Võ cổ truyền – Kick Boxing Nghệ An khẳng định vị thế

(Baonghean) - Năm 2013 chưa kết thúc, nhưng các VĐV bộ môn Võ cổ truyền – Kick Boxing đã mang về cho thể thao Nghệ An 14 HCV, 16 HCB, 17 HCĐ. Theo HLV Bùi Duy Vinh, đây là một năm rất thành công khi Võ cổ truyền – Boxing – Kick Boxing đã phát huy được vai trò mũi nhọn của mình, góp phần vào thành tích chung của thể thao thành tích cao xứ Nghệ.

Một năm rực rỡ huy chương

Có thể thấy dưới sự dẫn dắt của võ sư Bùi Duy Vinh cùng HLV, trọng tài quốc gia Nguyễn Công Mạnh, bộ môn Võ cổ truyền – Boxing – Kick Boxing đã xây dựng được một lực lượng VĐV có chiều sâu gồm nhiều VĐV đẳng cấp đã khẳng định tên tuổi cùng các VĐV trẻ làm nguồn kế cận rất tốt. Bởi vậy, từ các giải vô địch quốc gia (giải cao nhất trong hệ thống thi đấu của Ủy ban TDTT) đến các giải trẻ, VĐV các môn Võ cổ truyền, Kick Boxing và Boxing của Nghệ An đều giành được huy chương.

Dấu ấn đậm nét nhất là tại Giải vô địch Võ cổ truyền quốc gia năm 2013 vừa mới diễn ra từ ngày 22/8 đến ngày 26/8 tại Thành phố Vinh, được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả, các VĐV Nghệ An đã xuất sắc đạt 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ, giành ngôi Nhất toàn đoàn nội dung thi đấu đối kháng. Đây là một bước ngoặt mới của thể thao Nghệ An, bởi lâu nay vị trí số 1 của môn Võ cổ truyền luôn thuộc về các địa phương có truyền thống như Bình Định và TP. Hồ Chí Minh… Trước đó, các VĐV của Nghệ An cũng đã giành được thành tích tốt tại các giải đấu khác như: Cúp các CLB Võ cổ truyền toàn quốc: 1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ; Giải vô địch Võ cổ truyền thanh, thiếu niên toàn quốc: 1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ; Giải vô địch Võ cổ truyền miền Trung và Tây Nguyên năm 2013: 4 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Ở môn thể thao mới Kick Boxing, hai năm qua Nghệ An đã khẳng định được vị trí số 1, năm 2013 tiếp tục giành được thành tích cao khi mang về 3 HCV, 2 HCB Giải Cúp các CLB Kick Boxing toàn quốc, 3 HCV, 2 HCB tại Giải vô địch trẻ. Võ sư Bùi Duy Vinh cho biết, năm 2013 Kick Boxing đang còn 1 giải đấu vô địch quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 16 – 23/9 sắp tới, đoàn thể thao Nghệ An phấn đấu bảo vệ vị trí số 1 với mục tiêu giành ít nhất 3 HCV.

Ngoài 2 môn đã khẳng định được thế mạnh kể trên, ở môn thể thao quốc tế rất phổ biến là Boxing (Quyền Anh), các VĐV Nghệ An cũng đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ: giành 2 HCB, 2 HCĐ Giải vô địch quốc gia; 2 HCB, 2 HCĐ Cúp Boxing các CLB toàn quốc. Có 2 VĐV trẻ của Nghệ An là Nguyễn Công Minh (SN 1998) và Nguyễn Trung Nhật (SN 1997) được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia tập huấn nâng cao để chuẩn bị lực lượng cho các giải Boxing quốc tế. Đặc biệt ở Giải Võ cổ truyền và Boxing – Let’s Việt 2013 – một giải đấu theo mô hình giải  thể thao nhà nghề lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, có 3 VĐV Nghệ An được chọn tham gia và hiện nay cả 3 đều đã giành những trận thắng rất ấn tượng và đang có cơ hội vào thi đấu bán kết.

VĐV Nguyễn Văn Đức (bên trái) thắng Kuwait B.

Những gương mặt nổi bật

Đầu tiên phải kể đến nữ võ sĩ Ngũ Thị Thuyết, mặc dù đang học năm cuối ở Trường Đại học TDTT Từ Sơn và phải tập trung thời gian làm khóa luận tốt nghiệp, nhưng cô gái sinh năm 1990 ở xã Hưng Lĩnh (huyện Hưng Nguyên) này vẫn tranh thủ tham gia thi đấu và đã mang về 2 HCV cho thể thao Nghệ An (1 HCV Giải vô địch Võ cổ truyền quốc gia, 1 HCV Giải Cúp các CLB Kick Boxing toàn quốc). Không những thế, Thuyết cũng vừa bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp đại học loại giỏi. Thuyết cho biết, mục tiêu còn lại trong năm 2013 của mình là chinh phục nốt chiếc HCV Vô địch Kick Boxing quốc gia sắp tới.

Những gương mặt kỳ cựu đã từng mang về nhiều HCV cho thể thao Nghệ An từ nhiều năm qua tiếp tục giữ vững phong độ như: Nguyễn Văn Đức (HCV Cúp Kick Boxing các CLB, HCB Giải vô địch quốc gia), Trần Lê Hoàng (HCV Cúp Kick Boxing, HCB vô địch quốc gia), Đào Xuân Tú (HCV vô địch Võ cổ truyền), Ngô Quyết Thắng (HCV vô địch Võ cổ truyền)… 3 gương mặt xuất sắc khác là Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Quyết, Võ Xuân Thanh năm nay tập trung thi đấu ở Let’s Việt nên nhường sân chơi ở giải khác cho các VĐV trẻ.

Hiện nay, ở giải đấu được đánh giá rất hấp dẫn này (Let’s Việt 2013), Nguyễn Văn Quyết đã chính thức giành quyền vào bán kết môn Võ cổ truyền sau 3 trận thắng tuyệt đối; Võ Xuân Thanh cũng đã tiếp bước đồng đội vào bán kết môn Boxing sau 2 trận thắng, 1 trận thua; Nguyễn Văn An đã thi đấu 2 trận và giành 1 trận thắng, để thua 1 trận, nếu trận cuối cùng của vòng bảng An hạ được đối thủ thì sẽ giành quyền vào bán kết môn Boxing.

Bên cạnh đó, một số gương mặt trẻ triển vọng đáng chú ý như: Võ Xuân Hải (em trai Võ Xuân Thanh), mới bước sang tuổi 14, nhưng đã sớm rèn luyện được phong cách thi đấu chững chạc, kỹ thuật hoàn hảo và ra đòn sắc sảo. Tại Giải vô địch trẻ Kick Boxing toàn quốc 2013, Võ Xuân Hải là một trong những VĐV ấn tượng nhất với giới chuyên môn và em đã giành HCV lứa tuổi thiếu niên. Một gương mặt trẻ khác là Phạm Văn Yên, VĐV này đã giành 1 HCB Giải vô địch Võ cổ truyền toàn quốc, 1 HCB Cúp Kick Boxing các CLB và được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự Giải vô địch Kick Boxing châu Á diễn ra ở Hàn Quốc, nhưng do còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm nên em chưa đạt được thành tích đáng kể ở sân chơi lớn.

Với vai trò là một trong những môn mũi nhọn của thể thao Nghệ An, bộ môn Võ cổ truyền – Boxing – Kick Boxing đang được đặt nhiều kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều huy chương để giúp thể thao Nghệ An nâng cao vị thế tại Đại hội TDTT toàn quốc vào năm 2014.

Bài, ảnh: Thiên Thanh

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.