Vinamilk tổ chức cho trẻ em thăm Resort bò sữa

(Baonghean.vn) - “Khám phá Resort của 8.000 cô bò sữa hạnh phúc” là hoạt động đặc biệt mà Vinamilk tổ chức cho các bé là con của nhân viên Công ty nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi và để khởi động một kỳ nghỉ hè 2019 vui, khỏe, bổ ích.
Các gia đình đã có một ngày khám phá Resort Bò sữa Tây Ninh với nhiều trải nghiệm thú vị
Các gia đình đã có một ngày khám phá Resort Bò sữa Tây Ninh với nhiều trải nghiệm thú vị.
Hè đến rồi, đi “resort” thôi

Những ngày hè nắng nóng cao điểm ở Tây Ninh như được làm dịu lại bởi màu xanh cây cỏ trải rộng hàng trăm ha tại "Resort" bò sữa và không khí được điều tiết bởi các hồ nước rộng lớn, nhờ vậy mà cả đoàn tham quan đều cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Bò sữa sẽ ăn thức ăn gì ạ? Các cô bò khi được vắt sữa như thế nào? 8.000 cô bò là có nhiều không ạ? Bê con thì được cho uống sữa như thế nào ạ...”. Hàng loạt câu hỏi được các bạn nhỏ đặt ra và háo hức đi tìm câu trả lời khi chuẩn bị được thăm “Resort”.

“Resort” nổi bật lên như một ốc đảo xanh mát giữa cái nắng nóng của vùng đất  Tây Ninh
“Resort” nổi bật lên như một ốc đảo xanh mát giữa cái nắng nóng của vùng đất Tây Ninh.
Dù rất nôn nóng muốn vào thăm các cô bò sữa và check-in tại khu đồi “Resort Bò sữa Vinamilk” nhưng khi được biết cần phải đảm bảo vệ sinh, môi trường sống cho các cô bò, các bạn nhỏ đã xếp hàng và trật tự đi qua phòng khử trùng, rửa tay sạch sẽ theo đúng quy định của trang trại.
Cả đoàn tập trung tại khu nhà làm việc thiết kế nổi trên mặt nước và nghe giới thiệu các thông tin về Resort bò sữa Tây Ninh
Cả đoàn tập trung tại khu nhà làm việc thiết kế nổi trên mặt nước và nghe giới thiệu các thông tin về Resort bò sữa Tây Ninh.
Các gia đình mặc trang phục theo quy định, được hướng dẫn để tránh gây ra các ảnh hưởng không tốt đến tâm lý hay môi trường sống hàng ngày của các cô bò.
Các gia đình mặc trang phục theo quy định, được hướng dẫn để tránh gây ra các ảnh hưởng không tốt đến tâm lý hay môi trường sống hàng ngày của các cô bò.
Cùng đi gặp các cô bò sữa hạnh phúc
Các bạn nhỏ thích thú xoa đầu và vuốt ve những cô bò hiền lành, thân thiện
Các bạn nhỏ thích thú xoa đầu và vuốt ve những cô bò hiền lành, thân thiện.
“Resort này còn có chú robot mặc chiếc áo màu đỏ tự động đẩy gọn thức ăn và lại còn phát nhạc cho các cô bò thấy thoải mái nữa, hay ơi là hay. Có chú robot này thì các cô bò sẽ không lo bị đói bụng đâu!” - một bé hào hứng kể về robot vun đẩy thức ăn Lely Juno. Có bạn còn lời cảm ơn các cô bò xinh đẹp khi biết những hộp sữa thơm ngon, bổ dưỡng mà mình được uống hàng ngày là từ những cô bò nơi đây mang lại.
Robot vun đẩy thức ăn Lely Juno được các bạn nhỏ đặt tên là “Siêu robot áo đỏ”
Robot vun đẩy thức ăn Lely Juno được các bạn nhỏ đặt tên là “Siêu robot áo đỏ”.
Trải nghiệm khó quên cho cả gia đình

Chia tay các cô bò về lại thành phố, các bạn nhỏ không hề thấy mệt mỏi, mà trái lại cả đoàn đều thấy rất vui khi có được nhiều trải nghiệm thú vị tại nơi được mệnh danh là Resort lý tưởng của các cô bò hạnh phúc này. Trên chuyến xe, các bé còn tâm sự với nhau rằng: “Sau này mình sẽ làm một bác sĩ để chăm sóc cho những cô bò sữa”; “Còn mình thì sẽ học thật giỏi để làm kỹ sư chế tạo robot siêu như robot áo đỏ”

Chắc chắn chuyến đi này không chỉ là một kỷ niệm đẹp với các bé mà với bố mẹ cũng là một trải nghiệm khó quên. “Tôi thực sự thấy vui và hạnh phúc khi được cùng các con của mình tới nơi đây, nơi mà các đồng nghiệp của tôi đã đặt trọn tâm huyết và tình yêu vào công việc, để xây dựng nơi này. Tôi thấy rõ được sự tự hào của con khi nghe giới thiệu Vinamilk hiện đang có hệ thống trang trại bò sữa Global G.A.P. lớn nhất của châu Á. Tôi tin rằng sau chuyến đi này, không chỉ có các con hiểu về công việc của bố mẹ hơn, mà bố mẹ cũng sẽ yêu công việc của mình hơn” - một phụ huynh tham gia chuyến đi chia sẻ.

“Resort” bò sữa Tây Ninh của Vinamilk được khánh thành vào tháng 3/2019, với tổng diện tích 685 ha và quy mô 8.000 bò, bê sữa. Nằm trong Hệ thống trang trại đạt chuẩn Global G.A.P. lớn nhất châu Á của Vinamilk về số lượng trang trại, “resort” bò sữa Vinamilk Tây Ninh đã đạt tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P. về quản lý trang trại và chất lượng sữa tươi thuần khiết. Hiện nay, sản lượng sữa tươi nguyên liệu của trang trại đã đạt hơn 100.000 lít sữa/ngày, tương đương gần 40 triệu lít sữa/năm.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.