Vinh danh các điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Công Kiên - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 26/5, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Cường
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện các ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn và 107 đại biểu điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

 
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị. Ảnh: Thành Cường
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Phong trào thi đua yêu nước ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015 - 2020 đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tiểu biểu là phong trào thi đua nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng các văn bản, đề án và hoàn thiện cơ chế, chính sách và các văn bản chỉ đạo, điều hành. Sở đã ban hành hàng nghìn văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực công tác của ngành.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng đạt được nhiều kết quả, thể hiện và đạt kết quả trên các lĩnh vực: Việc làm - An toàn lao động; Lao động - tiền lương - bảo hiểm xã hội; “Thi đua dạy tốt, học tốt”; thực hiện công tác giảm nghèo; Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ -
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Thành Cường

Phong trào Cải cách hành chính được triển khai, thực hiện quyết liệt: Tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan chuyên môn.  

Hàng năm, có trên 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 10% được tặng Giấy khen, 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công và chăm lo công tác an sinh xã hội. Ảnh: Thành Cường

Tập thể Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2); 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 tập thể đơn vị và 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, lưu ý ngành thực hiện tốt các vấn đề: Nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề.

Thực hiện tốt chính sách người có công, chăm lo công tác an sinh xã hội, chính sách xóa đói, giảm nghèo, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, không để xảy ra sai phạm, nhất là hiện tượng trục lợi chính sách, luôn tâm huyết với công việc, với đất nước và nhân dân...

 Dịp này, có 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể và 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 3 tập thể và 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.
1.	Thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc
 Thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Thành Cường
2.	Thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh trao Bằng khen cho đại diện các tập thể
Thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh trao Bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: Thành Cường

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Hội nghị cũng thống nhất bầu 3 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh và cấp bộ giai đoạn 2015 - 2020.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.