Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trao quà hỗ trợ bà con bị lũ lụt tại Thanh Chương

Thành Cường - Thành Công

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên sẽ trao 510 suất quà cho các hộ dân thuộc 25 xã, thị trấn của huyện Thanh Chương.
Sáng 3/11, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã đến UBND xã Hạnh Lâm để phát quà cho các hộ dân bị ngập lụt. Ảnh: Thành Cường
Sáng 3/11, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã đến UBND xã Hạnh Lâm để phát quà  cho các hộ dân bị ngập lụt. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo huyện Thanh Chương cùng đông đảo người dân tham dự buổi trao quà. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo huyện Thanh Chương cùng đông đảo người dân tham dự buổi trao quà. Ảnh: Thành Cường
Giá trị quà tùy theo thiệt hại được trao tặng từ 5,10 đến 20 triệu đồng/hộ. Những hộ thiệt hại đặc biệt lớn được hỗ trợ nhiều hơn. Ảnh: Thành Cường
Giá trị quà tùy theo thiệt hại được trao tặng từ 5,10 đến 20 triệu đồng/hộ. Những hộ thiệt hại đặc biệt lớn được hỗ trợ nhiều hơn. Ảnh: Thành Cường
Một cụ ông ở xã Hạnh Lâm được cán bộ xã và người thân dìu đến nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Thành Cường
Một cụ ông ở xã Hạnh Lâm được cán bộ xã và người thân dìu đến nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: Thành Cường
Chương trình trao quà cho bà con Thanh Chương sẽ diễn tại trụ sở UBND 3 xã: Hạnh Lâm, Thanh Lĩnh, Thanh Long. Người dân các xã lân cận sẽ tập trung về các điểm này để nhận quà. Trước đó chính quyền địa phương đã phối hợp, rà soát, cung cấp đầy đủ danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt ở các địa phương. Trong ảnh: Ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Thành Cường
Chương trình trao quà cho bà con Thanh Chương sẽ diễn tại trụ sở UBND 3 xã:  Hạnh Lâm, Thanh Lĩnh, Thanh Long. Người dân các xã lân cận sẽ tập trung về các điểm này để nhận quà. Trước đó chính quyền địa phương đã phối hợp, rà soát, cung cấp đầy đủ danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt ở các địa phương. Trong ảnh: Ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.