Vinh danh những người thợ địa chất

(Baonghean) - Cách đây đúng 40 năm, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Liên đoàn Địa chất IV được thành lập theo Quyết định số 344/QĐ-TCĐC ngày 02/12/1975 của Tổng cục Địa chất.

Liên đoàn có chức năng nhiệm vụ: Nghiên cứu điều tra địa chất, tìm kiếm thăm dò khoáng sản trên diện tích lãnh thổ từ Nam sông Mã đến Bắc đèo Hải Vân.

Lãnh đạo Liên đoàn kiểm tra bản đồ thực địa
Lãnh đạo Liên đoàn kiểm tra bản đồ thực địa.

Từ khi thành lập đến nay, do yêu cầu tính chất của nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ mà đơn vị có sự chia tách, sáp nhập và tên gọi khác nhau.

Hiện nay, Liên đoàn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, có chức năng tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc Trung Bộ và các vùng lãnh thổ khác khi được phân công.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Liên đoàn đã thực hiện hoàn thành và giao nộp vào lưu trữ 280 báo cáo địa chất các loại, đạt tiến độ, chất lượng cao; thực hiện và tham gia thực hiện công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 hơn 34 ngàn km2 (khoảng 65% diện tích lãnh thổ BTB), kịp thời cung cấp tài liệu và các căn cứ khoa học phục vụ cho các ngành kinh tế và Quốc phòng.

Công tác điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản cũng thu được kết quả tốt. Đơn vị đã phát hiện gần 1.000 mỏ và điểm khoáng sản các loại, một nửa trong số đó đã được đánh giá và thăm dò ở mức độ khác nhau. Nhiều vùng mỏ được phát hiện, làm rõ như: Than Khe Bố (Nghệ An), Hương Giang (Hà Tĩnh), than bùn Trầm Bàu (Thừa Thiên Huế); quặng sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh); các mỏ tital - zircon sa khoáng ven biển Bắc Trung Bộ; quặng cromit Cổ Định, thiếc -  wolfram Thường Xuân (Thanh Hoá), thiếc Quỳ Hợp (Nghệ An), Sơn Kim (Hà Tĩnh); vùng quặng vàng Vit Thu Lu (Quảng Bình), ĐakRông (Quảng Trị), Nhâm - A Lưới...

Khoan thăm dò nước nóng tại Giang Sơn, Đô Lương
Khoan thăm dò nước nóng tại Giang Sơn, Đô Lương

Gần đây Liên đoàn tham gia thực hiện có kết quả tốt các đề án Chính phủ, như: “Điều tra, đánh giá ti tan - Ziricon  trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận, Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu”, đề án “Thăm dò quặng Urani Quảng Nam”…

Kết quả thăm dò địa chất khoáng sản của đơn vị đã giúp hình thành các vùng nguyên liệu quan trọng để phát triển ngành công nghiệp khai khoáng. Liên đoàn còn tìm kiếm việc làm dịch vụ địa chất, tổng giá trị dịch vụ đạt gần 300 tỷ đồng, chủ yếu thực hiện trong giai đoạn gần đây, là kết quả bước đầu làm quen với cơ chế thị trường, tạo việc làm cho hàng trăm lao động mỗi năm.

Hoạt động sản xuất dịch vụ như: Thăm dò khoáng sản, khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò nước dưới đất phục vụ công nghiệp và dân sinh; lập quy hoạch thăm dò khai thác, quy hoạch vùng cấm hoạt động khoáng sản, quy hoạch VLXD … góp phần tham mưu cho các tỉnh trong khu vực xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện dịch vụ thăm dò các mỏ khoáng sản cho các tổ chức, doanh nghiệp để phát triển sản xuất,..

Các sản phẩm dịch vụ do Liên đoàn thực hiện đều được khách hàng cũng như cấp trên đánh giá cao và ngày càng có uy tín, thương hiệu ngày một nâng cao.

Khoán máy theo Đề án Urani Quảng Nam
Khoán máy theo Đề án Urani Quảng Nam

Để có được kết quả như trên, trước hết Liên đoàn phải thực hiện đổi mới toàn diện cơ chê quản lý, sắp xếp lại tổ chức, tập trung đầu mối. Năm 1989 từ chỗ 16 đơn vị trực thuộc đến nay giảm đầu mối còn 4 đơn vị, lực lượng lao động từ gần 1900 người, nay còn 198 người, lực lượng lao động hiện nay chủ yếu là lao động có đào tạo. Ngoài ra, để tăng hiệu quả, Liên đoàn điều hành trực tiếp tất cả các nhiệm vụ địa chất; soạn thảo ban hành hệ thống Quy định nội bộ trên tất cả các lĩnh vực, công khai tài chính, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở; quan tâm ứng dụng tiến bộ khoa học, không ngừng đổi mới trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua và tích cực thực hiện các hoạt động xã hội...

Đặc biệt Liên đoàn luôn quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, đầu tư phát triển. Chỉ tính trong vòng 5 năm trở lại đây số tiền chi cho đầu tư phát triển trên 1,95 tỷ đồng, cho công tác đào tạo gần 1,0 tỷ đồng, trợ cấp khó khăn 450 triệu đồng, tham quan nghỉ mát 673 triệu đồng... Liên đoàn luôn thực hiện tốt nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước, có trách nhiệm đầy đủ với cộng đồng, địa phương và xã hội.

Có thể nói những kết quả đạt được trong chặng đường 40 năm qua của Liên đoàn là rất đáng kể, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của ngành Địa chất; khẳng định Liên đoàn đã có bước phát triển toàn diện, thu nhập người lao động không ngừng được cải thiện, bình quân đầu người năm 2005 hơn 1,8 triệu đồng/tháng; giai đoạn từ năm 2010 - 2015 bình quân tương đối ổn định, đạt 7,0  triệu đồng/ người - tháng. Đây là một sự cố gắng rất lớn của toàn thể CBVC, người lao động địa chất trong toàn Liên đoàn.    

Công trình hào trong thăm dò địa chất
Công trình hào trong thăm dò địa chất

Nhìn lại chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ của đơn vị không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những người làm công tác thăm dò địa chất của Liên đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, đi bộ hàng chục vạn km lộ trình, lội suối, trèo đèo, vượt thác cao, vực sâu; đã đào hàng chục vạn mét khối hào - giếng, hàng ngàn mét hầm lò, khoan sâu vào lòng đất hàng chục vạn mét; mang vác hàng chục vạn tấn mẫu các loại, hàng chục ngàn tấn thiết bị. Dấu chân của họ đã in khắp các nẻo đường quê hương, nhất là các vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn; đã có nhiều đồng đội hy sinh vì bom đạn chiến tranh, vì tai biến  thiên nhiên và bệnh nghề nghiệp, hàng chục người chịu cảnh thương tật; hàng ngàn người đã cống hiến cả sức lực, trí tuệ và cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp tìm mỏ. Tất cả vì một mục tiêu cao nhất là: “Tìm nhiều tài nguyên làm giàu cho Tổ quốc”.

Ghi nhận thành tích trong thời gian qua, Liên đoàn đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng: Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2010);  nhiều Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN & MT), Bộ Công nghiệp; năm 2015 Liên đoàn vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (lần thứ 2).

Nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ Thi đua toàn quốc, Chiến sỹ Thi đua cấp Bộ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phút nghỉ ngơi trên thực địa
Phút nghỉ ngơi trên thực địa

Nhiệm vụ trong chặng đường tiếp theo là rất nặng nề và còn nhiều khó khăn, thử thách; song với kết quả đã đạt được và truyền thống 40 năm, Liên đoàn tiếp tục đoàn kết, đổi mới hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ Nhà nước giao, trước mắt là thực hiện có hiệu quả kế hoạch 5 năm: 2016 - 2020;  tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra địa chất, đánh giá, thăm dò tài nguyên khoáng sản;  đẩy mạnh hơn nữa sản xuất dịch vụ địa chất, cung cấp nhiều sản phẩm có chất lượng cao cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương, phục vụ đắc lực sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.                                                                                                     

                            Lê Xuân Lợi

                                                                                (Bí Thư Đảng ủy - Liên đoàn trưởng)

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.