V.League 2020, vẫn có CLB thích dùng HLV ngoại

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh có khá ít HLV nội có đủ ủy tín cầm quân, ngoài TP.HCM, HAGL thì sắp tới B.Bình Dương vẫn có xu hướng muốn tìm HLV ngoại cho mùa bóng sắp tới.

Sau thành công của ông Park Hang-seo, hàng loạt HLV xứ kim chi đã đổ bộ vào Việt Nam cả ở đội tuyển U22 VN, đội tuyển quốc gia và cấp CLB. Trong mùa giải qua, có tới gần chục nhà cầm quân Hàn Quốc đã đến hành nghề tại mảnh đất hình chữ S này.

Làn sóng thầy Hàn

Nhưng chỉ 12 vòng đấu, HLV Lee Heung-Sil là người đầu tiên nói lời chia tay tân binh Viettel dù hợp đồng giữa Viettel và ông Lee Heung Sil là có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, quá trình hợp tác giữa hai bên chỉ kéo dài được 6 tháng đã "đứt gánh giữa đường”.

Dù CLB TP.HCM chỉ là Á quân V.League 2019, nhưng ông Chung Hae-seong vẫn được bầu là HLV xuất sắc nhất mùa giải. Ảnh HCMFC
Dù CLB TP.HCM chỉ là Á quân V.League 2019, nhưng ông Chung Hae-seong vẫn được bầu là HLV xuất sắc nhất mùa giải. Ảnh: HCM FC

Lãnh đạo Trung tâm thể thao Viettel muốn ông Lee phải quán xuyến thêm cả việc xây dựng hệ thống đào tạo trẻ của Trung tâm bóng đá Viettel. Tuy nhiên, ông Lee chỉ muốn tập trung vào việc dẫn dắt CLB Viettel dự V-League. Vì bất đồng nên hai bên đã nói lời chia tay.

Nhà cầm quân 58 tuổi này từng làm HLV trưởng Jeonbuk Huyndai Motors, một trong những CLB hàng đầu Hàn Quốc và sau đó dẫn dắt 2 CLB khác tại giải K-League 2 là Ansan Police và Asan Greenners. Khi còn là cầu thủ ông cùng Park Hang-seo đã đứng trong đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch Hàn Quốc, từng tham dự World Cup 1990. Nhưng rốt cuộc ông Lee vẫn không trụ lại được tại V.League, mới biết bóng đá Việt Nam phức tạp, khó lường.

Cựu HLV tuyển Campuchia Lee Tae-hoon là HLV thứ 4 trong vòng 5 mùa giải qua của HAGL sau HLV người Pháp Guillaume Graechen, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và người tiền nhiệm Dương Minh Ninh 6 vòng đấu đầu của mùa giải. Dù kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8, thành tích tốt nhất của lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn nhưng đến giờ, việc ông Lee Tae-hoon có được kéo dài hợp đồng hay không vẫn chưa ngã ngũ.

Dấu ấn HLV Chung Hae-seong

Dù CLB TP.HCM chỉ là Á quân V.League 2019, nhưng ông Chung Hae-seong vẫn được bầu là HLV xuất sắc nhất mùa giải. Ảnh HCMFC.
Dù CLB TP.HCM chỉ là Á quân V.League 2019, nhưng ông Chung Hae-seong vẫn được bầu là HLV xuất sắc nhất mùa giải. Ảnh: HCM FC.

Dù CLB TP.HCM chỉ là Á quân V.League 2019, nhưng ông Chung Hae-seong vẫn được bầu là HLV xuất sắc nhất mùa giải sau khi đánh bại hai ứng cử viên nặng ký khác là Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) và Phan Thanh Hùng (CLB Than Quảng Ninh) trong cuộc bầu chọn mới đây.

Chiến lược gia người Hàn Quốc giành số phiếu gần như tuyệt đối ở cuộc bầu chọn có sự góp mặt của Ban Điều hành Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Hội đồng HLV quốc gia và HLV các CLB. Ban lãnh đạo CLB TP.HCM cũng quyết định giữ chân HLV Chung Hae-seong với một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Sở dĩ khả năng HLV Lee Tae-hoon ở lại HAGL chỉ 50/50 vì mặc dù hàng công ghi được 45 bàn, đứng thứ 2 (sau Hà Nội 60 bàn) nhưng hàng thủ cũng để thủng lưới 46 bàn (chỉ hơn Thanh Hóa 52 bàn). Được cho rằng ban lãnh đạo HAGL đã tìm kiếm nhà cầm quân châu Âu để vá “lỗ thủng”, tìm ngoại binh tốt.

B.Bình Dương hướng ngoại

Trong khi đó, B.Bình Dương vẫn kiên định với mục tiêu dùng “cây nhà, lá vườn” khi đang thành công khi đôn lớp trẻ lên đội 1 để 3 lão tướng Anh Đức, Tấn Tài, Xuân Luân có mặt ở 3 tuyến dìu dắt đàn em.

Lứa cầu thủ trẻ Tiến Linh, Sỹ Giáp, Thanh Thảo, Hồ Tấn Tài, Anh Tỷ, Trung Tín đã bắt đầu trưởng thành, trong đó Tiến Linh, Hồ Tấn Tài đã sớm có mặt ở đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam. Tấn Tài còn được bầu vào đội hình tiêu biểu V.League 2019 ở vị trí hậu vệ phải.

Ngay cả hậu vệ Thiện Đức 19 tuổi và tiền đạo Việt Cường 18 tuổi khi được tung vào thử lửa mùa giải này cũng đã có những tín hiệu khả quan. Theo đó, B.Bình Dương tiếp tục sẽ tung các cầu thủ U21 vào thi đấu tại V.League 2020, đòi hỏi cần có một nhà cầm quân có nhiều kinh nghiệm.

HLV Nguyễn Thanh Sơn sau khi thay thế HLV Trần Minh Chiến đã đưa đội bóng đất Thủ cán đích với vị trí thứ 4 V.League và đoạt giải Ba Cúp quốc gia. Nhưng vẫn chưa tạo sự yên tâm cho lãnh đạo B.Bình Dương và họ đã quyết định dùng Cúp Truyền hình BTV vào tháng 12 để tuyển chọn cả HLV và ngoại binh. Đã thành truyền thống, đây là giải đấu mà các CLB Brazil “chào hàng” V.League và không ít lần chủ nhà B.Bình Dương đã chọn được ngoại binh ưng ý.

Việc ít nhất có 3 CLB có thầy ngoại cầm quân tại V.League 2020 sẽ làm cho giải đấu này thêm phong phú, hấp dẫn. Nhất là TP.HCM và Chung Hae-seong đã thanh lý cả 3 ngoại binh, quyết tâm ganh đua với Hà Nội FC chức vô địch.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.