VKSND Tối cao nghe báo cáo vụ 5 CA dùng nhục hình

Sáng 14/4, Đoàn công tác của VKSND Tối cao, TAND Tối cao đã làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh Phú Yên về vụ án 5 công an dùng nhục hình chết nghi can.
Đoàn công tác của VKSND Tối cao do ông Nguyễn Hải Phong, Phó viện trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc với VKSND tỉnh Phú Yên để nghe báo cáo về quá trình giải quyết vụ án 5 công an bị xét xử về tội “dùng nhục hình” trong vụ án đánh chết nghi can Ngô Thanh Kiều, xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên).
Đến khoảng 11 giờ 35 phút, buổi làm việc kết thúc.
Các bị cáo tại toà
Các bị cáo tại toà
Nhiều phóng viên báo đài đã tập trung trước Viện KSND tỉnh Phú Yên, để đăng ký phỏng vấn. Tuy nhiên, một lãnh đạo của Viện KSND tối cao cho biết: “Vụ án đang trong quá trình giải quyết, chưa bình luận bất cứ điều gì. Đoàn công tác sẽ lắng nghe nhiều chiều, sau đó sẽ báo cáo với Chủ tịch nước. Khi nào có thông tin thì Đoàn công tác sẽ họp báo.
Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, đoàn công tác sẽ làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên cũng về vụ '5 sĩ quan công an dùng nhục hình gây chết người'.
Theo cáo trạng truy tố tại tòa, đầu tháng 3/2012, Công an TP Tuy Hòa lập chuyên án 3121 để điều tra về vụ trộm cắp trên địa bàn do ông Lê Đức Hoàn, phó Công an TP Tuy Hòa làm trưởng ban.
Rạng sáng 12/5/2012, Trần Minh Cường điều khiển xe ô tô 78A-002.55 chở Ngô Thanh Sơn và Ngô Thanh Kiều đến TX Sông Cầu để trộm.
Tại đây, Cường vào nhà bà Nguyễn Thị Thuẫn lấy trộm 14 triệu đồng và 5 điện thoại thì bị lực lượng công an phát hiện truy đuổi.
Cả ba tháo chạy bằng ô tô về đường Nguyễn Hữu Thọ (phường 9, TP Tuy Hòa) thì bỏ xe, chạy thoát thân. Sáng cùng ngày, Sơn bị bắt, Cường ra đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Cường và Sơn đã khai cùng Kiều gây ra 7 vụ trộm tài sản trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Vì đây là chuyên án của Công an TP Tuy Hòa chiều 12/5/2012, ông Hoàn chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Trần Nguyên Phúc phối hợp với Công an huyện Tây Hòa mời Ngô Thanh Kiều về Công an TP Tuy Hòa làm việc.
Lúc 3 giờ 15 phút ngày 13/5/2012, tổ công tác gồm 7 người ở Công an TP Tuy Hòa, Công an huyện Tây Hòa và Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà còng tay Kiều đưa về Công an TP Tuy Hòa.
Tại đây, trong quá trình lấy lời khai, từ 8 đến 11 giờ 10 phút cùng ngày, Kiều không chịu khai nên Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Minh Quyền, Nguyễn Như Huy, Nguyễn Tấn Quang thay nhau dùng dùi cui cao su đánh vào hai đùi và bắp chân của Kiều.
Đến trưa, Nguyễn Trần Nguyên Phúc phân công Nguyễn Thân Thảo Thành canh giữ Kiều để Mẫn và Quyền đi ăn cơm. Thành đến ngồi lên mặt bàn, chân để lên ghế Kiều đang ngồi, hỏi Kiều về vụ trộm, nhưng Kiều không trả lời.
Thành đã cầm dùi cui đánh 2-3 cái vào đầu Kiều. Đến 14g cùng ngày, ông Hoàn chỉ đạo cấp dưới đưa Kiều đến Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Yên để làm việc.
Gia đình người bị hại cùng di ảnh dấu vết thương bị đánh gây thương tích
Gia đình người bị hại cùng di ảnh dấu vết thương bị đánh gây thương tích
Lúc này, ông Hồ Tất Thắng, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Yên, thấy Kiều mệt mỏi nên chỉ đạo đưa đến trạm xá Công an tỉnh để khám, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, nhưng Kiều đã chết trên đường cấp cứu.
Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân khiến Kiều tử vong là do chấn thương sọ não.
Ngày 22/5/2013, VKSND TP Tuy Hòa đã kết luận, truy tố Nguyễn Thân Thảo Thành và 4 cán bộ công an về tội dùng nhục hình. Cáo trạng cũng xác định hành vi ông Lê Đức Hoàn cùng với Nguyễn Trần Nguyên Phúc, Nguyễn Hồ Chu Toàn, Trương Quốc Dũng, Võ Công Phi, Nguyễn Văn Lai, Trần Phương Nam, Võ Long Minh và Trương Trọng Trường công tác tại Công an TP Tuy Hòa và Công an huyện Tây Hòa có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên kiến nghị xử lý kỷ luật.
Theo.vietnamnet

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.