật hiện đại và các mục tiêu bay trên không với tốc độ lên đến 2.800m/giây ở cự ly từ 5-150km, độ cao tối đa đến 27km. Ảnh: hệ thống S-300 của Nga bắn thử nghiệm.
Hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU1 có khả năng tiêu diệt vật thể bay là máy bay, tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa chiến thuật hiện đại và các mục tiêu bay trên không với tốc độ lên đến 2.800m/giây ở cự ly từ 5-150km, độ cao tối đa đến 27km. Ảnh: hệ thống S-300 của Nga bắn thử nghiệm.

 Theo Kiến thức

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.