VN-Index đảo chiều giảm mạnh, hàng trăm cổ phiếu chìm trong sắc đỏ
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đảo chiều giảm mạnh, hàng trăm cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, còn GIL tiếp tục bị bán tháo xuống giá sàn.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 13/7, thị trường duy trì sắc xanh và kỳ vọng hồi phục. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng suy yếu khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục, lực bán gia tăng khiến bảng điện tử dần phủ sắc đỏ, VN-Index vì thế đảo chiều và lùi xuống dưới mốc tham chiếu.
Sau hơn 1 giờ giao dịch, bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế khi sàn HOSE ghi nhận hơn 230 mã giảm, cao gấp gần 4 lần số mã tăng. Chỉ số VN-Index mất gần 20 điểm và lùi về vùng đường trung bình động MA100.
Sắc đỏ lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó Ngân hàng và Chứng khoán là hai nhóm gây sức ép lớn nhất khi nhiều cổ phiếu đồng loạt nới rộng đà giảm.
Ở chiều ngược lại, nhóm Dầu khí tiếp tục giao dịch khởi sắc với BSR tăng 2,2%, OIL tăng 3,7%, PVC tăng 3,9%, còn PVS và GAS đều tăng hơn 1%.
Điểm đáng chú ý là GIL tiếp tục bị bán tháo sau thông tin bất lợi liên quan đến vụ kiện tại Mỹ. Cụ thể, Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York đã bác toàn bộ đơn kiện của Gilimex, đồng thời chấp thuận yêu cầu của Amazon về việc doanh nghiệp phải hoàn trả các khoản phí luật sư và chi phí tố tụng phát sinh trong quá trình điều tra, chứng minh hành vi gian lận.
Trước thông tin này, GIL giảm 6,9% xuống mức giá sàn 9.910 đồng/cổ phiếu, với lượng dư bán giá sàn gần 1,9 triệu đơn vị.
Tại nhóm Bất động sản, VIC (-1,39%), VHM (-2,86%), VRE (-3,04%), PDR (-1,78%) và NVL (-2,02%). Nhóm Ngân hàng ngập trong sắc đỏ, CTG (-2,52%), SHB (-1,14%), VPB (-1,87%), MBB (-0,61%) và ACB (-0,22%).
Tương tự, nhóm Dịch vụ tài chính khi SSI (-2,82%), SHS (-3,78%), VND (-3,61%), VIX (-5,18%), VCI (-3,07%) và PVS (-8,64%). Trong khi đó, sắc xanh có phần chiếm ưu thế ở nhóm Dầu khí, BSR (+1,18%), OIL (+5,88%), PVS (+0,83%) và PVC (+3,15%).
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index giảm 26,83 điểm xuống 1.801,51 điểm (-1,47%) so với phiên trước, tương tự, chỉ số UPCoM-Index giảm 127,41 điểm (-0,72%) tương đương 0,92 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 294,19 điểm (-3,15%), tương đương 9,57 điểm.
Thanh khoản thị trường đạt 9.917,56 tỷ đồng, với 370 nghìn cổ phiếu được giao dịch. Toàn ngành ghi nhận 53 mã tăng, 255 mã giảm và 38 mã rơi xuống giá tham chiếu.

Theo chuyên gia Công ty Chứng khoán AIS, kết thúc tuần giao dịch vừa qua với diễn biến ảm đạm khi chỉ số VN-INdex giảm 33,74 điểm (-1,81%) với thanh khoản vẫn còn ở mức thấp.
Trong tuần, áp lực điều chỉnh hiện diện tại các nhóm Chứng khoán, Bất động sản và Ngân hàng, trong khi lực nâng đỡ chủ yếu đến từ nhóm Dầu khí và Phân bón.
Có thể nói thị trường đang trong trạng thái thận trọng, tích lũy yếu và thiếu động lực tăng ngắn hạn. Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn còn hiện hữu trong tuần giao dịch tới đây, với hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 1.810 - 1.800 điểm.
Nhà đầu tư nên chủ động rà soát danh mục, loại bỏ các cổ phiếu yếu kém về giá. Chỉ nắm giữ những cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận khả quan trong mùa công bố báo cáo tài chính quý II.
Còn theo chuyên gia Công ty Chứng khoán Asean, VN-Index đang phát đi tín hiệu thận trọng khi đóng cửa tại 1.833 điểm, hình thành nến đỏ thân trung bình và rơi xuống dưới các đường MA10, MA20, phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế trong khi động lực từ các chỉ báo RSI và MFI đều rơi về trạng thái trung tính.
Mặc dù xu hướng giảm chưa xác lập hoàn toàn do lực bán chưa đủ áp đảo, nhưng rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu nếu thanh khoản không sớm cải thiện.
Trong kịch bản trung lập, thị trường nhiều khả năng sẽ giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.
Với bối cảnh này, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo vùng hỗ trợ 1.830 - 1.840 điểm cùng kháng cự 1.850-1.860 điểm.


