V-League 2018, “phim hay” đoạn cuối

(Baonghean.vn) - Bàn thắng 2-1 ở phút bù giờ trên sân 19/8 của SLNA vào lưới đội chủ nhà S.Khánh Hòa đã khiến cho cuộc tranh đua tấm huy chương bạc giữa FLC Thanh Hóa và đội bóng phố biển trở nên hấp dẫn hơn.

Khi mà Hà Nội FC đã vô địch sớm 5 vòng đấu, S.Khánh Hòa đang có lợi thế hơn 3 điểm trước FLC Thanh Hóa và chỉ gặp SLNA trên sân nhà thì người ta chỉ chú ý đến cuộc đua tranh vé play-off.

Nhưng bất ngờ đội bóng xứ Nghệ đã khiến cho màn về đích V-League 2018 hấp dẫn hơn nhiều bởi 2 trận FLC Thanh Hóa gặp S.Khánh Hòa và XSKT.Cần Thơ gặp Nam Định đều quyết định đến thứ hạng của 4 đội bóng.

Khách buông

Ban đầu, người ta tưởng rằng V-League 2018 đã sớm hạ màn khi chỉ còn trận “chung kết ngược” ở sân Cần Thơ. Chắc chắn BHL và các cầu thủ XSKT.Cần Thơ đều sớm xác định Nam Định sẽ quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước B.Bình Dương vốn đã không còn mục tiêu phấn đấu.

Chủ nhà Cần Thơ sẽ quyết chiến với Nam Định tranh vé play-off. Ảnh: Internet
Chủ nhà Cần Thơ sẽ quyết chiến với Nam Định tranh vé play-off. Ảnh: Internet

Để giữ chân cầu thủ, HLV Vũ Quang Bảo cũng đã cất Wander Luiz trên ghế dự bị, thủ môn Bá Sơn lần đầu được xỏ găng, Duy Khanh cũng xuất hiện lần đầu tiên ở V-League. Đội khách thừa biết không đủ lực để phá bữa tiệc ăn mừng ngôi vô địch của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên sân Hàng Đẫy, nhất là khi Hà Nội FC tuyên bố không buông xuôi.

Với thế và lực cùng với những toan tính như thế, việc Nam Định thắng B.Bình Dương 2-1 và Hà Nội FC thắng XSKT.Cần Thơ 3-0 không làm mấy ai ngạc nhiên. Sỹ Minh của Nam Định còn kịp “tẩy thẻ” trước trận “chung kết ngược” ở sân Cần Thơ mà họ chỉ cần hòa là cầm vé đi đá play-off. Còn thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng không tốn quá nhiều sức sau khi ghi được bàn thắng để còn lo trận chung kết Cúp quốc gia. 

Không chỉ biết giành chiến thắng mà các cầu thủ Hà Nội còn dồn bóng để Hoàng Vũ Samson và Oseni ghi bàn để giành danh hiệu Vua phá lưới của mùa giải. Đồng thời nó gián tiếp xóa đi những lùm xùm dư luận việc bầu Hiển của Hà Nội FC treo thưởng trụ hạng cho XSKT.Cần Thơ. Nó đơn thuần là cú hích doping cho bầu không khí sân cỏ nóng hơn mà thôi.

Chủ nhà nuối tiếc

Sau vòng 24, S.Khánh Hòa vẫn đầy lợi thế để lần đầu tiên cho tấm huy chương bạc khi hơn đội thứ 3 FLC Thanh Hóa 3 điểm, lượt đi họ thắng đội bóng xứ Thanh trên sân nhà 3-1. Nếu tiếp tục giữ được khoảng cách này thì họ hoàn toàn có lợi thế trước khi đến sân Thanh Hóa đá trận cuối cùng của mùa giải. Nhất là đối thủ SLNA đã không còn cơ hội có huy chương, trong 8 lần đối đầu họ thắng 3 trận, hòa 4 và chỉ thua 1.

FLC Thanh Hóa sẽ quyết thắng S.Khánh Hòa để giành HCB. Ảnh: Internet
FLC Thanh Hóa sẽ quyết thắng S.Khánh Hòa để giành HCB. Ảnh: Internet

Đúng như chúng tôi nhận định, BHL SLNA đã cất những trụ cột Ngọc Hải, Văn Bình trên ghế dự bị, hậu vệ trái Sỹ Nam lần đầu tiên xuất hiện ở V-League 2018. Đối với trung vệ Thế Nhật cũng mới là lần thứ 5 được ra sân thi đấu. Trong những thế trận thoải mái về mặt tinh thần như thế này thì Khắc Ngọc, Sỹ Sâm, Văn Đức và các ngoại binh tha hồ phô diễn khả năng chuyên môn.

Kết quả FLC Thanh Hóa thắng TP HCM trên sân Thống Nhất được nối mạng đến sân 19/8 khiến cho Quốc Chí, Đình Nhơn và các cầu thủ S.Khánh Hòa buộc phải dồn lên tấn công giành 3 điểm để duy trì khoảng cách. Trong khi Quốc Chí, Trùm Tỉnh không tận dụng tốt các tình huống ngon ăn cuối trận đấu thì Lynch Jermie trong vòng vây của 5 cầu thủ chủ nhà đã dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-1.

S.Khánh Hòa có hàng phòng thủ được coi là chắc chắn nhất V-League 2018, trước đó sau 24 trận chỉ để lọt lưới 24 bàn thì trong trận cầu bản lề của mùa giải đã bị Khắc Ngọc, Lynch Jermie làm thủng lưới 2 bàn.

Đến giờ, mọi chuyện vẫn chưa khép lại, S.Khánh Hòa vẫn có lợi thế nhất định khi điều lệ V-League 2018 quy định, nếu 2 đội bằng điểm thì thành tích đối đầu sẽ được tính đến trước.

Chiến thắng 3-1 trên sân 19/8 khiến S.Khánh Hòa chỉ cần có trận hòa trên sân FLC Thanh Hóa là có được vị trí thứ nhì. Nhưng điều đó không làm nhạt đi trận thắng đầu tiên trên sân 19/8 sau 3 mùa giải, các cầu thủ SLNA chỉ có 1 điểm mang về.

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.