Việt Nam tăng 11 bậc trong chỉ số đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới

Trong bản báo cáo World Happiness Report lập ra theo ủy quyền của Liên hợp quốc đã nêu tên đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Việt Nam tăng 11 bậc so với năm ngoái.
Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá là an toàn nhất thế giới. Ảnh minh họa: Đức Anh
Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá là an toàn nhất thế giới. Ảnh minh họa: Đức Anh

Kể từ khi ra mắt vào năm 2012, báo cáo chủ yếu dựa trên mức GDP, tuổi thọ, hỗ trợ xã hội, tự do và thu nhập, tham nhũng.

"Đáng ngạc nhiên là trung bình không thấy sự suy giảm nào về sức khỏe bản thân, nếu xét theo đánh giá của mỗi người về cuộc sống của họ" - Giáo sư John Helliwell của Đại học British Columbia, người cũng đóng góp vào báo cáo, cho biết.

"Một trong những lối giải thích có thể là mọi người coi Covid-19 là mối đe dọa bên ngoài phổ biến ảnh hưởng đến tất cả mọi người, và điều này đã tạo ra cảm giác đoàn kết và đồng cảm hơn".

Phần Lan đứng đầu bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong World Happiness Report lần thứ tư liên tiếp, báo cáo được công bố hôm thứ Sáu.

World Happiness Report do Ban giải pháp phát triển bền vững của Liên hợp quốc biên soạn hàng năm. Trong đó đánh giá 149 quốc gia trên thế giới và tính đến các chỉ số như tuổi thọ, hỗ trợ xã hội, tham nhũng và các chỉ số khác.  Lần đầu tiên World Happiness Report công bố vào năm 2012.

Iceland, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Hà Lan, Thụy Điển, Đức, Na Uy, New Zealand và Áo nằm trong số 10 quốc gia hạnh phúc nhất. Mỹ ở vị trí thứ 14, Anh ở vị trí thứ 18, Pháp ở vị trí thứ 20.

Việt Nam được xếp hạng thứ 79 trong số 149 quốc gia trong World Happiness Report mới nhất do Liên hợp quốc công bố, tăng 11 bậc so với năm ngoái.

Các quốc gia kém may mắn nhất theo LHQ là Zimbabwe (dòng cuối cùng trong bảng xếp hạng) và Tanzania.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.