V-League 2020 lại phải tạm dừng vì nCoV

Theo Hà Đồ (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Việc xuất hiện các ca lây nhiễm nCoV ngoài cộng đồng ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi buộc VPF phải tạm dừng giải vô địch quốc gia V-League và hạng Nhất 2020.

Thông báo được Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đưa ra chiều Chủ nhật 26/7, căn cứ trên diễn biến mới về Covid-19.

Đà Nẵng (cam) cầm hòa Hà Nội ở vòng 9 V-League 2020 trên sân Hòa Xuân hôm 12/7. Ảnh: Minh Huy.
Đà Nẵng (cam) cầm hòa Hà Nội ở vòng 9 V-League 2020 trên sân Hòa Xuân hôm 12/7. Ảnh: Minh Huy

Cuối tuần này, Đà Nẵng và Quảng Ngãi ghi nhận liên tiếp 4 bệnh nhân Covid-19, được xác định là lây nhiễm trong cộng đồng. Hôm 25/7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Phó Ban chỉ đạo quốc gia chống Covid-19, đề xuất lên Thủ tướng nhiều giải pháp chống dịch tại Đà Nẵng - trong đó có đề nghị giãn cách toàn thành phố trong 15 ngày, từ 0h ngày 27/7.

Đà Nẵng cũng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường... tạm dừng hoạt động, căn cứ Chỉ thị 19 của Thủ tướng. Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết cũng phải tạm dừng.

Đây là lần thứ ba mùa này các giải đấu của Việt Nam phải lùi lịch bởi Covid-19. Ban đầu, giải dự kiến khởi tranh từ ngày 21/2, nhưng sau đó lùi xuống 6/3. Sau hai vòng diễn ra trên sân không khán giả, giải tiếp tục bị hoãn rồi tái đấu vào ngày 5/6.

Từ đó giải trải qua 11 vòng với vị trí dẫn đầu thuộc về Sài Gòn FC. Theo kế hoạch ban đầu, ở vòng 12 Đà Nẵng sẽ thi đấu trên sân nhà gặp Hải Phòng ngày 29/7.

Do thời gian bị cắt ngắn, năm nay VPF đã thay đổi thể thức. 14 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định nhóm tranh vô địch (tám đội đứng trên) và nhóm đua trụ hạng (sáu đội đứng dưới). Điểm số của các đội ở giai đoạn một được giữ nguyên cho giai đoạn hai. Năm nay cũng chỉ còn một suất xuống hạng, thay vì một suất rưỡi như các mùa trước.

Áp dụng luật FIFA, mỗi đội được thay 5 người trong 3 lần ở một trận đấu mùa này.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.