Việt Nam thuộc nhóm được Mỹ chia sẻ vắc- xin

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch chia sẻ 25 triệu trong tổng số 80 triệu liều vắc-xin Covid-19 cam kết với thế giới.
 Việt Nam thuộc nhóm được Mỹ chia sẻ vắc- xin ảnh 1
       Tổng thống Đức tiêm vắc-xin AstraZeneca, Pháp sắp chạm đỉnh dịch.

Theo ABC News, Mỹ sẽ chuyển gần 19 triệu liều qua Covax. Thông qua Covax, khoảng 6 triệu liều sẽ được chuyển cho khu vực Mỹ Latinh và Caribbe, 5 triệu liều cho châu Phi và 7 triệu liều cho khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Số vắc-xin còn lại, hơn 6 triệu liều sẽ được Mỹ chuyển trực tiếp cho một số nước, trong đó có Canada, Mexico, Ấn Độ và Hàn Quốc.  

Italia tiêm vắ -xin cho toàn bộ người trên 12 tuổi

Italia ngày 3/6 đã quyết định tiêm chủng cho người trên 12 tuổi sau khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu phê duyệt vắ -xin Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 12 tới 15 tuổi vào tuần trước.

Sau khởi đầu chậm chạp do các vấn đề tổ chức và thiếu nguồn cung, chương trình tiêm chủng của Italia đã được đẩy nhanh. Hơn 35 triệu liều đã được tiêm, với 12,4 triệu người – tương đương 23% dân số Italia đã được tiêm chủng đầy đủ, số liệu của Bộ Y tế nước này cho biết.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo việc tiêm ngừa Covid-19 cho trẻ em chỉ nên được cân nhắc trong những trường hợp đặc biệt do nó có khả năng gây ra các vấn đề đạo đức.

Hơn 2 tỷ liều vắc-xin được tiêm 

Hơn 2 tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19 đã được tiêm trên toàn thế giới, Guardian dẫn số liệu thống kê từ các nguồn chính thức cho thấy.

Cột mốc quan trọng này diễn ra sáu tháng sau khi chiến dịch tiêm chủng chống Covid-19 đầu tiên được bắt đầu. Ít nhất 2.109.696.022 liều vắc-xin đã được tiêm ở 215 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Israel vẫn là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất, cứ 10 người lại có 6 người được tiêm phòng đầy đủ. Tiếp đó là Canada với 59% dân số được tiêm ít nhất một mũi, Anh 58,3%, Chile 56,6% và Mỹ 51%.

Cho tới giờ, chỉ còn 6 nước trên thế giới chưa bắt đầu tiêm chủng là Triều Tiên, Haiti, Tanzania, Chad, Burundi và Eritrea.

Với chương trình tiêm chủng hiện được đẩy mạnh, Trung Quốc đang dẫn đầu nhóm các nước tiêm chủng nhanh nhất trong tuần qua, tiêm 1,37% dân số mỗi ngày. Bahrain và Uruguay cũng tiêm chủng cho 1% dân số mỗi ngày.

Ca nhiễm ở Ấn Độ giảm mạnh

Ấn Độ ngày 3/6 ghi nhận 134.154 ca nhiễm Covid-19 trong ngày, gần mức thấp nhất kể từ ngày 8/4, hãng tin Bloomberg dẫn dữ liệu của Chính phủ nước này. Ca tử vong ở Ấn Độ tăng thêm 2.887 trường hợp, lên 337.989.

Theo Reuters, Chính phủ Ấn Độ sẽ mua 300 triệu liều vắc-xin từ hãng dược phẩm địa phương Biological E, cho dù vắc-xin này đang trải qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Ca nhiễm Covid-19 ở Singapore tăng vọt

Giới chức Singapore cho biết, đã xác nhận sơ bộ 35 ca nhiễm Covid-19 mới ở địa phương, mức cao nhất kể từ giữa tháng 5. Trong số các ca nhiễm mới, 22 ca liên quan tới một ổ dịch tại nhà khuyết tật dành cho người trưởng thành.

Các nước cam kết dành 2,4 tỷ USD cho Covax

Các quốc gia và các nhà tài trợ ngày 3/6 cam kết gần 2,4 tỷ USD cho chương trình chia sẻ vắc-xin Covax, mở rộng các nỗ lực để cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 cho nhiều người hơn nữa ở các quốc gia nghèo hơn.

Thông báo trên được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến do Nhật và Liên minh vắc-xin GAVI chủ trì.

Số tiền trên sẽ cho phép Covax bảo đảm phân phát 1,8 tỷ liều vắc-xin đến các quốc gia có thu nhập thấp hơn vào năm 2021 và đầu 2022, đủ để bảo vệ 30% số người trưởng thành ở các quốc gia trên, GAVI cho biết.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.