Vợ HLV Park Hang Seo cảm ơn người Việt Nam đã ủng hộ chồng

Bà Choi Sang Ah, phu nhân huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam, nói rằng thành tích của đội tuyển tại vòng chung kết U23 châu Á có sự đóng góp, cổ vũ của người dân Việt Nam.
 

Trước thềm trận đấu chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, bà Choi Sang Ah, phu nhân huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang Seo, đã có cuộc gặp với các cổ động viên Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc.

Phu nhân huấn luyện viên Park trong buổi giao lưu vào sáng 26/1 do Đại sứ VN tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú chủ trì. Ảnh: Facebook Bùi Huyền.
Phu nhân huấn luyện viên Park trong buổi giao lưu vào sáng 26/1 do Đại sứ VN tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú chủ trì. Ảnh: Facebook Bùi Huyền.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam có sự đóng góp rất lớn của người dân Việt Nam, những người luôn sẵn lòng ủng hộ đội tuyển. Tất nhiên, huấn luyện viên và các thành viên đội tuyển cũng đã cố gắng hết mình, nhưng đằng sau đó là sự ủng hộ và sự cổ vũ nhiệt liệt của toàn dân Việt Nam", bà Choi cho biết.

"Hôm nay, các anh chị đã cùng chia sẻ niềm vui đấy, đã mời tôi đến đại sứ quán ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất là vinh dự".

Bà Park nói rằng thành công của U23 Việt Nam, ngoài cố gắng của chồng bà và các thành viên đội, còn có sự đóng góp, ủng hộ của người Việt Nam. Ảnh: Facebook Bùi Huyền.
Bà Park nói rằng thành công của U23 Việt Nam, ngoài cố gắng của chồng bà và các thành viên đội, còn có sự đóng góp, ủng hộ của người Việt Nam. Ảnh: Facebook Bùi Huyền.
Huấn luyện viên Park sinh năm 1957 ở tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Ông kết hôn với bà Choi vào năm 1987.
U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan vào lúc 15h (giờ Hà Nội) ngày 27/1. Trận đấu diễn ra ở thành phố Thường Châu, Trung Quốc.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.