V-League 2018: Những con số và kỷ lục

(Baonghean.vn) - Mùa giải thứ 2 liên tiếp, SLNA thuộc tốp 3 các đội bóng có độ tuổi bình quân thấp nhất V-League 2018. Hà Nội và HAGL tiếp tục là những CLB sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhất tại mùa giải năm nay, bình quân chỉ 22,4 và 24,3.

Thực tế cho thấy, muốn có độ tuổi bình quân cầu thủ thấp thì đội bóng phải có công tác đào tạo trẻ tốt. Việc Hà Nội và HAGL có độ tuổi bình quân lần lượt 22,4 và 24,3 rồi SLNA cùng SHB.Đà Nẵng có độ tuổi 24,7 đã nói lên điều đó.

Bên cạnh đó, TP HCM, XSKT.Cần Thơ và FLC Thanh Hóa - những đội bóng chủ yếu tung tiền mua cầu thủ thì độ tuổi bình quân cao nhất V-League 2018, lần lượt là 27,5; 27,6; 27,7.

Những kỷ lục

Bầu Đức có quyền tự hào khi HAGL là đội bóng duy nhất ở V.League 2018 chỉ có các cầu thủ 9x, trẻ nhất lịch sử giải đấu này. Cầu thủ nhiều tuổi nhất trong đội là thủ môn Phạm Văn Tiến sinh năm 1993, mới 25 tuổi. Hai gương mặt trẻ nhất đội là Đinh Thanh Bình và Vũ Văn Hạnh chỉ mới 20 tuổi.

Kỷ lục cầu thủ “già nhất” thuộc về trung vệ người Pháp Zarour Chaher (Sanna Khánh Hòa BVN) - anh sinh ngày 14/3/1983. Thực ra, cầu thủ này đã tính đến việc giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện nhưng đội bóng động viên thi đấu thêm 1 năm dìu dắt đàn em.

Zarour Chaher (S.Khánh Hòa), 35 tuổi là cầu thủ “già nhất” V-League 2018. Ảnh: Internet
Zarour Chaher (S.Khánh Hòa), 35 tuổi là cầu thủ “già nhất” V-League 2018. Ảnh: Internet
Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm ngoài có tuổi đời thấp nhất V-League 2018 họ còn sở hữu cầu thủ trẻ nhất giải. Tiền vệ tấn công Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 2000) đang tỏa sáng cùng U19 Hà Nội và góp công lớn giúp đội bóng trẻ thủ đô góp mặt tại trận chung kết U19 quốc gia 2018 đang diễn ra tại Thừa Thiên Huế.

Đội bóng này còn có 2 cầu thủ sinh năm 1999 là hậu vệ trẻ Văn Hậu, Văn Tới. Nhìn Thái Quý, Đình Trọng chỉ nhiều hơn 2 tuổi đã thi đấu chững chạc trong đội hình chính mới thấy BHL Hà Nội FC mạnh dạn dùng cầu thủ trẻ như thế nào.

Người ta vẫn bảo “gừng càng già càng cay” nhưng V-League 2018 có vẻ như ngoài cay, còn có thêm cao. Các đội bóng có độ tuổi bình quân cao, tỷ lệ thuận với chiều cao bình quân.

Trong đó, chiều cao trung bình của đội bóng xứ Thanh là 176,7cm. Đây là đội bóng sở hữu rất nhiều cầu thủ cao trên 1m80 như:  Karube (189 cm), Ofere (190 cm),  Pape (187 cm),  Minh Tùng (184 cm). Nhưng kỷ lục cầu thủ cao nhất giải đấu thuộc về trung vệ Nguyễn Van Bakel (1m92). Ngược lại, Vũ Thế Vương (Nam Định – 1m56) là cầu thủ thấp nhất.

4 đội bóng có chiều cao trung bình khiêm tốn nhất V.League 2018 thuộc về Nam Định (173cm), HAGL (173,2cm), Sanna Khánh Hòa BVN và Hà Nội FC (cùng 173,6cm).

Đội bóng xứ Nghệ

Độ tuổi trung bình của SLNA là 24,7 - xếp thứ 3, chiều cao trung bình 17,4 cm cùng với Quảng Nam, Bình Dương và xếp thứ 8.

Kỷ lục cầu thủ cao nhất giải đấu thuộc về trung vệ Nguyễn Van Bakel (Thanh Hóa FLC - 1m92). Ảnh: Internet
Kỷ lục cầu thủ cao nhất giải đấu thuộc về trung vệ Nguyễn Van Bakel (Thanh Hóa FLC - 1m92). Ảnh: Internet
Ngoại binh Osmar sinh năm 1987 “già nhất” trong khi Olaha sinh năm 1997 là cầu thủ trẻ nhất. Tiền đạo Viết Nguyên cao 185 m, cặp trung vệ Ngọc Hải, Văn Khánh hay Olaha cao 1,80m là những người có chiều cao tốt nhất đội, ngược lại Mạnh Dũng, Xuân Toàn được coi là “chàng lùn”.

Với chiều cao như thế, Ngọc Hải, Văn Khánh không thể đối đầu với các ngoại binh trong các tình huống tranh chấp.

Thể hình không phải là điểm mạnh của đội bóng xứ Nghệ bù lại, họ có tinh thần thi đấu máu lửa khiến cho đối thủ ngán ngẩm khi đối đầu. Từ khi HLV Đức Thắng nắm quyền thì lối đá đặc trưng của xứ Nghệ ngày càng được phát huy, không đơn thuần chém đinh, chặt sắt mà ngày càng đậm chất kỹ thuật. Phát huy được điều đó, khán đài sân Vinh sẽ ngày càng đông kín.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.