Xây dựng Đảng

Vợ chồng trẻ người Thái giỏi làm kinh tế, cùng lúc được kết nạp Đảng

Đình Tuân 23/05/2025 10:09

Đó là vợ chồng anh Kha Văn Tú (SN 1995) và chị Lương Thị Kim (SN 1995) ở bản Mác, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Ngày 14/5 vừa qua, Chi bộ bản Mác đã tổ chức kết nạp Đảng cho cả hai vợ chồng.

bna_5.jpg
Vợ chồng anh Kha Văn Tú và chị Lương Thị Kim trong ngày được kết nạp vào Đảng. Ảnh: Đình Tuân

Trong những năm gần đây, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ tại các bản làng vùng cao Tương Dương, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Trong số đó có đôi vợ chồng trẻ người Thái là anh Kha Văn Tú và chị Lương Thị Kim ở bản Mác, thị trấn Thạch Giám.

Cả hai vợ chồng đều sinh ra, lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, sau khi lập gia đình, anh Tú và chị Kim đã cùng nhau nuôi khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

bna_4(1).jpg
Vợ chồng anh Tú và chị Kim luôn đồng tâm trong phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Đình Tuân

Theo đó, cả hai vợ chồng đều đi xuất khẩu lao động. Kiếm được một số vốn, vợ chồng anh Tú và chị Kim quyết định hồi hương lập nghiệp. Bắt đầu từ mô hình chăn nuôi gà, ngan, sau đó tiếp tục đầu tư nuôi lợn. Với sự kiên trì học hỏi kỹ thuật, tích luỹ kinh nghiệm, cộng với sự cần cù, chịu khó, vợ chồng anh Tú đã từng bước gây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp hiệu quả. Tập trung vào chăn nuôi lợn, mỗi đợt anh chị thả 20 -30 con lợn giống; nuôi 3 - 4 tháng thì xuất chuồng; mỗi năm xuất bán khoảng 3 lứa, thu lãi trên 100 triệu đồng.

Ngoài chăn nuôi đôi vợ chồng trẻ này còn đầu tư mở hàng tạp hóa và thức ăn gia súc, gia cầm. Hoạt động kinh doanh này cho anh chị 150 triệu đồng mỗi năm. Đôi vợ chồng trẻ này còn đầu tư máy xay xát phục vụ bà con...

bna_3(1).jpg
Dịch vụ xay xát cũng tạo thêm thu nhập cho đôi vợ chồng trẻ. Ảnh: Đình Tuân

“Là một người sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn, nên tôi luôn thấm thía những khó khăn, vất vả. Chính vì vậy, tôi luôn khao khát được vươn lên, phát triển kinh tế gia đình bằng chính đôi bàn tay lao động của mình” - chị Lương Thị Kim chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình anh Tú và chị Kim còn rất tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa mới. Với những nỗ lực, cống hiến và tu dưỡng, rèn luyện của mình, vợ chồng anh Tú và chị Kim đã được kết nạp vào Đảng. Buổi lễ kết nạp được tổ chức trang trọng vào ngày 14/5 vừa qua, tại Chi bộ bản Mác, thị trấn Thạch Giám. Đây là niềm vinh dự lớn lao và cũng là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng trong cả lao động sản xuất và rèn luyện phẩm chất chính trị.

Khi được hỏi tại sao cả hai vợ chồng đều phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng? Với ánh mắt lấp lánh niềm tin và tự hào, anh Kha Văn Tú cho biết: “Đảng Cộng sản Việt Nam chính là lực lượng tiên phong đưa đường chỉ lối, dẫn dắt Nhân dân vượt qua đói nghèo, lạc hậu. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một vinh dự và tự hào. Vợ chồng tôi mong muốn trở thành đảng viên, để được rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, tác phong và phát huy tốt hơn vai trò tiên phong, gương mẫu trong lao động sản xuất, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc”.

bna_6(1).jpg
Mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm đã giúp vợ chồng anh Tú, chị Kim ổn định cuộc sống. Ảnh: Đình Tuân

“Qua theo dõi chúng tôi nhận thấy, trong quá trình sinh sống và làm việc, phát triển kinh tế tại địa phương, 2 vợ chồng anh Tú và chị Kim rất siêng năng, cần cù, linh hoạt, nhạy cảm trong làm kinh tế gia đình. Cả hai vợ chồng là những người có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định hương ước của bản; có lối sống lành mạnh, thân thiện, hòa đồng với mọi người. Vợ chồng anh Tú, chị Kim là hình mẫu về một gia đình trẻ không ngừng vươn lên, là tấm gương cho thanh niên vùng cao học tập và phấn đấu.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Vợ chồng trẻ người Thái giỏi làm kinh tế, cùng lúc được kết nạp Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO