Việt Nam xây siêu sân vận động Rạch Chiếc 5,5 tỷ USD: Truyền thông Thái Lan ngỡ ngàng
Với sức chứa 75.000 chỗ và mức đầu tư kỷ lục 143.000 tỷ đồng, dự án SVĐ Rạch Chiếc tại TP.HCM được giới chuyên gia đánh giá là bước ngoặt hạ tầng của bóng đá Đông Nam Á.
Dự án sân vận động Rạch Chiếc tại TP.HCM vừa chính thức được khởi công, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong việc phát triển hạ tầng thể thao tại Việt Nam. Với tổng vốn đầu tư lên đến 5,5 tỷ USD, công trình này không chỉ là một sân vận động đơn thuần mà còn là biểu tượng cho tham vọng vươn tầm châu lục của bóng đá quốc gia, thu hút sự chú ý đặc biệt từ các đối thủ lớn trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan.
Quy mô và mức đầu tư kỷ lục của siêu công trình Rạch Chiếc
Theo kế hoạch chi tiết, Sân vận động Rạch Chiếc nằm trong quần thể Trung tâm Thể thao Quốc gia mới tại khu vực phía Đông TP.HCM. Điểm nhấn lớn nhất của dự án là sức chứa cực đại, dao động từ 65.000 đến 75.000 chỗ ngồi. Để so sánh, quy mô này vượt xa sân vận động quốc gia Mỹ Đình và ngang tầm với những đấu trường bóng đá hàng đầu thế giới.
Về mặt kỹ thuật, sân được thiết kế với mái che bao phủ toàn bộ khán đài, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất của FIFA. Công trình không chỉ chú trọng vào công năng thi đấu mà còn tích hợp hệ sinh thái xanh bao quanh, tạo nên một không gian kiến trúc bền vững và hiện đại. Tổng mức kinh phí 5,5 tỷ USD (tương đương khoảng 143.000 tỷ đồng) được xem là con số chưa từng có đối với một dự án thể thao tại Đông Nam Á từ trước đến nay.

Truyền thông Thái Lan và Đông Nam Á kinh ngạc trước sức mạnh hạ tầng mới
Ngay sau khi thông tin khởi công được công bố vào ngày 15/1, các trang tin thể thao lớn và cộng đồng bóng đá tại Thái Lan đã đồng loạt đưa tin với sự kinh ngạc. Nhiều chuyên gia bóng đá xứ Chùa Vàng nhận định đây là một "tuyên bố sức mạnh" rõ ràng nhất của Việt Nam trong cuộc đua nâng tầm bóng đá khu vực.
Các tờ báo Thái Lan nhấn mạnh rằng, việc Việt Nam sở hữu một sân vận động tiêu chuẩn quốc tế với sức chứa 75.000 chỗ sẽ tạo ra lợi thế cực lớn trong việc tranh quyền đăng cai các sự kiện tầm cỡ như SEA Games, ASIAD hay thậm chí là các vòng chung kết châu Á (AFC Asian Cup). Điều này gây áp lực không nhỏ lên hệ thống hạ tầng thể thao hiện tại của các quốc gia láng giềng.

Tầm nhìn chiến lược vươn tầm thế giới
Dự án Rạch Chiếc nằm trong chiến lược dài hạn gồm ba sân vận động lớn mà Việt Nam dự kiến xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng thể thao quốc gia. Việc chọn TP.HCM làm nơi đặt trung tâm thể thao mới cho thấy định hướng phát triển kinh tế thể thao gắn liền với đô thị thông minh.
Các nhà phân tích cho rằng, một sân vận động tỷ đô không chỉ phục vụ các trận đấu bóng đá mà còn là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, âm nhạc và thương mại quốc tế, từ đó tạo ra nguồn thu khổng lồ và nâng cao vị thế của thành phố. Với thiết kế hiện đại và công suất lớn, Rạch Chiếc được kỳ vọng sẽ trở thành "thánh địa" mới của bóng đá Việt Nam, nơi chứng kiến những bước tiến quan trọng của đội tuyển quốc gia trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Sự đầu tư mạnh mẽ vào sân Rạch Chiếc cho thấy bóng đá Việt Nam không chỉ chú trọng vào thành tích chuyên môn nhất thời mà đang xây dựng một nền móng vững chắc từ hạ tầng. Đây là yếu tố then chốt để thể thao Việt Nam duy trì sự cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc châu lục trong tương lai gần.


